Những hình ảnh đáng nhớ của cố Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Churkin

Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại LHQ, ông Vitaly Churkin, đột ngột qua đời tại New York hôm 20/2 ở tuổi 64. Đây là một mất mát rất lớn lao cho ngành ngoại giao Nga nói riêng và cho thế giới nói chung.

Ông Vitaly Churkin, đại sứ Nga tại LHQ đột ngột qua đời tại New York hôm 20/2

Đại diện thường trực của Liên bang Nga tại Liên Hợp Quốc Vitaly Churkin sinh ngày 21 tháng 2 năm 1952 tại Moscow.

Năm 1974, ông tốt nghiệp Học viện Ngoại giao MGIMO.

Sau khi tốt nghiệp MGIMO, trong vòng 5 năm ông làm phiên dịch trong Vụ dịch thuật của Bộ Ngoại giao Liên Xô.

Từ năm 1979-1982, ông giữ chức vụ thư ký thứ ba của Vụ nghiên cứu Mỹ, Bộ Ngoại giao Liên Xô.

Từ năm 1982-1987, ông giữ chức Bí thư thứ nhất của Đại sứ quán Liên Xô tại Hoa Kỳ.

Từ năm 1987-1989, Chuyên gia Vụ quốc tế của Ủy ban Trung ương đảng Cộng sản Liên Xô.

Từ năm 1989-1990, Thư ký báo chí của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Liên Xô.

Từ năm 1990-1992, Vụ trưởng Vụ thông tin Bộ Ngoại giao Liên Xô/Nga.

Từ năm 1992-1994, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nga.

Từ năm 1994-1998, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Vương quốc Bỉ.

Từ năm 1998-2003, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga tại Canada.

Từ năm 2003-2006, Đặc phái viên của Tổng thống Nga.

Từ ngày 8 tháng 4 năm 2006, đại diện thường trực của Nga tại Liên Hợp Quốc và đại diện của Nga tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Có hàm ngoại giao của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền.

Ông được nhà nước Nga tặng thưởng Huân chương Danh dự và Huân chương "Vì công lao đối với Tổ quốc".

Ngày 20 tháng 2 năm 2017, ông Vitaly Churkin đột ngột qua đời tại New York ở tuổi 64.

Tổng thống Nga Putin đánh giá cao tài năng của nhà ngoại giao Churkin

Ông Churkin (bên phải) cùng các đồng nghiệp tại LHQ

Ông Churkin và Ngoại trưởng Nga Lavrov (bên phải)

Thủ tướng Nga Medvedev gắn huân chương cho ông Churkin

Ông Churkin

Ông Churkin (bên trái) và đồng nghiệp đến từ Senegal

Ông Churkin có thời gian làm việc tại LHQ hơn 10 năm

Cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Samantha Power, người được biết đến với quan điểm cứng rắn với Nga gọi ông Vitaly Churkin là nhạc trưởng trong lĩnh vực ngoại giao.

Ông Churkin và Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kerry

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov (trái), Tổng thư ký Hội đồng EU Javier Solana và đại diện thường trực Nga tại LHQ Vitaly Churkin (bên phải) trong một cuộc họp bộ trưởng tại trụ sở LHQ ở New York.

Ông Churkin trong một cuộc trả lời phỏng vấn tại LHQ

Ngày 20/2 ông Churkin đột ngột qua dời tại NEW YORK

Đức Dũng (Lược dịch)

Nguồn Infonet: http://infonet.vn/nhung-hinh-anh-dang-nho-cua-co-dai-su-nga-tai-lien-hiep-quoc-churkin-post221479.info