Những hình ảnh của ngày thi đầu tiên

Chiều ngày 7/7, hơn một triệu thí sinh trên cả nước làm bài thi môn Toán trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Đề thi được giáo viên và thí sinh đánh giá phù hợp với điều kiện học tập trong bối cảnh dịch nhưng vẫn có độ phân hóa cao.

Thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (Nghệ An) sau buổi thi môn Ngữ văn.

Chiều nay, tại thành phố Thanh Hóa, trời đổ mưa nặng hạt, nhiều thí sinh đội mưa đến điểm thi. Thí sinh Hoàng Ngọc Hải, dự thi tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng, cho biết, do trời chuyển mưa giông, em chủ động đến trường sớm, tránh xảy sự cố không mong muốn xảy ra trước buổi thi môn Toán.

Tại Hà Nội, trước giờ thi trời mưa lất phất, thí sinh đứng dưới ô tranh thủ ôn lại bài. Thí sinh Ngọc Lan, học sinh Trường THPT Việt Đức, chia sẻ cảm thấy thoải mái, tự tin và mong đạt trên 8 điểm.

Tình nguyện viên Nguyễn Gia Bảo, học sinh lớp 11 Trường THPT Thanh Khê, Đà Nẵng, cõng nữ sinh bị gãy chân vào phòng thi tại Trường THPT Thái Phiên. Gia Bảo bày tỏ cảm thấy rất vui và tự hào khi được làm một việc ý nghĩa.

Tại Bình Phước, một thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Thanh Hòa bị tai nạn giao thông trước đó, không thể đến điểm thi. Huyện đoàn Bù Đốp đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí thuê xe cứu thương và dụng cụ chuyên dụng chở em đến điểm thi, đồng thời cử các lực lượng tiếp sức mùa thi hỗ trợ em trong kỳ thi.

Trong khi đó, tại Hòa Bình thời tiết chiều nay khá oi nóng, một thí sinh bị say nắng. Giám thị coi thi và cán bộ trông thi đã kịp thời hỗ trợ em trước khi vào phòng thi.

Tại Bắc Ninh, thời tiết tạnh ráo, có nắng nhẹ. Hàng trăm tình nguyện viên thuộc Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh đã tham gia tiếp sức mùa thi, động viên thí sinh trước giờ vào phòng thi tại 27 điểm thi.

Tại Hà Tĩnh, thí sinh Ngô Gia Bảo, học sinh lớp 12 Anh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đề thi năm nay khó hơn đề năm 2021 và cũng nâng cao hơn so với đề minh họa. Những câu khó rơi vào phần Đại số còn phần Hình học đề phù hợp với nhiều bạn học lực trung bình khá.

Thí sinh Nguyễn Quốc Anh, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Nghệ An, cho biết em chỉ làm được 20 câu, chủ yếu ở phần nhận biết và thông hiểu. Các câu còn lại, do quá sức mình nên em chủ yếu làm theo phán đoán.

Còn tại Bắc Giang, nhiều thí sinh vui mừng và nhận định đề thi vừa sức, có câu phân loại thí sinh, học khá có thể đạt 8 điểm.

Sau 90 phút làm bài, khoảng 16 giờ chiều, thí sinh cả nước hoàn thành bài thi môn Toán, kết thúc ngày thi tốt nghiệp THPT đầu tiên. Nhiều thí sinh nhận xét đề thi môn Toán năm nay tương đối vừa sức nhưng để đạt điểm từ 9 trở lên tương đối khó.

Trước đó, tại nhiều địa phương, đầu giờ chiều, thời điểm thí sinh đến các điểm thi tốt nghiệp làm bài thi môn Toán, trời đổ mưa lớn khiến việc di chuyển của học sinh, phụ huynh gặp nhiều khó khăn.

Chiều nay, tại thành phố Thanh Hóa, trời đổ mưa nặng hạt, nhiều thí sinh đội mưa đến điểm thi. Thí sinh Hoàng Ngọc Hải, dự thi tại điểm thi Trường THPT Hàm Rồng, cho biết, do trời chuyển mưa giông, em chủ động đến trường sớm, tránh xảy sự cố không mong muốn xảy ra trước buổi thi môn Toán.

Tại Hà Nội, trước giờ thi trời mưa lất phất, thí sinh đứng dưới ô tranh thủ ôn lại bài. Thí sinh Ngọc Lan, học sinh Trường THPT Việt Đức, chia sẻ cảm thấy thoải mái, tự tin và mong đạt trên 8 điểm.

Tình nguyện viên Nguyễn Gia Bảo, học sinh lớp 11 Trường THPT Thanh Khê, Đà Nẵng, cõng nữ sinh bị gãy chân vào phòng thi tại Trường THPT Thái Phiên. Gia Bảo bày tỏ cảm thấy rất vui và tự hào khi được làm một việc ý nghĩa.

Tại Bình Phước, một thí sinh dự thi tại điểm thi Trường THPT Thanh Hòa bị tai nạn giao thông trước đó, không thể đến điểm thi. Huyện đoàn Bù Đốp đã quyết định hỗ trợ toàn bộ chi phí thuê xe cứu thương và dụng cụ chuyên dụng chở em đến điểm thi, đồng thời cử các lực lượng tiếp sức mùa thi hỗ trợ em trong kỳ thi.

Trong khi đó, tại Hòa Bình thời tiết chiều nay khá oi nóng, một thí sinh bị say nắng. Giám thị coi thi và cán bộ trông thi đã kịp thời hỗ trợ em trước khi vào phòng thi.

Tại Bắc Ninh, thời tiết tạnh ráo, có nắng nhẹ. Hàng trăm tình nguyện viên thuộc Hội Sinh viên tỉnh Bắc Ninh đã tham gia tiếp sức mùa thi, động viên thí sinh trước giờ vào phòng thi tại 27 điểm thi.

Tại Hà Tĩnh, thí sinh Ngô Gia Bảo, học sinh lớp 12 Anh Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, đề thi năm nay khó hơn đề năm 2021 và cũng nâng cao hơn so với đề minh họa. Những câu khó rơi vào phần Đại số còn phần Hình học đề phù hợp với nhiều bạn học lực trung bình khá.

Thí sinh Nguyễn Quốc Anh, Trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Nghệ An, cho biết em chỉ làm được 20 câu, chủ yếu ở phần nhận biết và thông hiểu. Các câu còn lại, do quá sức mình nên em chủ yếu làm theo phán đoán.

Còn tại Bắc Giang, nhiều thí sinh vui mừng và nhận định đề thi vừa sức, có câu phân loại thí sinh, học khá có thể đạt 8 điểm.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra hai ngày 7-8/7. Ngày mai (8/7), thí sinh làm bài thi môn tổ hợp Khoa học tự nhiên (Lý, Hóa, Sinh) và Khoa học xã hội (Lịch sử, Địa lý, GDCD) vào buổi sáng và thi Ngoại ngữ vào buổi chiều.

Phạm Khánh (T/H)

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/nhung-hinh-anh-cua-ngay-thi-dau-tien-post599954.html