Những chuyến hàng cuối cùng ở vườn miền Tây lên chợ Tết Sài Gòn

Chỉ còn 3 phiên chợ Tết, nhiều thương lái, nhà vườn miền Tây đang khẩn trương chuyển cho kịp những chuyến hàng cuối cùng lên chợ Tết ở TP.HCM và một số tỉnh lân cận.

Khắp đường thủy, đường bộ ở miền Tây những ngày này tất bật tàu ghe, xe tải các loại cùng vận chuyển hàng đi tiêu thụ. Giá thuê vận chuyển hàng hóa những ngày cận Tết đều tăng gần gấp đôi so với ngày thường.

Hàng vận chuyển mùa Tết phần lớn là hoa, cây kiểng và các loại trái cây. Giá thuê xe tải vận chuyển xuất phát từ Đồng Tháp, An Giang hoặc Cần Thơ chở hàng đi tiêu thụ ở TP.HCM được tính ở mức 10-12 triệu đồng/chuyến loại xe tải 10 tấn.

Nếu ở các tỉnh xa hon như Cà Mau, Bạc Liêu, Hậu Giang thì giá thuê xe vận chuyển hoa kiểng lên TP.HCM được tính hơn 15 triệu đồng/chuyến (xe 10 tấn), còn ra miền Bắc là từ 25 triệu đồng/chuyến hàng.

Những chuyến xe chở dưa hấu cuối cùng ra chợ Tết. Theo các thương lái, nếu vận chuyển hàng hóa từ miền Tây lên các tỉnh miền Đông, ra miền Bắc thì xe tải là phương tiện hiệu quả nhất. Ngay trong ngày, hàng sẽ đến các điểm bán với cự ly trên dưới 300-400 km.

Xuồng nhỏ đưa hoa từ vườn ra chợ hoặc những nơi chưa có đường giao thông lớn để xe tải vào vận chuyển, giá thuê khoảng 20.000 – 50.000 đồng/chuyến (tùy cự ly xa gần).

Các tỉnh gần như Tiền Giang, Bến Tre nhiều nhà vườn vẫn chọn ghe gỗ để vận chuyển hàng đi tiêu thụ do giá chuyên chở rẻ hơn phân nữa so với xe tải. Hiện giá thuê ghe chở hàng từ Bến Tre đến các điểm gần như chợ Cần Thơ chỉ khoảng 3-5 triệu đồng/chuyến hàng. Còn tàu gỗ có trọng lượng 20 tấn chở hàng lên TP.HCM mùa Tết này khoảng 150.000 đồng/tấn. Với sà lan có trọng tải hàng trăm tấn vận chuyển lượng hàng hóa lớn đi các tỉnh trong khu vực thì giá thuê chỉ khoảng 70.000 - 90.000 đồng/tấn.

Hạn chế của việc vận chuyển hàng hóa bằng đường thủy đi từ miền Tây lên TP.HCM là thời gian chuyển hàng gấp đôi so với đường bộ. Tuy nhiên, số lượng hàng vận chuyển trong mỗi chuyến lớn hơn xe rất nhiều, giá lại rẻ.

Một nông dân trồng bưởi ở Châu Thành – Hậu Giang tranh thủ sử dụng ghe nhà để mang bưởi ra chợ Cần Thơ.

Nhiều thương lái mang xe tải loại nhỏ xuống tận vườn thu mua thanh long để kịp bán những buổi chợ Tết cuối cùng.

Vùng trồng quýt hồng Lai Vung – Đồng Tháp đang tất bật với những thùng hàng cuối cùng của vụ quýt Tết. Nhiều nông dân trồng quýt cho biết những ngày cận Tết việc thuê xe chuyển hàng đi tiêu thụ rất rất khó và phải trả giá cao.

27 tháng Chạp vẫn có nhiều chuyến ghe thuyền chở mai lên chợ ở TP.HCM.

Ngoài thương lái, nhà vườn đưa hoa trái đi tiêu thụ, một số khách lẻ từ TP.HCM còn đưa xe tải nhỏ về nhà vườn để chọn mua mai ưng ý.

Ngọc Trinh

Nguồn Phụ Nữ TP.HCM: http://phunuonline.com.vn/mua-sam/nhung-chuyen-hang-cuoi-cung-o-vuon-mien-tay-len-cho-tet-sai-gon-92349/