Những dấu mốc khiến bà Park bị luận tội

Quốc hội Hàn Quốc vừa thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Park Geun-hye. Dưới đây là những "dấu mốc" quan trọng khiến bà Park phải từ bỏ tham vọng chính trị.

Bà Choi Soon-sil bị bắt.

Ngày 24/7/2015: Tổng thống Park Geun-hye tổ chức một cuộc họp kín với lãnh đạo một số tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc (chaebol) và yêu cầu họ hỗ trợ các dự án văn hóa và hai quỹ phi lợi nhuận do chính phủ tài trợ. Đây là khởi điểm cho vụ bê bối chính trị lớn nhất trong lịch sử Hàn Quốc.

Ngày 27/10/2015: Quỹ Mir được thành lập, trên nền tảng cho sự hỗ trợ của 16 chaebol, qua đó giúp thúc đẩy nền văn hóa và nâng cao tầm vóc của Hàn Quốc trên thế giới.

Ngày 18/1/2016: Quỹ K-Sports được thành lập, với nỗ lực bao gồm việc tìm kiếm, đào tạo cũng như hỗ trợ các vận động viên của Hàn Quốc.

Ngày 27/7/2016: Đài truyền hình địa phương đưa tin vụ, cựu trợ lý Ahn Chong-bum của Tổng thống Park Geun-hye bị cáo buộc tham gia vào việc thành lập quỹ Mir và thu lợi khoảng 50 tỷ Won (khoảng 43 triệu USD) tiền ủng hộ từ các tập đoàn (chaebol).

Cựu trợ lý Ahn Chong-bom của Tổng thống Hàn Quốc.

Ngày 20/9/2016: Các công tố viên cáo buộc bà Choi Soon-sil, bạn thân của Tổng thống Hàn Quốc là người đứng đằng sau vụ thành lập quỹ K-Sports.

Ngày 29/9/2016: Một nhóm hoạt động địa phương đã khiếu nại cũng như cáo buộc cựu trợ lý Ahn Chong-bum của Tổng thống Hàn Quốc đã thông đồng cùng bà Choi Soon-sil để lấy tiền ủng hộ vào hai quỹ phi lợi nhuận Mir và K-Sports một cách bất hợp pháp.

Ngày 24/10/2016: Truyền thông đã đưa tin, tìm thấy một số bài phát biểu của Tổng thống Hàn Quốc trong máy tính bảng thuộc sở hữu của bà Choi Soon-sil. Các tài liệu khác bao gồm một bản phác thảo bài phát biểu của Tổng thống Park Geun-hye tại hội nghị ở Đức diễn ra vào năm 2014.

Ngày 25/10/2016: Tổng thống Park Geun-hye lần đầu công khai xin lỗi vì vụ bê bối liên quan tới người bạn thân là bà Choi Soon-sil. Trong đó, bà Park thừa nhận đã tìm đến bà Choi để có những lời khuyên trong các bài phát biểu.

Ngày 26/10/2016: Các công tố viên đã khám xét trụ sở của hai quỹ phi lợi nhuận Mir và K-Sports, hai cơ sở này đã huy động được khoảng 70 triệu USD từ các chaebol.

Ngày 27/10/2016: Bà Choi Soon-sil cho biết, đã nhận được tài liệu của Tổng thống Hàn Quốc, song phủ nhận những cáo buộc khác liên quan tới tham nhũng.

Ngày 30/10/2016: Bà Choi Soon-sil, nhân vật trung tâm của vụ bê bối chính trị từ Đức trở về Hàn Quốc và bị tạm giữ để điều tra.

Ngày 3/11/2016: Tòa án ra lệnh bắt bà Choi Soon-sil.

Ngày 4/11/2016: Trong một thông báo từ phủ Tổng thống, bà Park cho biết, sẽ hợp tác với nhóm công tố viên điều tra và hứa sẽ chịu trách nhiệm nếu thực sự có sai phạm.

Một cuộc thăm dò dư luận cho thấy, uy tín của bà Park đã bị giảm xuống 5% - mức thấp nhất của một nhà lãnh đạo Hàn Quốc kể từ năm 1989.

Tổng thống Park Geun-hye công khai xin lỗi trước truyền thông.

Ngày 6/11/2016: Các công tố viên đã bắt giữ 2 cựu trợ lý Ahn Chong-bum và Jeong Ho-seong của Tổng thống Hàn Quốc.

Một người bị cáo buộc gây sức ép với các chaebol để họ ủng hộ tiền vào hai quỹ của bà Choi. Người kia bị cáo buộc cung cấp những tài liệu mật quốc gia cho bà Choi.

Ngày 8/11/2016: Nhóm công tố viên đặc biệt đã khám xét trụ sở của tập đoàn Samsung, tìm kiếm bằng chứng làm rõ báo cuộc “ông lớn’ ngành điện tử Hàn Quốc đã cung cấp tiền cho các quỹ của bà Choi Soon-sil để đổi lấy ưu đãi trong kinh doanh.

Ngày 12/11/2016: Hàng trăm nghìn người biểu tình kêu gọi Tổng thống Park Geun-hye từ chức ngay lập tức.

Lãnh đạo các chaebol trong phiên điều trần trước Quốc hội.

Ngày 12 – 13/11/2016: Các công tố viên đặc biệt đã triệu tập lãnh đạo của các chaebol để tiến hành thẩm vấn xung quanh cáo buộc liên quan tới bê bối bạn thân Tổng thống Hàn Quốc.

Ngày 24/11/2016: Nhóm điều tra đặc biệt đã khám xét trụ sở văn phòng tập đoàn Lotte và SK Group về cáo buộc cho rằng, hai tập đoàn này đã ủng hộ tiền để đối lấy giấy phép kinh doanh cửa hàng miễn thuế.

Ngay sau đó, đại diện Lotte đã lên tiếng phủ nhận cáo buộc này, trong khi người phát ngôn SK từ chối bình luận.

Ngày 29/11/2016: Tổng thống Park Geun-hye lần thứ 3 công khai xin lỗi qua truyền hình và nói sẵn sàng từ chức vào tháng 4/2016 nếu các nhà lập pháp thông qua.

Biểu tình lớn đòi Tổng thống Hàn Quốc từ chức ở trung tâm thủ đô Seoul.

Ngày 3/12/2016: Theo ước tính, có 1,7 triệu người tụ tập để tiến hành các cuộc biểu tình xung quanh trung tâm thủ đô Seoul.

Ngày 4/12/2016: Phe đối lập cho biết sẽ đệ trình đề xuất luận tội Tổng thống Park Geun-hye lên Quốc hội.

Ngày 6/12/2016: Lãnh đạo của 9 chaebol đã có mặt tại Quốc hội để tiếp nhận phiên điều trần về những cáo buộc liên quan tới vụ bê bối của bà Choi Soon-sil.

Quốc hội thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Park Geun-hye.

Ngày 9/12/2016: Quốc hội Hàn Quốc chính thức thông qua đề xuất luận tội Tổng thống Park Geun-hye với 234/299 số phiếu ủng hộ.

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/nhung-mat-xich-trong-vu-be-boi-lien-quan-toi-tong-tong-han-quoc-275012.html