Những điểm nhấn đáng chú ý của Premier League 2022-2023

Sau 9 tháng khởi tranh với những trận đấu hấp dẫn, Premier League mùa giải 2022-2023 đã khép lại với chức vô địch thuộc về Man City. Các đội bóng như Arsenal, Manchester United (M.U), Newcastle đã có một mùa giải thành công khi nằm trong top 4, còn các tên tuổi như Liverpool, Tottenham, Chelsea lại gây thất vọng.

Niềm vui của các cầu thủ Man City sau khi giành chức vô địch Premier League mùa giải 2022-2023. Ảnh: Manchester City

Chức vô địch tuyệt đối của Man City

Đội bóng nửa xanh thành Manchester đã kết thúc Premier League với 89 điểm (28 trận thắng, 5 trận hòa và 5 trận thua), là đội bóng có hàng công tốt nhất giải đấu với 94 bàn thắng ghi được, đồng thời sở hữu hàng phòng ngự tốt nhất giải khi chỉ để thủng lưới 33 bàn. Những con số thống kê đã chứng minh rằng Man City chính là đội bóng hay nhất và nhà vô địch tuyệt đối của mùa giải năm nay. Đây mùa giải thứ 3 liên tiếp mà Man City giành chức vô địch Premier League, đồng thời là lần thứ 9 giành ngôi vị cao nhất trong lịch sử giải đấu cao nhất nước Anh.

Với các bản hợp đồng mới được mang về đầy chất lượng như trung vệ Manuel Akanji và đặc biệt là tiền đạo Erling Haaland, kết hợp cùng với những ngôi sao cũ trong đội hình đã giúp Man City có màn khởi đầu mùa giải ấn tượng sau 9 vòng đầu với 7 trận thắng và 2 trận hòa, trong đó có những trận thắng hủy diệt trước Nottingham Forest (6-0), M.U (6-3). Tuy nhiên, ở 12 vòng sau đó, đoàn quân của huấn luyện viên (HLV) Pep Guardiola đã không còn duy trì được sức mạnh tuyệt đối, khi để thua 4 trận trước Liverpool (0-1), Brentford (1-2), M.U (1-2) và Tottenham (0-1).

Dẫu vậy với đẳng cấp của mình, đội bóng nửa xanh thành Manchester đã có màn bứt phá ngoạn mục ở 15 trận đấu sau đó với 14 trận thắng và 1 trận hòa, trong đó có những chiến thắng trước những đối thủ mạnh như Liverpool (4-1), Newcastle (2-0) và đặc biệt là chiến thắng trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Arsenal (3-1, 4-1). Chính chuỗi trận ấn tượng đó đã giúp đoàn quân của HLV Pep Guardiola băng băng về đích và giành chức vô địch sớm 3 vòng đấu.

Góp công lớn vào chức vô địch của Man City ở mùa giải năm nay có vai trò nổi bật của chân sút Erling Haaland, tân binh người Na Uy đã có màn khởi đầu đầy hứa hẹn khi góp công vào 44 bàn của Man City tại Premier League mùa này (36 bàn, 8 kiến tạo). Các tiền vệ của Man City cũng chơi khá nổi bật như Kevin De Bruyne (8 bàn, 18 kiến tạo), Fill Foden (11 bàn, 6 kiến tạo), İlkay Gündoğan (8 bàn, 5 kiến tạo), Riyah Mahrez (5 bàn, 11 kiến tạo). Bên cạnh đó là tài thao lược của HLV Pep Guardiola với lối chơi kiểm soát bóng, tấn công áp đặt.

Sự tiến bộ của Arsenal, M.U, Newcastle

Dù không thể giành chức vô địch Premier League mùa giải năm nay, nhưng màn trình diễn của Arsenal vẫn xứng đáng nhận được lời ngợi khen, bởi mùa giải 2022-2023 là một trong những mùa bóng hay nhất của họ kể từ lần gần nhất Arsenal vô địch giải đấu (năm 2004). “Pháo thủ thành London” đã kết thúc mùa giải với ngôi Á quân khi giành được 84 điểm (26 trận thắng, 6 trận hòa, 6 trận thua), số điểm nhiều nhất mà Arsenal giành được trong 10 mùa giải gần đây.

Với mục tiêu “khiêm tốn” đặt ra trước giải là nằm trong top 4, nhưng thầy trò HLV Mikel Arteta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. HLV Mikel Arteta đã tạo ra một đội bóng có hàng tấn công mạnh mẽ với sức trẻ của Saka, Odegaard, Zinchenko, Martinelli, Jesus. Arsenal đã đánh bại những đối thủ mạnh như Liverpool, Tottenham, Chelsea, đồng thời “diệt gọn” những đối thủ dưới cơ để ngự trị trên đỉnh bảng xếp hạng Premier League 2022-2023 trong phần lớn thời gian giải đấu. Tuy nhiên, chuỗi trận sa sút ở giai đoạn lượt về (5 trận thua, 4 trận hòa) đã khiến cho Arsenal không thể tạo nên bất ngờ trong cuộc đua vô địch.

Đối với đội bóng giàu truyền thống nhất Premier League là M.U, họ đã có sự trở lại mạnh mẽ trong mùa giải năm nay khi giành vị trí thứ 3 với 75 điểm (23 trận thắng, 6 trận hòa, 9 trận thua). Dưới sự dẫn dắt của HLV mới Erik Ten Hag, “quỷ đỏ” thành Manchester đã thể hiện một bộ mặt tích cực hơn so với mùa giải trước. Phong độ tốt của M.U trên sân nhà Old Trafford với 15 trận thắng, 3 trận hòa chính là chiếc chìa khóa giúp họ lọt vào top 3. Dẫu vậy trên sân khách, thành tích của nửa đỏ thành Manchester là không tốt khi họ để thua 8 trận.

Một trong những đội bóng giàu truyền thống trong giai đoạn đầu của Premier League là Newcastle đã chơi rất tiến bộ trong mùa giải năm nay khi giành 71 điểm (19 trận thắng, 14 trận hòa và chỉ để thua 4 trận). Dưới sự đầu tư mạnh mẽ của các ông chủ mới, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh dưới sự dẫn dắt của HLV Eddie Howe đã “lột xác” hoàn toàn ở mùa giải năm nay. Hàng phòng ngự tốt nhất giải đấu (chỉ để lọt lưới 33 bàn) chính là nền tảng vững chắc giúp Newcastle kết thúc mùa giải với vị trí thứ 4.

Sự sa sút của Liverpool, Tottenham, Chelsea

Sau mùa giải 2021-2022 giành ngôi Á quân, Liverpool đã sa sút rõ rệt trong mùa giải năm nay. “Quỷ đỏ” vùng Merseyside đã không thể giành vé dự Champion League khi chỉ giành vị trí thứ 5 với 67 điểm. Hàng công của Liverpool dù ghi được tới 75 bàn thắng (tốt thứ 3 giải đấu) nhưng vẫn không được đánh giá cao bởi hiệu suất ghi bàn không cao của các chân sút. Ngoại trừ Mohamed Salah phần nào vẫn thể hiện được đẳng cấp với 19 bàn thắng và 12 đường kiến tạo, thì các cựu binh như Roberto Firmino, Diogo Jota đều gây thất vọng, còn các tân binh như Cody Gakpo, Darwin Núnẽz cũng không đáp ứng được kỳ vọng.

Trong khi đó, hàng thủ vốn là điểm mạnh của Liverpool dưới thời HLV Jürgen Klopp đã có một mùa giải “thảm họa” với việc để lọt lưới đến 47 bàn. Trong khung thành, thủ môn Alisson Becker có nhiều pha bắt bóng thiếu an toàn; phía trên, bộ tứ hậu vệ không còn giữ được sự chắc chắn như ở các mùa giải trước, do sự thiếu vắng các trụ cột bởi các ca chấn thương liên miên. Hàng thủ thiếu chắc chắn đã khiến Liverpool để thua đến 9 trận và hòa 10 trận, đặc biệt là phong độ tệ hại trên sân khách với 8 trận thua và 5 trận hòa.

Về phía Tottenham, kể từ thời điểm sa thải HLV Conte, phong độ của đội bóng này đã tuột dốc không phanh khi để thua 5/10 trận cuối, trong đó có trận thua sốc 1-6 trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Newcastle và những trận thua bất ngờ trước những đối thủ dưới cơ như Brentford, Aston Villa, Bournemouth. Những trận thua đáng thất vọng đã khiến Tottenham rơi từ vị trí thứ 4 xuống vị trí thứ 6 khi kết thúc giải với 60 điểm (18 trận thắng, 6 trận hòa, 14 trận thua).

Còn Chelsea dù được đánh giá khá cao trước khi mùa giải khởi tranh, nhưng với những biến động trên băng ghế huấn luyện khi chia tay 2 HLV Thomas Tuchel và Graham Potter trong cùng một mùa giải đã khiến Chelsea mất đi định hướng. Dù ông chủ mới Todd Boehly đã phá vỡ mọi kỷ lục chuyển nhượng khi chi ra tổng cộng 611 triệu euro để mang về 16 cầu thủ mới, tuy nhiên, thành tích của Chelsea trong mùa giải năm nay là vô cùng tệ hại, đội bóng chỉ đứng thứ 12 với 44 điểm (11 trận thắng, 11 trận hòa và để thua 16 trận).

Trọng Thành

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhung-diem-nhan-dang-chu-y-cua-premier-league-2022-2023-post461759.html