Những lưu ý sau khi biết điểm chuẩn đại học

Các trường đại học vừa đồng loạt công bố điểm chuẩn xét tuyển đại học năm 2023. Trước khi thực hiện các thủ tục nhập học, thí sinh trúng tuyển bắt buộc phải xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT).

Từ ngày 24-8 đến 17 giờ ngày 8-9, thí sinh trúng tuyển cần xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh của Bộ GD-ĐT tại địa chỉ http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn. Sau đó, tiến hành các thủ tục nhập học theo hướng dẫn của trường đại học mình trúng tuyển. Theo quy định của Bộ GD-ĐT, đối với những thí sinh không xác nhận nhập học, nếu không có lý do chính đáng thì coi như từ chối nhập học và cơ sở đào tạo có quyền không tiếp nhận. Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép. Những thí sinh chưa trúng tuyển đợt 1 sẽ còn cơ hội đăng ký xét tuyển bổ sung vào các trường còn thiếu chỉ tiêu.

Các học sinh tham gia chương trình tư vấn tuyển sinh năm 2023 tổ chức tại Trường Đại học Khánh Hòa.

Tiến sĩ Tô Văn Phương - Trưởng phòng Đào tạo đại học Trường Đại học Nha Trang cho biết, năm nay, công tác tuyển sinh của trường khá tốt, số lượng thí sinh đăng ký nhiều nên điểm chuẩn tăng khá cao. Đặc biệt, một số ngành như: Marketing, ngôn ngữ Anh, kinh doanh thương mại có mức điểm chuẩn tăng 3 điểm (phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT) so với năm 2022. Thí sinh phải theo dõi tin nhắn điện thoại hoặc e-mail để biết thông báo trúng tuyển và hướng dẫn nhập học. Năm nay, nhà trường triển khai quy trình nhập học 5 bước (trong đó có 2 bước thí sinh phải thực hiện hoàn toàn theo phương thức trực tuyến) gồm: Xác nhận nhập học trên hệ thống của Bộ GD-ĐT; đăng ký ở ký túc xá (nếu có) và đóng học phí (tạm thu) bằng hình thức online; nhận giấy báo trúng tuyển tại khu vực nhập học của trường; nộp hồ sơ nhập học; đăng ký các hoạt động khác (đoàn, hội, câu lạc bộ, giáo dục thể chất). Dự kiến ngày 11-9, tân sinh viên chính thức nhập học, sớm hơn khoảng 1 tháng so với năm trước. Năm nay, nhà trường sẽ không tổ chức các đợt xét tuyển bổ sung.

Theo Tiến sĩ Bùi Văn Nguyên - Trưởng phòng Đào tạo Trường Đại học Khánh Hòa, so với năm trước, điểm chuẩn đối với các ngành của trường có sự tăng, giảm tùy theo từng ngành, từng phương thức tuyển sinh, mức dao động tối đa là 3 điểm (phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT). Năm nay, các ngành có điểm chuẩn cao là: Sư phạm tiếng Anh (giảng dạy trình độ THCS, THPT) 25,85 điểm; sư phạm tiếng Anh (giảng dạy tiểu học) 24,15 điểm; giáo dục tiểu học 24,44 điểm... Ngày 23-8, trường đã công bố danh sách 902 thí sinh được công nhận trúng tuyển đại học chính quy đợt 1. Dự kiến, nhà trường sẽ xét tuyển bổ sung đối với một số ngành.

Đối với Trường Đại học Thái Bình Dương, điểm chuẩn năm nay không có nhiều biến động so với năm trước. Ông Nguyễn Thành Hưng - Giám đốc Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông của trường cho biết, từ ngày 23-8, thí sinh có thể nhận giấy báo nhập học tại trường, bản điện tử được gửi qua e-mail. Sau tuần nhập môn, nhà trường sẽ tổ chức khai khóa vào ngày 15-9. Ngoài ra, nhà trường vừa thông báo xét tuyển bổ sung 500 chỉ tiêu đối với tất cả 13 ngành kể từ ngày 22-8 đến 15-9 và sẽ công bố kết quả vào ngày 16-9. Mức điểm nhận hồ sơ xét tuyển bổ sung đối với từng phương thức như sau: Xét học bạ THPT 18 điểm; xét tổ hợp 3 môn thi tốt nghiệp THPT 15 điểm; xét điểm thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh 550 điểm; phương thức điểm xét tốt nghiệp 5,5 điểm.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, đối với các trường xét tuyển bổ sung, nhà trường có trách nhiệm công bố kế hoạch, phương thức, hình thức đăng ký và điều kiện xét tuyển đối với các ngành, chương trình đào tạo, nhưng được không thấp hơn điều kiện trúng tuyển đợt trước.

H.NGÂN

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/giao-duc/202308/nhung-luu-y-sau-khi-biet-diem-chuan-dai-hoc-06c0a9e/