Những chuyến xe 'sum họp'

'Tôi cũng không nhớ đã bao lần về quê bằng chuyến xe hỗ trợ của Công đoàn Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội', chị Phạm Thị Tươi (39 tuổi), công nhân Cty Denso, nói với phóng viên Tiền Phong.

Ngày 5/2, chị vẫn đang trong ca làm việc ở Khu công nghiệp Bắc Thăng Long - Nội Bài, nhưng chỉ 2 ngày nữa, chị được xe đưa về quê chồng ở Thanh Hóa để đón Tết bên gia đình.

Công nhân, lao động ở Hà Nội được hỗ trợ đưa về quê đón Tết. Ảnh: PV

Chị Tươi quê ở Hải Phòng, lấy chồng ở Thanh Hóa, đã nhiều lần về quê trên chuyến xe hỗ trợ đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết do Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức. Sáng sớm 7/2, chị Tươi cùng 2 con sẽ được hỗ trợ miễn phí vé xe về Thanh Hóa. “Nếu đi xe bên ngoài, mỗi người phải mua vé khoảng 200.000 đồng/người”, chị Tươi nói. Khoản tiền tiết kiệm do không phải mua vé xe sẽ giúp chị mua thêm đồ đón Tết. Chồng chị Tươi cũng làm việc ở Hà Nội, sẽ chủ động kế hoạch về sum họp với gia đình đón Tết.

Theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, các chuyến xe đưa đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết dự kiến xuất phát lúc 7h ngày 7/2 (28 tháng Chạp) từ Khu công nghiệp Thăng Long về các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Xe đón đoàn viên, công nhân, lao động từ 3 tỉnh này trở lại Hà Nội làm việc dự kiến ngày 15/2 (mồng 5 Tết).

Với 5.000 đoàn viên, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ vé xe về quê đón Tết bằng tiền, phân bổ: 2.000 suất cho đoàn viên, công nhân, lao động quê Nghệ An, Hà Tĩnh (500.000 đồng/suất); 2.000 suất cho đoàn viên, công nhân, lao động quê Thanh Hóa (300.000 đồng/suất); 1.000 suất cho đoàn viên, công nhân, lao động quê ở các tỉnh: Hà Giang, Điện Biên, Lai Châu, Sơn La, Cao Bằng, Lào Cai, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Yên Bái, Lạng Sơn (300.000 đồng/suất).

Theo chị Tươi, dịp sát Tết, xe cộ thường quá tải, nhiều khi không có xe để về quê; nếu có xe, cũng không có ghế ngồi. “Có năm tôi đi xe bên ngoài, mất tiền mà không có ghế để ngồi. Vất vả lắm. Chuyến xe của Công đoàn giúp công nhân như chúng tôi rất nhiều”, chị Tươi nói. Theo chị, ăn Tết xong, LĐLĐ thành phố Hà Nội cũng có kế hoạch bố trí xe đưa công nhân, lao động ra lại Hà Nội đi làm, nhưng do có việc gia đình, chị chủ động ra trước. “Ngoài xe đưa, xe đón dịp trước và sau Tết, khi về còn có thêm quà mừng tuổi nữa”, chị chia sẻ.

Cùng quê Thanh Hóa, dịp này, chị Nguyễn Thị Hường (Cty TNHH Panasonic Industrial Device Việt Nam) cũng được xe đưa về quê đón Tết - lần thứ hai trong 2 năm qua. “Cũng may là có xe của Công đoàn, chứ không rất khó bắt xe để về quê vì sát Tết xe đông đúc, chật chội lắm”, chị Hường nói. Theo chị Hường, để về Tĩnh Gia quê chị, bình thường chị phải trả 200.000 đồng. “Nếu di chuyển theo hai chiều xe đưa về và đón ra, tôi có thể tiết kiệm được 400 - 500.000 đồng. Trên xe của Công đoàn còn hỗ trợ một phần bánh, nước lọc nữa”, chị thông tin.

“Chuyến xe mùa xuân”

Ngày 5/2, chương trình “Chuyến xe mùa xuân - Đưa công nhân về quê đón Tết Giáp Thìn 2024” tổ chức đưa 1.500 công nhân, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết tại 14 tỉnh, thành miền Trung. Theo Phó Bí thư Thành Đoàn TPHCM Trần Thu Hà, Thành Đoàn cùng các đơn vị đã trao tặng hơn 5.000 phần quà Tết cho công nhân và con em; chương trình “Tết đoàn viên” bảo dưỡng, thay nhớt xe máy và tặng hàng nghìn phần quà Tết cho thanh niên công nhân; chương trình “Gia đình công nhân vui Tết cùng thành phố” tổ chức cho hơn 21.000 gia đình vui Tết miễn phí…

NGÔ TÙNG

Chị Tươi, chị Hường là 2 trong số hàng nghìn đoàn viên, công nhân, lao động ở Hà Nội được hỗ trợ phương tiện về quê dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Trao đổi với phóng viên, đại diện lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội cho biết, từ rất sớm, Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố đã ban hành kế hoạch “Hành trình Tết Công đoàn - Xuân 2024”, tổ chức hoạt động hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Theo kế hoạch, Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội sẽ bố trí 30 ô tô loại 45 chỗ ngồi đưa 1.200 công nhân, lao động về quê đón Tết; bố trí ít nhất 5 xe 45 chỗ ngồi đón khoảng 200 công nhân, lao động ra lại Hà Nội làm việc. Ngoài ra, 5.000 đoàn viên, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công đoàn các khu công nghiệp và chế xuất; Công đoàn ngành Dệt may Hà Nội, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội; Công đoàn ngành GTVT Hà Nội; Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội; LĐLĐ quận Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm sẽ được hỗ trợ vé xe bằng tiền để về quê dịp Tết.

Khách quen của những chuyến xe Công đoàn

Sáng 24 tháng Chạp, những chuyến xe Công đoàn đầu tiên ở Đà Nẵng lăn bánh, đưa gần 400 công nhân, người lao động về quê đón Tết. Là khách quen của chuyến xe công đoàn, năm nào, gia đình anh Phan Anh Minh (39 tuổi, Công nhân Công ty UAC) cũng nhận được sự hỗ trợ từ Liên đoàn Lao động thành phố Đà Nẵng để về quê đón Tết. “Cứ mỗi dịp Tết, tôi lại được hỗ trợ vé xe công đoàn để về quê. Gia đình 4 người, chi phí di chuyển một chiều ra đến Hương Khê (Hà Tĩnh) cũng phải mất 3 triệu. Đối với công nhân, tiết kiệm được một khoản kha khá như vậy cũng đủ vun vén thêm cho ngày Tết đủ đầy”, anh Minh kể.

Năm thứ 2 được về Tết trên chuyến xe Công đoàn, vợ chồng chị Nguyễn Thị Lĩnh (35 tuổi, công nhân Công ty Morito) lỉnh kỉnh xách theo hành lý, quà Tết để biếu gia đình nội ngoại. Về Đà Nẵng làm công nhân được 3 năm, mức thu nhập khoảng 13-14 triệu mỗi tháng chỉ đủ để gia đình 4 người trang trải. “Năm nay, kinh tế khó khăn hơn, đơn hàng cũng sụt giảm nên thu nhập của vợ chồng tôi giảm khoảng 20%. “Khéo co thì ấm”, hai vợ chồng cũng chật vật, xoay xở để lo cho 2 đứa con đang tuổi ăn tuổi học. May mắn là các khoản lương, thưởng Tết, công ty vẫn đảm bảo cho người lao động”, chị Lĩnh nói.

Dịp Tết Giáp Thìn, Liên đoàn Lao động TP. Đà Nẵng tổ chức 85 chuyến xe công đoàn, đưa gần 4.000 công nhân về quê đón Tết miễn phí. Bên cạnh đó, mỗi công nhân và người nhà còn được hỗ trợ tiền ăn là 100.000 đồng/người. Ngoài các chuyến xe công đoàn, Liên đoàn còn hỗ trợ vé tàu tết cho hàng trăm công nhân.

Giang Thanh

Trường Phong

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/nhung-chuyen-xe-sum-hop-post1610545.tpo