Những cánh tay nối dài trong công tác phòng, chống giặc lửa

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết, việc thành lập Mô hình 'Tổ liên gia an toàn về PCCC' và 'Điểm chữa cháy công cộng' là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC, nhất là trong bối cảnh cháy, nổ có những diễn biến phức tạp như hiện nay.

Phường Đại Kim ra mắt Mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng”. Ảnh: Sỹ Phong

Thời gian gần đây, công tác phòng chống cháy nổ ở Hà Nội vẫn diễn biến phức tạp. Nhiều vụ cháy xảy ra trong khi thời tiết nắng nóng, dễ cháy lan gây thiệt hại về người và thiệt hại lớn về tài sản khiến người dân hoang mang. Để phòng, chống cháy nổ, Hà Nội đã đồng loạt triển khai mô hình tổ liên gia an toàn an toàn phòng cháy chữa cháy (PCCC).

Ghi nhận của phóng viên tại một số địa bàn từ nội thành đến huyện ngoại thành như Hoàng Mai, Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hà Đông, Gia Lâm, Long Biên… đều đồng loạt thực hiện, ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng và diễn tập phương án chữa cháy theo tình huống giả định.

Thực tế, trong thời gian qua cũng đã có kết quả tích cực từ việc người dân vận dụng kiến thức an toàn PCCC để thoát nạn khiến cộng đồng phần nào bớt lo lắng. Đơn cử, vụ cả nhà thoát nạn trong vụ cháy căn nhà nhà 4 tầng, tại số 44, ngõ 125 Vĩnh Phúc, quận Ba Đình, Hà Nội.

Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 1 cụ già, 1 cặp vợ chồng và 2 bé trai. Sau khoảng 15 phút, đám cháy đã lan ra và thiêu rụi nhiều tài sản trong nhà. Khi phát hiện vụ cháy, hàng xóm đã nỗ lực dập lửa nhưng bất thành. Gia đình đã nhanh chóng trèo qua ban công sang nhà hàng xóm để thoát khỏi đám cháy.

Chia sẻ với phóng viên, Chủ tịch UBND phường Vĩnh Phúc (quận Ba Đình) Nguyễn Anh Dũng cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của TP Hà Nội, quận Ba Đình, phường vĩnh Phúc đã triển khai mô hình tổ liên gia an toàn PCCC. “Chúng tôi xác định đây là nhiệm vụ quan trọng liên quan đến tính mạng, tài sản của người dân, nên đã làm là phải thực chất, mang lại hiệu quả phòng ngừa cao. Vì thế, những hướng dẫn chuyên môn của lực lượng chức năng đều được thực hiện nghiêm túc” – ông Nguyễn Anh Dũng cho hay.

Theo số liệu thống kê, đến nay, tại quận Hoàn Kiếm, đã có 288 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và 1.386 “Điểm chữa cháy công cộng” được thành lập và duy trì hoạt động. Phương án PCCC phù hợp ở địa bàn sẽ được điền đầy đủ thông tin có liên quan đến công tác PCCC&CNCH và niêm yết tại từng hộ gia đình, trọng tâm là hướng dẫn các thành viên trong hộ gia đình biết sử dụng bình chữa cháy, xác định được khi cháy xảy ra cần làm gì, cách thoát nạn an toàn, thoát nạn khi có trẻ nhỏ trong gia đình và thực hành diễn tập phương án cho các thành viên gia đình.

Thượng tá Hoàng Trung Kiên, Phó Trưởng Công an quận Hoàn Kiếm cho biết, là địa bàn phố cổ Hà Nội nên công tác PCCC có nhiều đặc thù tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn PCCC. Vì thế các mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” đang ngày càng được nhân rộng và đi vào hoạt động thiết thực, hiệu quả.

Tại quận Hoàng Mai, các phường trên địa bàn đồng loạt thực hiện ra mắt mô hình tổ liên gia an toàn PCCC, điểm chữa cháy công cộng và diễn tập phương án chữa cháy theo tình huống giả định.

Ngày 17/6 vừa qua, UBND phường Đại Kim tổ chức lễ ra mắt và thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại Tổ liên gia an toàn PCCC số 19 thuộc TDP số 19.

Buổi thực tập với tình huống giả định: 9h00, ngày 17/6, xảy ra cháy tại ổ cắm điện tầng 1 ngôi nhà số 8 M6TT6 Bắc Linh Đàm kinh doanh loa đài, diện tích ngôi nhà khoảng 30m2. Nguyên nhân cháy là do chập điện. Ngọn lửa nhanh chóng phát triển và lan sang hàng hóa xung quanh tạo thành đám cháy. Chất cháy chủ yếu là gỗ, nhựa, vải, nilong, giấy,… được bố trí giàn trải tại tầng 1 khu vực bán hàng. Khi đám cháy được phát hiện thì lượng khói, khí độc đã bắt đầu thoát ra ngoài qua cửa, lan ra hành lang và cầu thang bộ. Thời điểm này, gia đình chủ nhà đi ngủ nên đã khóa cửa ngôi nhà.

Khi xảy ra cháy, trong nhà có 4 người lớn (2 vợ chồng chủ nhà ở phòng ngủ tầng 2, 2 người con đang ở phòng ngủ tầng 3). Vợ chủ nhà phát hiện ra cháy, đã hô to “cháy, cháy, cháy...” và hoảng loạn chạy theo cầu thang lên tầng 3 gọi các con đang ngủ và di chuyển xuống tầng 2 thoát nạn.

Chủ nhà nghe tiếng hô của vợ đã nhanh chóng chạy xuống tầng 1 ấn chuông báo động cho tổ liên gia an toàn PCCC, đồng thời sử dụng bình chữa cháy xách tay phun bột dập đám cháy nhưng không hiệu quả (lúc này đám cháy mới phát triển, diện tích đám cháy tại thời điểm phát hiện khoảng 2m2), sau đó tìm cách mở cửa xếp sắt nhưng hoảng loạn nên không tìm được chìa khóa để mở cửa.

Do hít phải khói và khí độc, chủ nhà bị khó thở, cố gắng di chuyển theo cầu thang bộ lên tầng 2 bị đuối sức và ngất tại cầu thang bộ. 2 người con đang ngủ tại tầng 3 nghe thấy người mẹ gọi và chuông báo cháy đã nhanh chóng di chuyển cùng người mẹ xuống tầng 2 di chuyển ra khu vực ban công tầng 2 để tránh bị ảnh hưởng bởi khói khí độc.

Theo Thiếu tá Đỗ Văn Chiến, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát PCCC và CNCH (Công an quận Hoàng Mai), buổi thực tập bám sát thực tế tình huống xảy cháy, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao của chính quyền, Công an và người dân phường Đại Kim từ quy mô tham gia buổi diễn tập đến sự vào cuộc trực tiếp của người đứng đầu khi xảy ra sự vụ. Buổi thực tập đã thành công theo đúng tình huống giả định. Ảnh: Sỹ Phong

Nhận được tin báo cháy, các lực lượng thuộc UBND phường Đại Kim nhanh chóng tiếp cận triển khai các phương tiện tại chỗ để khống chế, dập tắt đám cháy, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, đám cháy đã được các lực lượng tại chỗ không chế và dập tắt hoàn toàn.

Sau khi nhận được tin báo cháy tại Tổ liên gia an toàn PCCC, Công an quận Hoàng Mai đã điều động lực lượng, phương tiện gồm 1 xe chỉ huy, 2 xe chữa cháy cùng 15 CBCS nhanh chóng đến hiện trường. Lực lượng Cảnh sát PCCC gồm 3 người khi di chuyển lên tầng 2 đã phát hiện con chủ nhà và hướng dẫn 1 người thoát nạn bằng phương pháp cõng. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH triển khai lực lượng, phương tiện ngăn chặn đám cháy bùng phát trở lại, thoát khói trong khu vực cháy, bảo vệ hiện trường và tổ chức điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Phó Chủ tịch UBND phường Đại Kim Nguyễn Sỹ Phong cho biết, việc thực tập tình huống cháy giả định là một trong những hoạt động nhằm nâng cao ý thức, trình độ nghiệp vụ, khả năng xử lý sự cố tại chỗ của các hộ gia đình, cá nhân, các chủ cơ sở sản xuất, kinh doanh, lực lượng PCCC cơ sở và sự phối hợp các lực lượng chữa cháy chuyên nghiệp, chủ động tổ chức chữa cháy tại chỗ, tổ chức cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố cháy nổ xảy ra.

Giúp củng cố, nâng cao kiến thức và kỹ năng sử dụng hiệu quả các phương tiện chữa cháy tại chỗ đối với các hộ gia đình, chủ cơ sở sản xuất kinh doanh và Nhân dân trên địa bàn, tăng cường sự hỗ trợ, phối hợp của các thành viên tổ liên gia an toàn PCCC và Nhân dân khi phát hiện có sự cố xảy ra.

“Thời gian tới, phường Đại Kim tiếp tục tiếp tục truyên truyền, vận động Nhân dân trên toàn địa bàn nâng cao ý thức, chung tay góp sức xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” tại 100% các hộ gia đình để ở kết hợp SXKD trên địa bàn phường” – ông Nguyễn Sỹ Phong nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Trung Hiếu, Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an TP Hà Nội cho biết, việc thành lập Mô hình “Tổ liên gia an toàn về PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” là hoạt động thiết thực, ý nghĩa, góp phần thúc đẩy phong trào toàn dân tham gia PCCC, nhất là trong bối cảnh cháy, nổ có những diễn biến phức tạp như hiện nay.

Văn Biên

Nguồn PL&XH: https://phapluatxahoi.kinhtedothi.vn/nhung-canh-tay-noi-dai-trong-cong-tac-phong-chong-giac-lua-340640.html