Những điều cần biết về bệnh phụ khoa

Bệnh phụ khoa là gì? Do đâu mà nữ giới bị mắc bệnh phụ khoa? Nếu bị các bệnh này, người bệnh sẽ có biểu hiện thế nào và cần phải làm gì để khắc phục?

Phụ khoa là một căn bệnh phổ biến thường gặp ở phụ nữ, bệnh này dễ bị tái phát khiến cho nhiều chị em cảm thấy mệt mỏi, phiền toái, mất tự tin và dường như muốn "đầu hàng" trước căn bệnh đeo bán dai dẳng này.

Bệnh phụ khoa là gì ?

Bệnh phụ khoa là khái niệm chỉ những bệnh ở cơ quan sinh dục và cơ quan sinh sản của người phụ nữ, bao gồm các bệnh về âm hộ, âm đạo, cổ tử cung, tử cung, buồng trứng… Bệnh phụ khoa có thể xảy ra ở bất cứ người phụ nữ nào trong nhiều độ tuổi khác nhau. Tuy nhiên, theo thống kê thì tỉ lệ các bệnh này gặp nhiều hơn cả là ở phụ nữ trong độ tuổi sinh sản.

Bệnh phụ khoa có thể xảy ra ở nhiều người thuộc nhiều độ tuổi khác nhau.

Nguyên nhân gây ra bệnh phụ khoa ở nữ giới ?

Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến các bệnh phụ khoa cho nữ giới như: Do yếu tố vệ sinh không tốt: Ở nữ giới, âm đạo có cấu tạo hở, niệu đạo ngắn lại nằm gần cơ quan bài tiết nên vi khuẩn dễ xâm nhập vào gây viêm nhiễm. Ban đầu là viêm nhiễm âm hộ âm đạo, nếu để lâu thì có thể lây lan ngược lên gây viêm cổ tử cung, tử cung, buồng trứng…Do quan hệ tình dục thiếu an toàn: Tình dục thiếu an toàn là một trong những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các bệnh tình dục như bệnh lậu, sùi mào gà, giang mai, chlamydia…Do ảnh hưởng của quá trình sinh đẻ hoặc nạo hút thai, sẩy thai làm cho cơ quan sinh dục và sinh sảbị tổn thương, bị viêm nhiễm.Các nguyên nhân khác: cơ thể suy nhược, ăn uống thất thường, làm việc và nghỉ ngơi bất hợp lý, cơ thể suy nhược… cũng là những yếu tố có thể làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh phụ khoa.

Triệu chứng cho thấy nữ giới đang mắc bệnh phụ khoa?

Một số các biểu hiện như: âm hộ sưng tấy, âm đạo ngứa, đau rát, k hí hư bất thường , khí hư ra nhiều, có mùi hôi, có màu sắc lạ, có thể có lẫn máu. Hoặc xuất hiện hiện tượng rối loạn kinh nguyệt, chu kỳ kinh quá ngắn hoặc quá dài, lượng máu kinh ra quá nhiều hoặc quá ít, kinh nguyệt màu đen, rong kinh… Ngoài ra có thể đau bụng dưới, đau khung xương chậu, đau và chảy máu khi quan hệ tình dục. Các trường hợp bệnh nặng và kéo dài thì có thể gặp khó khăn trong việc thụ thai, thậm chí là bị vô sinh…

Bạn có dấu hiệu của bệnh phụ khoa hay không ?

Cách phòng tránh viêm nhiễm phụ khoa.

Bệnh viêm nhiễm phụ khoa có thể phòng tránh dễ dàng nếu người bệnh biết cách thay đổi một số thói quen không tốt trong sinh hoạt. Cụ thể như:Tắm rửa thường xuyên (đặc biệt trong thời kỳ kinh nguyệt), vệ sinh âm hộ hằng ngày và sau mỗi lần đi tiểu, luôn giữ cho bộ phận sinh dục ngoài khô, sạch, không thụt rửa âm đạo. Tránh mặc quần chật, thay quần lót thường xuyên, băng vệ sinh phải đảm bảo sạch, 4 giờ phải thay một lần.Vệ sinh cho cả hai người trước, sau khi quan hệ tình dục, tránh sử dụng dung dịch vệ sinh hay các chất tẩy rửa mạnh để vệ sinh vùng kín, chỉ sử dụng nguồn nước sạch và các dung dịch vệ sinh được khuyên dùng.Nên đi khám phụ khoa 6 tháng 1 lần.

Hà Nguyễn

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/nhung-dieu-can-biet-ve-benh-phu-khoa-d77780.html