Những hot girl cùng thời Vân Hugo giờ ra sao?

Vân Hugo vừa tiết lộ đã bị hỏng một mắt và đang mất dần giọng nói, còn những hot girl cùng thời với cô hiện đang có cuộc sống như thế nào?

Thanh Vân ( Vân Hugo), sinh năm 1985 là một gương mặt trẻ đã rất quen thuộc với khán giả truyền hình Việt Nam trong khoảng 10 năm qua trong vai trò một nữ MC, người dẫn chương trình. Biệt danh Vân Hugo của Thanh Vân được khán giả quen miệng đặt cho từ khi cô dẫn chương trình tương tác có tên "Vui cùng Hugo" dành cho các em nhỏ phát sóng trong giai đoạn những năm 2004 - 2006. Thời điểm đó khi mạng Internet và mạng xã hội chưa phát triển như ngày nay, bằng vẻ xinh xắn, nụ cười rạng rỡ của mình, Vân Hugo đã trở thành một trong những hot girl thế hệ đầu tiên ở Hà Nội.

Sau này Vân Hugo còn tham gia rất nhiều series phim, chương trình truyền hình khác như Nhật ký Vàng Anh mùa 1, làm MC chương trình Chúc bé ngủ ngon với hình tượng Chị Kính hồng nổi tiếng, dẫn Đường lên đỉnh Olympia mùa 11, Vietnam Got Talent mùa 3... và trở thành gương mặt để lại nhiều ấn tượng với thế hệ 8X, đầu 9X. Nhưng mới đây, bà mẹ đơn thân còn nhiều điều giấu kín về cuộc sống đã bất ngờ tiết lộ một thông tin khiến nhiều người phải sốc nặng. Trong chương trình Ghế không tựa của VTV6, MC Vân Hugo tiết lộ cô đã bị hỏng hoàn toàn một bên mắt và đang bị mất dần giọng nói khi mắc một chứng bệnh đặc biệt.

Vân Hugo đang ở trong hoàn cảnh khá khó khăn như vậy khiến nhiều bạn trẻ tiếc nuối, thương cảm khi hồi tưởng lại một thời "vàng son" của cô cùng những hot girl đời đầu khác. Vậy còn những hot girl cùng thời với Vân Hugo thì sao? Cuộc sống của họ hiện tại thế nào? Nhân vật đầu tiên được nhắc đến là cựu hot girl Mi Vân, cũng là một người bạn rất thân với Vân Hugo. Nguyễn Mi Vân sinh năm 1988, xinh xắn, có phong cách ngọt ngào, dễ thương cô rất nổi tiếng trong những năm 2005-2006 với hình ảnh được cho là "chuẩn mực" của hot girl thời bấy giờ.

Thời điểm đó, hình ảnh Mi Vân xuất hiện tràn ngập trên các trang báo tuổi teen, những diễn đàn mạng nổi tiếng một thời. Vẻ đẹp mộc mạc của cô đã khiến cả một thế hệ thanh niên coi là hình mẫu bạn gái lý tưởng - xinh đẹp, dễ thương, được nhiều người biết đến và có tài năng. Theo đuổi công việc làm người mẫu ảnh, người mẫu cho các trang báo và đi dạy piano một thời gian, đến cuối năm 2010, sau khi tốt nghiệp Học viện Âm nhạc – khoa Piano thì Mi Vân quyết định “lên xe hoa theo chồng” sau 3 năm yêu.

Năm 2011, Mi Vân sinh bé gái đầu lòng nhưng đến năm 2012, có rất nhiều tin đồn về việc hôn nhân của Mi Vân và chồng người Sài Gòn đã đổ vỡ. Cho đến nay Mi Vân đã không còn tham gia nhiều những hoạt động nghệ thuật như trước và cô một mình nuôi con, sinh sống ở Hà Nội. Giống như Vân Hugo, Mi Vân hài lòng với cuộc sống đơn thân của mình dù nhiều người vẫn cho rằng cô còn đang giấu kín rất nhiều ký ức buồn về chuyện tình cảm, gia đình của mình.

Cùng là một thành viên của lứa hot girl đời đầu ở Hà Nội, thật sự sẽ thiếu sót khi không nhắc đến hot girl Huyền Baby - tên thật là Đặng Ngọc Huyền, sinh năm 1989. Cô có thế mạnh về nhan sắc, là thần tượng của đông đảo bạn trẻ Việt Nam suốt một thời. Bước ra từ một số cuộc thi dành cho tuổi teen từ những năm 2007-2008, Huyền Baby thời đó có khuôn mặt đúng chất "baby" giống với tên gọi của mình và thường xuyên xuất hiện trên trang bìa các tờ báo tuổi teen nổi tiếng.

Thế nhưng, khi danh tiếng, sự nghiệp đang lên, Huyền Baby bất ngờ "biến mất" khỏi làng giải trí. Sau đó gây sốc bằng thông tin "lấy chồng đại gia", rút lui hoàn toàn khỏi làng giải trí và dành toàn bộ thời gian của mình cho người chồng mới cưới, sinh con cùng với việc chăm sóc gia đình nhỏ. Bẵng đi khoảng thời gian gần 5 năm, hình ảnh Huyền Baby xuất hiện trở lại nhưng đã thay đổi hoàn toàn. Từ một hot girl nổi tiếng với phong cách dễ thương, kẹo ngọt, Huyền Baby hiện giống như một quý cô rất đẳng cấp, ngày một sexy, quyến rũ hơn và đặc biệt là rất giàu có. Cô cũng được xem là hot girl đời đầu của Việt Nam có cuộc sống tốt nhất ở hiện tại.

Việc liên tục đi du hí khắp thế giới, sở hữu nhiều món đồ hiệu, gia tài đồ sộ, các cơ sở làm ăn ở cả Việt Nam và nước ngoài của Huyền Baby đủ cho thấy cô có cuộc sống giàu sang, đẳng cấp và được chồng hậu thuẫn, yêu chiều đến mức độ nào. Dù hiện tại vẫn rất kín tiếng và đã không còn có những hoạt động nghệ thuật nữa nhưng với cuộc sống giàu có, cũng như sắc đẹp càng ngày càng ấn tượng của mình, Huyền Baby vẫn là một nhân vật nhận được sự quan tâm của đông đảo công chúng.

Sinh năm 1988, cũng bước ra từ cuộc thi Miss Audition (tiền thân của Miss Teen) năm 2006, vẻ đẹp, sự năng động và tài năng đã giúp Ngọc Anh trở thành hoa khôi của cuộc thi nhan sắc tuổi teen đình đám đầu tiên. Tuy nhiên Ngọc Anh cũng chính là người quyết định lập gia đình, lấy chồng "bỏ cuộc chơi" sớm nhất trong số những hot girl cùng thời với mình. 19 tuổi, bỏ qua vô vàn cơ hội để tiến xa hơn trên con đường sự nghiệp nghệ thuật, Ngọc Anh quyết định kết hôn với một chàng trai lớn hơn mình 4 tuổi.

Lấy chồng sớm, cuộc sống gia đình nhiều sóng gió đôi lúc khiến Ngọc Anh cảm thấy đau lòng. Nhưng bằng tình yêu chân thành, cô gái xinh đẹp vẫn kiên trì bước tiếp. Và khi gia đình đã ổn định, Ngọc Anh dần trở lại với làng giải trí, tuy nhiên những hoạt động của cô không được rầm rộ và mức độ thường xuyên như trước.

Đến nay dù đã 27 tuổi, nhưng giống với Huyền Baby, càng ngày Ngọc Anh càng nhuận sắc, xinh đẹp và quyến rũ hơn. Dù đã là mẹ của 2 đứa con nhưng những bộ ảnh nghệ thuật, thời trang của Ngọc Anh vẫn khiến các bạn trẻ, dân mạng trầm trồ bởi nhan sắc hớp hồn người. Ảnh trong bài: Facebook nhân vật.

Anh Tú

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/cong-dong-tre/nhung-hot-girl-cung-thoi-van-hugo-gio-ra-sao-786583.html