Những công trình nghiên cứu khoa học vì sức khỏe con người

Hội nghị khoa học cơ sở năm 2021 do Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai tổ chức đã ghi nhận 32 công trình nghiên cứu của các tác giả, nhóm tác giả, trong đó có 30 công trình nghiên cứu của Bệnh viện Đa khoa tỉnh, 1 của Bệnh viện dã chiến cơ sở 1 và 1 của Trung tâm Y tế huyện Kbang. Hầu hết các công trình đều có tính ứng dụng thực tiễn cao trong công tác khám-chữa bệnh, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.

Cuối năm 2019, Bệnh viện Đa khoa tỉnh ứng dụng phương pháp điều trị nhồi máu não cấp bằng thuốc tiêu sợi huyết. Qua thực tiễn và những kinh nghiệm rút ra, Tiến sĩ Nguyễn Thành Công-Trưởng khoa Lão (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) đã đăng ký thực hiện đề tài Nghiên cứu điều trị thuốc tiêu sợi huyết rt-PA đường tĩnh mạch ở bệnh nhân nhồi máu não cấp. Theo Tiến sĩ Nguyễn Thành Công, đột quỵ là nguyên nhân tử vong hàng đầu tại Việt Nam, trong đó, nhồi máu não chiếm khoảng 85%. Điều trị tiêu sợi huyết tĩnh mạch trong thời gian “vàng” đem lại kết quả khả quan cho người bệnh. Đối tượng nghiên cứu là những bệnh nhân nhồi máu não đủ tiêu chuẩn đáp ứng điều trị thuốc tiêu sợi huyết tại Khoa Lão từ tháng 6-2020 đến 7-2021. “Mục tiêu nhằm đánh giá kết quả điều trị thuốc tiêu sợi huyết rt-PA đường tĩnh mạch. Từ đó đề xuất điều trị nhồi máu não cấp bằng thuốc tiêu sợi huyết giúp người bệnh tránh phẫu thuật hay các can thiệp xâm lấn. Đặc biệt, nhiều trường hợp nhồi máu não cấp đến sớm đã được cứu chữa thành công và không để lại di chứng”-Tiến sĩ Nguyễn Thành Công cho biết.

Việc ứng dụng hiệu quả các kỹ thuật mới tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh góp phần nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh cho người dân trên địa bàn, hạn chế tình trạng chuyển tuyến. Ảnh: Như Nguyện

Tại Hội nghị khoa học cấp cơ sở năm 2021 do Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổ chức, Tiến sĩ Phạm Tỵ-Trưởng khoa Ngoại phẫu thuật Thần kinh Cột sống (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và các cộng sự có 2 đề tài nghiên cứu, trong đó có đề tài Vi phẫu thuật u màng não liềm não 1/3 giữa sau. Theo Tiến sĩ Phạm Tỵ, u màng não liềm não chiếm khoảng 9% các trường hợp u màng não trong sọ. Trung bình Gia Lai có 2-3 ca/năm. Việc điều trị chủ yếu là phẫu thuật. Tuy nhiên, do đặc thù cấu trúc não nhiều mạch máu tăng sinh và vị trí liên quan giải phẫu với các vùng chức năng quan trọng của mặt trong bán cầu đại não, cạnh xoang tĩnh mạch dọc trên… nên việc phẫu thuật là một kỹ thuật khó khăn, chỉ thực hiện ở các bệnh viện lớn, trung tâm phẫu thuật thần kinh chuyên sâu. Công trình nghiên cứu Vi phẫu thuật u màng não liềm não 1/3 giữa sau từ một trường hợp phẫu thuật thành công tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh hướng đến cơ hội nghiên cứu chuyên sâu và ứng dụng vào thực tiễn trong khám-chữa bệnh tại đơn vị.

Ngoài các công trình nghiên cứu nói trên, một số công trình đáng chú ý cũng được trình bày tại hội nghị như: Đánh giá kết quả điều trị vỡ gan do chấn thương bụng kín tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Hình thái cấp cứu sản nhập khoa Hồi sức-Tích cực-Chống độc (Bệnh viện Đa khoa tỉnh); Covid-19: Đánh giá kết quả bước đầu nội soi ngược dòng tán sỏi niệu quả bằng laser Homium; Kết quả bước đầu thay khớp háng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Điều trị phẫu thuật chấn thương cột sống cổ có thương tổn tủy không kèm bất thương xương trên XQ cột sống quy ước…

Bác sĩ chuyên khoa II Phạm Bá Mỹ-Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh-đánh giá: Hội nghị khoa học cấp cơ sở năm nay ghi nhận 32 công trình nghiên cứu khoa học, trong đó có 30 công trình do các khoa, phòng chuyên môn trực thuộc Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện. Các công trình nghiên cứu đều công phu, có tính ứng dụng thực tiễn cao, áp dụng tốt trong thực tiễn khám-chữa bệnh. Qua đánh giá chấm điểm, 20 đề tài đạt loại A, 12 đề tài loại B.

“Hội nghị không chỉ là diễn đàn để các đồng nghiệp cùng trao đổi thông tin, kinh nghiệm, nâng cao trình độ chuyên môn mà còn là dịp công bố các công trình nghiên cứu khoa học và sáng kiến cải tiến trong công tác khám-chữa bệnh. Tham gia hội nghị, các bác sĩ, nhân viên y tế được bổ sung, cập nhật kiến thức về chẩn đoán và điều trị bệnh, áp dụng những thành tựu, kỹ thuật mới vào thực hành lâm sàng, nâng cao chất lượng khám-chữa bệnh, hạn chế tình trạng chuyển tuyến, phục vụ Nhân dân ngày càng tốt hơn và xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện với người bệnh”-bác sĩ Mỹ cho biết.

NHƯ NGUYỆN

Nguồn Gia Lai: http://baogialai.com.vn/channel/744/202112/nhung-cong-trinh-nghien-cuu-khoa-hoc-vi-suc-khoe-con-nguoi-5761109/