Những địa điểm vui chơi lý tưởng ngày nghỉ lễ 2/9 quanh Hà Nội

Thời gian nghỉ của dịp lễ Quốc Khánh năm nay là 3 ngày. Để có thể cùng gia đình, bạn bè, những người thân yêu ghi lại những khoảnh khắc đáng nhớ các bạn có thể lên kế hoạch vui chơi quanh Hà Nội. Dưới đây là những gợi ý giúp bạn lựa chọn địa điểm dễ dàng.

Với bán kính khoảng 200 km từ Hà Nội, bạn và gia đình có thể lên kế hoạch để “hâm nóng” tình cảm, lấy lại năng lượng sau những ngày làm việc mệt mỏi.

1. Ninh Bình

Ninh Bình là vùng đất trù phú, phong cảnh hữu tình với sông, nước và nhiều danh lam thắng cảnh.

Theo thông tin được VietNamnet chia sẻ, Ninh Bình khiến khách du lịch nhớ đến với Tam Cốc Bích Động, Tràng An, đầm Vân Long, cố đô Hoa Lư, nhà thờ Phát Diệm, chùa Bái Đính hay vườn chim Thung Nham. Đến đây, các bạn sẽ không chỉ ngắm cảnh, hòa mình vào thiên nhiên mà còn có cơ hội tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử đất nước.

Chỉ với khoảng 100 km đi từ Hà Nội, bạn có thể di chuyển dễ dàng giữa các địa điểm này cùng sự lựa chọn chỗ ở từ bình dân đến cao cấp như nhà nghỉ, khách sạn, resort hay các homestay đặc sắc.

Về ẩm thực, Ninh Bình nổi tiếng với các món dê núi, cơm cháy, gỏi cá nhệch, cua đồng, ốc núi … vô cùng hấp dẫn.

2. Cát Bà, Hải Phòng

Từ khi cao tốc Hà Nội – Hải Phòng thông xe, quãng đường đến Cát Bà dường như ngắn lại. Chỉ mất khoảng 3 – 4 giờ từ Hà Nội, bạn đã có thể đặt chân đến vùng đảo xinh đẹp này.

Cát Bà được thiên nhiên ban tặng cho rất nhiều các hòn đảo nhỏ có tên gọi riêng đặc sắc. Mỗi hòn đảo có hình dáng khác nhau tạo thành quần đảo du lịch nổi tiếng sạch đẹp này.

Đến với Cát Bà, du khách không thể không đến với bãi tắm Cát Cò nằm ở phía Đông Nam của đảo. Từ Cát Cò du khách có thể tới thăm Cát Dứa, Cát Ông, Cát Đá Bằng,… Đây là những bãi tắm nhỏ xinh, kín đáo với cát trắng mịn, nước biển có độ mặn cao, trong suốt, nhìn rõ cả nền cát vàng dưới đáy, báo Khám phá cho biết.

Nếu bạn muốn khám phá nhiều hơn nữa có thể thuê thuyền đi vịnh Lan Hạ và tắm biển tại những bãi cát trong vịnh hoặc tắm tại đảo Khỉ. Ngoài ra, bạn có thể đến thăm Vườn quốc gia Cát Bà.

Về ẩm thực, Cát Bà có nhiều loại hải sản biển ngon như tu hài, tôm hùm, cá giò, sam… được chế biến phong phú, giá cả hấp dẫn.

3. Mai Châu, Hòa Bình

Mai Châu là vùng đất có nhiều địa điểm để bạn ghé chơi suốt những ngày nghỉ lễ như như Hang Rết, động Hoa Tiên, vùng rừng nhiệt đới nguyên sinh Pù Noọc. Chỉ cách Hà Nội khoảng 80km, bạn còn có thể ngâm mình trong dòng suối khoáng Kim Bôi nổi tiếng để thư giãn.

Vào buổi tối bạn có thể lựa chọn xem múa xòe, múa mông, các làn điệu dân ca Thái, hòa mình với những điệu múa của các cô gái Thái trong trang phục truyền thống.

Tuyệt vời hơn nữa đó chính là những món ăn đặc sản mang đậm hương vị của núi rừng như gà gói lá dong nướng, cá suối hấp, măng đắng xào, xôi nếp nương…

Đến vùng đất trong lành này, bạn có thể lựa chọn các nhà sàn để nghỉ ngơi. Người dân ở đây cũng bắt đầu làm du lịch kiểu homestay nên chất lượng dịch vụ được khách đánh giá tốt. Những ngôi nhà sàn mới được xây dựng cao, sạch sẽ và chắc chắn sẽ giúp bạn thấy gần gũi với thiên nhiên hơn.

4. Yên Bái

Ruộng bậc thang Mù Cang Chải, cánh đồng Mường Lò, chè xanh Suối Giàng, hay khu du lịch Hồ Thác Bà… là những thắng cảnh đẹp ở Yên Bái mà bạn không nên bỏ qua khi tới vùng đất này, VnExpress chia sẻ.

Nhờ cao tốc Nội Bài – Lào Cai, quãng đường tới Yên Bái hiện nay rất dễ đi. Chỉ mất khoảng 2 giờ, bạn đã có thể đặt chân đến vùng đất này.

Vào mùa này, trên các cánh đồng phủ màu xanh mơn mởn của lúa trong khi các đồi chè xanh màu của những búp non.

Đến đây, bạn sẽ cảm nhận sự hùng vĩ của thiên nhiên và cảm thán trước những triền ruộng bậc thang xanh ngút ngàn tầm mắt.

Yên Bái không chỉ nổi tiếng với hoa ban, gạo Mường Lò, xôi ngũ sắc là những món ngon được nhiều du khách nhớ đến.

Ngoài ra thổ cẩm, ngòi Thia và đặc biệt là điệu xòe Thái uyển chuyển cũng là những điểm nhấn của vùng đất này.

NGỌC BÉ (Tổng hợp)

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm video:

Nguồn ĐS&PL: http://www.doisongphapluat.com/doi-song/an-choi/nhung-dia-diem-vui-choi-ly-tuong-ngay-nghi-le-29-gan-ha-noi-a159221.html