Những 'chiến sĩ áo trắng' trên mặt trận chống Covid-19

(ABO) Khi TX. Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang xuất hiện các ca nhiễm Covid-19 đầu tiên, Trung tâm Y tế thị xã đã chủ động đề xuất với UBND thị xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã lên các phương án thần tốc khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm và phong tỏa, cách ly. Nhờ đó, các ổ dịch từng là điểm nóng tại các xã Nhị Quý, Mỹ Hạnh Đông, phường 4, phường 5 được xử lý nhanh chóng, an toàn và hiện đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Ngoài ra, Trung tâm Y tế TX. Cai Lậy tham mưu UBND thị xã ra Quyết định thành lập các khu cách ly y tế tập trung tại Trường Trung cấp Cai Lậy, Trường Tiểu học Phan Văn Kiêu, Trường Tiểu học Trương Văn Sanh… Cán bộ, nhân viên y tế của Trung tâm và các trạm y tế xã, phường đã làm tốt công tác giám sát, theo dõi phối hợp quản lý chặt chẽ không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Đặc biệt, Trung tâm Y tế thị xã còn tham mưu cấp trên thành lập khu cách ly điều trị Covid-19, cùng các phương án cách ly tập trung tại các xã, phường. Cùng với đó là phương án cách ly, điều trị F0 tại nhà; xét nghiệm Covid-19 cho trường hợp F0, F1 sau điều trị, cách ly tập trung và các trường hợp người bệnh nằm viện, người nuôi bệnh.

Lực lượng y tế TX. Cai Lậy lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Nổi bật trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của ngành Y tế TX. Cai Lậy trong thời gian qua phải kể đến là việc tham mưu và triển khai thực hiện xét nghiệm tầm soát diện rộng nhằm tách F0 ra khỏi cộng đồng. Qua 3 đợt xét nghiệm diễn ra từ ngày 18-8 đến 21-9-2021, cán bộ, nhân viên y tế từ Trung tâm Y tế thị xã cho đến 16 trạm y tế xã, phường đã lấy hơn 40.800 mẫu cho hơn 115.300 lượt người.

Sau khi phát hiện các trường hợp dương tính, các đơn vị đã nhanh chóng phối hợp lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa, truy vết, xử lý ổ dịch theo quy định, kịp thời ngăn chặn nguồn lây, không để dịch lây lan nhanh ra cộng đồng và phát sinh ổ dịch mới. Song song đó, ngành Y tế thị xã đã làm tốt công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho toàn dân. Đến nay, toàn thị xã đã tiêm hơn 294.000 liều vắc xin phòng Covid-19 cho người dân.

Đến nay, TX. Cai Lậy có 7.757 trường hợp F0, với hàng ngàn trường hợp F1, F2 và 155 ca tử vong. Trong đó, có 139 y, bác sĩ và hơn 300 người thân trong gia đình bị nhiễm Covid-19. Những con số đã minh chứng cho diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh đối với sức khỏe, tính mạng của người dân, sự phát triển kinh tế - xã hội của TX. Cai Lậy trong thời gia qua. Nhờ sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên và nhân dân thị xã mà nòng cốt là đội ngũ y tế mà tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn đã được kiểm soát tốt. 100% xã, phường của TX. Cai Lậy nhiều tuần qua là "vùng xanh".

Bất chấp thời tiết khắc nghiệt giữa mùa hè oi bức của tháng 6, tháng 7 năm 2021, lực lượng y tế nói chung và của TX. Cai Lậy nói riêng phải mặc quần áo bảo hộ chống dịch trong nhiều giờ liên tục, khi ăn cũng mặc, khi ngủ cũng mặc... Không chỉ vậy, công việc luôn vội vã, có khi ăn không no, uống không đủ, luôn tận tâm, tận lực vì công việc. Họ hy sinh niềm vui, hạnh phúc cá nhân, xa gia đình, xa người thân trong suốt nhiều tháng liền với hy vọng sớm đẩy lùi dịch bệnh, mang lại sức khỏe, cuộc sống bình yên cho người dân.

Xã Mỹ Hạnh Đông, nơi từng là “tâm dịch”, “vùng đỏ” và cũng là địa phương đầu tiên của tỉnh Tiền Giang thực hiện phong tỏa toàn địa bàn xã. Lúc bấy giờ, Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Đông có 7 cán bộ, nhân viên y tế. Trong khoản thời gian ngắn, với lực lượng mỏng, đội ngũ y, bác sĩ địa phương đã phải thần tốc tiến hành lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho hàng ngàn người dân.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Văn Mười, Trưởng trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Đông chia sẻ, thời điểm đó, bác sĩ, nhân viên y tế của trạm hoạt động 24/24 trong điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại trạm rất nhiều khó khăn. Trong thời gian phong tỏa, cán bộ, nhân viên y tế của trạm vừa tham gia chống dịch, vừa thực hiện khám, chữa bệnh đảm bảo sức khỏe cho người dân trong khu vực phong tỏa. Với quyết tâm không để bị nhiễm Covid-19, nếu bị nhiễm sẽ ảnh hưởng đến “quân số” tham gia chống dịch và đến thời điểm này, 7 cán bộ, nhân viên y tế Trạm Y tế xã Mỹ Hạnh Đông vẫn chưa bị nhiễm Covid-19.

Y, bác sĩ TX. Cai Lậy có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhận Bằng khen của UBND tỉnh Tiền Giang.

Trong đợt dịch vừa qua, nhiều y, bác sĩ, nhân viên y tế trẻ của TX. Cai Lậy đã xông pha trên “mặt trận” chống dịch Covid-19 - không tiếng súng. Sau khi tốt nghiệp về công tác tại Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế TX. Cai Lậy vào đầu năm 2021, bác sĩ Nguyễn Thị Hồng Xinh đã cùng các đồng nghiệp vào tận tâm dịch để lấy mẫu xét nghiệm. Bản thân bác sĩ Xinh được phân công vào Đội thường trực làm công tác truy vết, khi có lệnh là tập hợp ngay để nhanh chóng bóc tách F1 ra khỏi cộng đồng.

Ngoài ra, khi tình hình dịch diễn biến phức tạp, bác sĩ Xinh đã xung phong tham gia các đợt xét nghiệm cộng đồng, lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trong khu cách ly. Đồng thời, cập nhật kết quả xét nghiệm, báo cáo cấp trên để đưa bệnh nhân đi điều trị tại các bệnh viện dã chiến. Từ khi dịch Covid-19 xuất hiện trên địa bàn, bác sĩ Xinh cùng anh chị đồng nghiệp đã không về nhà mà ăn, ở tại Khoa Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế TX. Cai Lậy nhằm đáp ứng kịp thời với công việc và tránh lây nhiễm cho gia đình.

Nhân viên Trung tâm Y tế TX. Cai Lậy chuyển bệnh nhân nhiễm Covid-19 đến bệnh viện dã chiến để điều trị.

Còn tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy, thời gian qua là nơi thực hiện lấy mẫu test nhanh SARS-CoV-2, xét nghiệm RT-PCR; đặc biệt, tiếp nhận điều trị nhiều bệnh nhân Covid-19 trong khu vực. Đội ngũ cán bộ, y, bác sĩ, nhân viên y tế bệnh viện đã nỗ lực vượt qua khó khăn, cùng địa phương thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch.

Bác sĩ Đặng Hoàng Nam, Khu điều trị bệnh nhân Covid-19, Bệnh viện Đa khoa khu vực Cai Lậy chia sẻ: "Mặc dù bản thân đã chăm sóc rất nhiều bệnh nhân và sức khỏe họ tiến triển rất tốt nhưng đến khi người thân trong gia đình dương tính với Covid-19, tôi chỉ hướng dẫn, chăm sóc qua điện thoại, không thể về thể về mà chăm sóc trực tiếp được".

Lãnh đạo TX. Cai Lậy tặng hoa chúc mừng ngành Y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam 27-2.

Đặc biệt, dù tuổi đã cao được nghỉ ngơi an nhàn nhưng hàng chục y, bác sĩ nghỉ hưu trên địa bàn TX. Cai Lậy cũng đã hăng hái tình nguyện tham gia cùng địa phương chống dịch. Nghỉ hưu vào tháng 8-2019, bác sĩ Nguyễn Văn Chính, nguyên Giám đốc Trung tâm Da liễu tỉnh Tiền Giang, hiện đang sinh sống tại khu phố 3, phường 4, TX. Cai Lậy đã tham gia hỗ trợ địa phương khám sàng lọc trong các đợt tiêm vắc xin phòng Covid-19 chia sẻ: "Bản thân hiểu rõ ý nghĩa quan trọng của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19. Vì vậy, khi được địa phương mời tham gia hỗ trợ thực hiện khám sàng lọc, tôi nhận lời ngay, với mong muốn góp sức nhỏ của mình để chung tay cùng các cấp, các ngành bảo vệ sức khỏe nhân dân, làm sao để người dân được tiêm vắc xin phòng Covid-19 một cách an toàn và nhanh nhất có thể".

TX. Cai Lậy tuyên dương các y, bác sĩ nghỉ hưu tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã.

Trong cuộc chiến chống "giặc Covid-19" không thể kể hết những gian truân, vất vả và sự hy sinh thầm lặng của những “chiến sĩ áo trắng” TX. Cai Lậy nơi tuyến đầu chống dịch. Vì mang trên mình sứ mệnh cao cả của người thầy thuốc, những “chiến sĩ áo trắng” quyết không chùn bước, sẵn sàng hy sinh lợi ích, hạnh phúc riêng, quên đi sức khỏe bản thân vì sức khỏe của nhân dân. Những người thầy thuốc khoác lên mình chiếc áo blouse trắng, họ không chỉ là bác sĩ, họ còn là chiến sĩ, là những người anh hùng thầm lặng trong cuộc chiến chống "giặc Covid-19".

Phía sau những lớp khẩu trang in hằn lên mặt, những bộ đồ bảo hộ nóng bức phải mặc trong nhiều giờ liền vẫn là những nụ cười, là nhiệt huyết, sự tận tâm của những "chiến sĩ áo trắng" với công việc mình đã lựa chọn. Chính những trái tim nhân ái, lòng nhiệt huyết với nghề, lấy công việc làm niềm vui, coi khó khăn là động lực, những “chiến sĩ áo trắng” đã góp phần không nhỏ cùng các cấp, các ngành TX. Cai Lậy trong cuộc chiến chống Covid-19…

CẨM MAI - VĂN THẢO

Nguồn Ấp Bắc: http://baoapbac.vn/suc-khoe-y-te/202202/nhung-chien-si-ao-trang-tren-mat-tran-chong-covid-19-945129/