Những điều chưa biết về ứng cử viên Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov

Tổng thống Putin đề xuất lên Thượng viện Nga bổ nhiệm ông Andrei Belousov làm Bộ trưởng Quốc phòng thay Đại tướng Sergei Shoigu.

Ngày 12/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đưa ra loạt quyết định quan trọng liên quan thành phần Chính phủ mới theo thẩm quyền Hiến pháp.

Tổng thống Nga đã đề xuất lên Hội đồng Liên bang, tức Thượng viện Nga, bổ nhiệm ông Andrei Belousov, từng giữ chức Phó Thủ tướng thứ nhất, làm Bộ trưởng Quốc phòng. Đồng thời, ông Putin cũng đề xuất không thay đổi người đứng đầu còn lại của các bộ, ban ngành an ninh và chính sách đối ngoại.

Tổng thống Nga Putin trong một buổi làm việc với ông Andrei Belousov tại điện Kremlin. (Ảnh: Sputnik)

Bộ Quốc phòng Nga cần sự đổi mới

Người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov giải thích quyết định của Tổng thống Putin trong việc bổ nhiệm một quan chức dân sự lên vị trí người đứng đầu Bộ Quốc phòng đất nước là do nhu cầu đón nhận sự đổi mới.

"Trên chiến trường ngày nay, người chiến thắng là người cởi mở hơn với sự đổi mới. Vì vậy, ở giai đoạn này, Tổng thống Nga đã quyết định giao một nhân vật dân sự đứng đầu Bộ Quốc phòng thay thế ông Sergei Shoigu, ông Peskov giải thích.

Người phát ngôn Dmitry Peskov cũng ca ngợi ông Belousov, cho rằng Bộ Quốc phòng Nga cần sự đổi mới, giới thiệu các ý tưởng tiên tiến và thiết lập các điều kiện để phát triển kinh tế quốc phòng.

Cũng theo ông Peskov, việc bổ nhiệm ông Belousov sẽ không làm thay đổi "hệ thống" hiện có của Bộ Quốc phòng Nga, cũng như quân đội Nga.

"Về vấn đề quân sự, việc bổ nhiệm ông Belousov sẽ không thay đổi hệ thống hiện tại. Các hoạt động của quân đội Nga vẫn sẽ do Tổng tham mưu trưởng trực tiếp lãnh đạo và không có thay đổi nào đối với hệ thống phân cấp này trong tương lai", ông Peskov nhấn mạnh.

Theo điện Kremlin, việc bổ nhiệm một quan chức dân sự lên vị trí người đứng đầu Bộ Quốc phòng đất nước là do nhu cầu đón nhận sự đổi mới.

Andrei Belousov là ai?

Theo Sputnik, ông Andrei Belousov (65 tuổi) tốt nghiệp loại xuất sắc khoa kinh tế của Đại học Tổng hợp quốc gia Moskva năm 1981.

Năm 2000, ông Belousov được chọn làm cố vấn cho Thủ tướng Nga. Sáu năm sau, ông gia nhập Bộ Phát triển kinh tế Nga với vai trò thứ trưởng.

Năm 2012, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Phát triển kinh tế.

Giai đoạn 2013 - 2020, ông Belousov là cố vấn cho Tổng thống Nga. Từ năm 2020 đến tháng 5/2024, ông giữ chức phó thủ tướng thứ nhất.

Giai đoạn năm 2017, ông Belousov là một trong những quan chức đã thuyết phục ông Putin rằng nền kinh tế số và blockchain đóng vai trò quan trọng với tương lai.

Ông Andrey Belousov tham dự một cuộc họp của chính phủ tại Moskva năm 2020. (Ảnh: Reuters)

Khi Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin mắc COVID-19 hồi năm 2020, ông Belousov đảm nhận vị trí thủ tướng trong thời gian ngắn để chờ ông Mishustin bình phục.

Năm 2017, ông Belousov là một trong những quan chức đã thuyết phục ông Putin rằng nền kinh tế số và blockchain đóng vai trò quan trọng với tương lai.

Với tư cách là Phó Thủ tướng Nga, ông Belousov đảm nhận nhiệm vụ phát triển các định hướng chính cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Nga, phối hợp các nỗ lực nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển và hoàn thành các dự án quốc gia, các vấn đề về chính sách tài chính, tín dụng, tiền tệ và điều tiết thị trường tài chính.

Từ năm 2022, ông Belousov cũng giám sát việc phát triển công nghệ vận tải công nghệ cao và hệ thống điều khiển thông minh.

Theo RBC, ông Belousov đã tập môn võ sambo (môn võ thể thao và tự vệ "quốc hồn, quốc túy" của Nga) và karate khi còn trẻ và ông không phục vụ trong lực lượng vũ trang. Ông cũng được cho là một trong những quan chức có mối quan hệ thân thiết vơíTổng thống Putin.

Trà Khánh

Nguồn VTC: https://vtcnews.vn/nhung-dieu-chua-biet-ve-ung-cu-vien-bo-truong-quoc-phong-nga-andrei-belousov-ar870662.html