Những khởi đầu tồi tệ của MU trong lịch sử Premier League

Dưới thời Sir Alex Ferguson, đội chủ sân Old Trafford từng có vài lần bắt đầu mùa giải tệ nhưng vẫn giành chức vô địch vào cuối mùa.

Sau trận thua 0-4 trước Brentford ở vòng 2 Ngoại hạng Anh diễn ra rạng sáng 14/8 (giờ Hà Nội), Manchester United lần đầu tiên xếp cuối bảng xếp hạng giải đấu sau 30 năm. Đây là lần thứ hai kể từ khi Premier League ra đời vào năm 1992, nửa đỏ thành Manchester mới lại để thua hai vòng đầu.

Trước đó ở vòng khai mạc Premier League 2022/23, MU để thua Brighton 1-2 trên sân nhà Old Trafford. Hai bàn thắng của Pascal Gross chỉ trong 10 phút cuối hiệp một giúp đội khách Brighton vượt lên dẫn trước. Điểm chung của Brighton và Brentford là họ đều tận dụng những khoảng trống mênh mông phía sau khi đội hình MU dâng cao.

Khi Premier League ra đời lần đầu tiên vào mùa giải 1992/93, MU cũng từng để thua hai vòng đầu tiên. Đội bóng của Sir Alex Ferguson thua Sheffield United 1-2 trong ngày khai mạc sau đó ở vòng 2, "Quỷ đỏ" tiếp tục thua 0-3 trên sân Old Trafford trước Everton.

MU xếp cuối cùng trên bảng xếp hạng Premier League 1992/93 trong 3 ngày từ 19 đến 21/8/1992. Tuy nhiên, "Quỷ đỏ" nhanh chóng lấy lại phong độ ở mùa giải đó. Đến tháng 5/1993, đội chủ sân Old Trafford vô địch Ngoại hạng Anh lần đầu tiên trong lịch sử với 84 điểm sau 42 vòng, hơn đội xếp thứ hai Aston Villa tới 10 điểm.

Ba năm sau vào đầu mùa 1995/96, MU cũng nhận thất bại 1-3 trước Aston Villa ở ngày khai mạc Premier League. Trận thua đó khiến "Quỷ đỏ" đứng áp chót trên bảng xếp hạng khi vòng 1 kết thúc và dẫn đến một câu nói nổi tiếng của bình luận viên Alan Hansen: "Bạn không giành được bất cứ điều gì với những đứa trẻ".

Cựu danh thủ nổi tiếng của Liverpool khi đó thể hiện sự chế nhạo và xem thường "thế hệ 1992" của MU. Hansen tin rằng dàn cầu thủ trẻ gồm Ryan Giggs, David Beckham, Gary Neville hay Nicky Butt khi đó chưa đủ bản lĩnh và kinh nghiệm để giúp MU đua vô địch.

Tuy nhiên sau trận thua ở ngày khai mạc Premier League 1995/96, MU thắng liền 5 vòng liên tiếp để thoát khỏi nhóm cuối bảng. Đến cuối mùa, họ vô địch giải đấu với thành tích 82 điểm sau 38 vòng, hơn đội xếp thứ hai Newcastle United 4 điểm.

Mùa giải 2007/08 cũng chứng kiến khởi đầu chậm chạp của MU. HLV Alex Ferguson và các học trò có chuỗi 3 trận đầu tiên không thắng liên tiếp. Họ hòa Reading và Portsmouth ở 2 vòng đầu. Đến vòng 3, MU để thua Man City 0-1 trong trận derby. Chân sút Geovanni trở thành người hùng khi ghi bàn duy nhất cho đội chủ sân Etihad ở trận đấu đó.

Sau khi vòng 3 Premier League 2007/08 kết thúc, MU đứng thứ 19 trên bảng xếp hạng. Song đến cuối mùa, "Quỷ đỏ" vẫn vô địch giải đấu. Họ thậm chí giành cú đúp Ngoại hạng Anh và Champions League.

Nếu Crystal Palace, Nottingham Forest hay West Ham không thua với cách biệt trên ba bàn ở loạt trận muộn vòng 2 Premier League, đội bóng của HLV Erik ten Hag sẽ tiếp tục đứng cuối bảng xếp hạng cho đến khi vòng 3 khởi tranh. Ở vòng 3 Ngoại hạng Anh, MU sẽ đụng Liverpool trên sân Old Trafford.

Ronaldo và phản ứng khi rời sân của Brentford Siêu sao người Bồ Đào Nha từ chối yêu cầu tiếp cận khu vực khán đài của các cổ động viên Man United sau thất bại 0-4 trước đội chủ nhà Brentford ở vòng 2 Ngoại hạng Anh hôm 13/8.

Tường Linh

Ảnh: Reuters, Manchester United

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhung-khoi-dau-toi-te-cua-mu-trong-lich-su-premier-league-post1345393.html