Những hung thần cánh cụp cánh xòe (4): Huyền thoại Su-24

Nếu Mỹ có F-111, thì Liên Xô cũng có Su-24 dòng tiêm kích bom huyền thoại hung thần của bầu trời Syria trong những tháng cuối năm 2015.

Được xếp vào loại máy bay ném bom tấn công/cường kích ném bom, Sukhoi Su-24 là một trong những chiếc tiêm kích bom hiện đại bậc nhất của Liên xô trong những năm 1970-1980 của thế kỷ trước. Nguồn ảnh: Wiki.

Tiêm kích bom Su-24 cũng là chiếc máy bay đầu tiên của Liên Xô được tích hợp hệ thống điện tử dẫn đường/tấn công hiện đại bậc nhất thời bấy giờ, tương tự như trên những chiếc F-111 của Mỹ dù rằng hiệu năng chiến đấu của Su-24 không được xếp ngang hàng với F-111. Nguồn ảnh: Military.

Được thiết kế để thay thế cho các máy bay tấn công đời cũ như Il-28 và Yak-28, Su-24 có phi hành đoàn 2 người trong đó bao gồm 1 phi công và 1 sĩ quan điều khiển vũ khí. Nguồn ảnh: Youtube.

Tổng chiều dài máy bay đạt 22,67 mét trong đó sải cánh khi xòe đạt 17,63 mét, khi cụp tối đa còn 19,36 mét. Diện tích mặt cánh khi chiếc Su-24 xòe cánh tối đa có thể lên tới 55,2 mét vuông. Nguồn ảnh: Prof.

Trọng lượng rỗng của chiếc máy bay này đạt 22,3 tấn, trong đó trọng lượng cất cánh tối đa của Su-24 có thể lên tới 39,7 tấn. Sử dụng 2 động cơ phản lực Saturn AL-21F-3A, Su-24 có thể đạt vận tốc bay tối đa lên tới Mach 1.1 tương đương với 1340 km/h ở độ cao thấp và lên tới 1550 km/h khi bay ở độ cao lớn. Nguồn ảnh: Wiki.

Tầm bay tối đa của cường kích Su-24 lên tới 2500 km trong điều kiện bay tuần tiễu và 560 km trong điều kiện bay chiến đấu. Nguồn ảnh: Aviation.

Vũ khí của Su-24 bao gồm 1 pháo chính 23 mm GSh-6-23 với cơ số đạn lên tới 500 viên, ngoài ra máy bay còn mang theo được tới 8 tấn vũ khí dưới 9 giá treo. Nguồn ảnh: Pinterest.

Được sản xuất từ năm 1974, tổng cộng có tới 1400 chiếc đã được sản xuất và biên chế trong lực lượng Không quân của rất nhiều nước trên thế giới. Chi phí cho mỗi chiếc Su-24 vào khoảng 25 triệu USD theo thời giá vào năm 1997. Nguồn ảnh: Trend.

Tổng cộng suốt từ khi ra đời tới nay, đã có Không quân 14 nước trên thế giới trang bị chiếc Su-24 trong biên chế của lực lượng mình. Trong đó nhiều nhất là Liên Xô, sau đó là tới Ukraine. Nguồn ảnh: Sansa.

Hiện tại, tiêm kích bom Su-24 vẫn còn tiếp tục được phục vụ trong biên chế của Không quân Nga với số lượng khoảng 450 chiếc. Đây cũng là một trong số ít ỏi những chiếc máy bay cánh cụp cánh xòe đang được phục vụ trong biên chế Không quân Nga. Nguồn ảnh: Sputnik.

Tuấn Anh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/nhung-hung-than-canh-cup-canh-xoe-4-huyen-thoai-su-24-921115.html