Những khung hình ấn tượng mang nhiều cảm xúc tại triển lãm ảnh 'Dấu ấn'

Với gần 100 tác phẩm ảnh báo chí, triển lãm ảnh 'Dấu ấn' đã khắc họa rõ nét về một Việt Nam đang vươn lên một cách mạnh mẽ và để lại ấn tượng với bạn bè quốc tế.

Anh Bùi Duy Nhất (43 tuổi, bản Na Sang 1, xã Núa Ngam, Điện Biên) được biết đến là một trong những người hiếm hoi ở Việt Nam có thể thuần phục đàn ong rừng, để chúng đậu kín mặt và một phần cơ thể. (Ảnh: Phạm Ngọc Thành)

Nhân dịp 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ngày 17/6, tại Trung tâm triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh, Hội Nhà báo Hà Nội và Câu lạc bộ Phóng viên ảnh báo chí Hà Nội đã tổ chức khai mạc Triển lãm ảnh "Dấu ấn" lần thứ 2.

Tham dự buổi lễ có nhà báo, nghệ sỹ nhiếp ảnh Mã Thế Anh, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm; Phó Chủ tịch thường trực Hội Nhà báo Hà Nội Nguyễn Viêm Hoàng, Tổng Biên tập Báo ảnh Việt Nam Nguyễn Thắng cùng nhiều nhiếp ảnh gia tự do, phóng viên ảnh báo chí tại khu vực phía Bắc.

Với gần 100 tác phẩm ảnh báo chí, triển lãm ảnh "Dấu ấn" đã khắc họa rõ nét về một Việt Nam đang vươn lên một cách mạnh mẽ và để lại ấn tượng với bạn bè quốc tế.

Hai năm vừa qua, có rất nhiều khoảng khắc lịch sử đã diễn ra tại Việt Nam, hơn 70 thành viên của CLB Phóng viên ảnh báo chí Hà Nội đã có mặt tại tất cả các sự kiện để truyền tải cho công chúng những bức tranh chân thực, rõ nét nhất về mọi mặt của xã hội.

Đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm ảnh "Dấu ấn" lần thứ 2.

Những hình ảnh từ các đề tài đang được quan tâm như chính trị, quân sự, an ninh cho đến thể thao, văn hóa hay đời sống xã hội, từ các sự kiện mang tính quốc tế như Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều, Hội nghị APEC 2017 tại Đà Nẵng hay sự kiện nổi bật quốc gia như Lễ tuyên thệ nhậm chức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam cho đến hình ảnh đội tuyển U23 Việt Nam tại các giải đấu quốc tế, hay các hình ảnh trong cuộc sống thường ngày đã thể hiện sự nghiêm túc, niềm đam mê trong công việc của các phóng viên ảnh.

Chia sẻ với phóng viên, Phó Cục trưởng Cục Mỹ thuật, Nhiếp ảnh và Triển lãm Mã Thế Anh đánh giá cao vai trò của ảnh báo chí, vì nó có khả năng truyền tải thông tin chân thực, đầy đủ nhất đến người đọc. Ảnh báo chí cũng như nhiếp ảnh nói chung đóng góp rất nhiều rất nhiều trong việc quảng bá hình ảnh đất nước, ghi lại dấu ấn lịch sử, các sự kiện trong nước và quốc tế cũng như góp phần tuyên truyền chính sách của Đảng và nhà nước.

Các nhiếp ảnh gia chụp hình lưu niệm tại triển lãm.

Theo phóng viên Huy Khâm (hãng tin Reuters), “Dấu ấn” sẽ mang đến cho người xem cái nhìn tổng thể, đa chiều theo nhiều cách tiếp cận khác nhau. Đó không chỉ là những dấu ấn riêng biệt của từng tác giả mà còn là dấu ấn của một tập thể CLB phóng viên ảnh Hà Nội luôn nhiệt tình và sáng tạo không ngừng.

Triển lãm lần này đã khẳng định dấu ấn và sức lan tỏa của loại hình ảnh báo chí trên nền tảng đang dạng từ báo in, báo điện tử đến các loại hình truyền thông đa phương tiện.

Cùng xem một số tác phẩm nổi bật tại triển lãm:

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thăm hỏi, chúc tết người dân trong đem giao thừa Xuân Kỷ Hợi 2019 tại chùa Trấn Quốc, Hà Nội. (Ảnh: Duy Linh)

Chủ tịch Kim Jong-un thực hiện chuyến thăm chính thức Việt Nam đầu tiên của một lãnh đạo Triều Tiên sau 55 năm. (Ảnh: Sơn Tùng)

Cô bé "chim cánh cụt" Nguyễn Như Linh (Hà Nội) đang dùng chân để viết lên những giấc mơ trên lớp học như bao bạn bè khác. (Ảnh: Lê Minh Sơn)

Cầu thủ U23 Việt Nam và Uzbekistan thi đấu dưới tuyết trng trận chung kết U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. (Ảnh: Hoàng Hà)

Người hâm mộ chào đón đội tuyển U23 Việt Nam sau trận chung kết U23 châu Á tại Thường Châu, Trung Quốc. (Ảnh: Như Ý)

Chân dung của một người thợ lò sau hơn 8 tiếng làm việc dưới lòng đất tại mỏ than Thống Nhất, Quảng Ninh. (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Một người đàn ông giữa làn nước sau trận lũ tại Mù Cang Chải (Yên Bái), tháng 8/2017. (Ảnh: Nguyễn Khánh)

Các chiến sỹ bộ đội tỉnh Lai Châu tranh thủ ăn trưa bên dòng suối vừa hình thành sau trận lũ quét. Cách đó không xa, nhiều ngôi nhà và nhiều người đã bị chôn vùi tại thôn Nậm Hà 1, xa Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, ngày 27/6/2018. (Ảnh: Phạm Ngọc Thành)

Lực lượng phòng cháy chữa cháy đang dập lửa tại một vụ hỏa hoạn. (Ảnh: Thế Đại)

Cựu du học sinh Việt Nam tại Triều Tiên Phạm Ngọc Cảnh và người vợ quốc tịch Triều Tiên của ông, bà Ri Yong Hui. Họ cưới nhau năm 2002 sau 31 năm chờ đợi. Bà Ri là người Triều Tiên đầu tiên được lấy chồng nước ngoài. (Ảnh: Huy Khâm)

Diệu Linh

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/nhung-khung-hinh-an-tuong-mang-nhieu-cam-xuc-tai-trien-lam-anh-dau-an-96054.html