Những cánh chim hòa bình trong thành phố

Tại một góc nhỏ trong công viên Diên Hồng, hướng ra đường Trần Hưng Đạo, 3 chuồng chim bồ câu được trang trí đẹp mắt nằm bình yên giữa những hàng cây xanh. Đàn bồ câu cả trăm con lớn nhỏ ấy không thuộc về cá nhân nào, vẫn hằng ngày bay lượn ra công viên và làm bạn với người dân, du khách. Chúng là một phần của TP Tuy Hòa với sứ mệnh gửi thông điệp hòa bình, an lành đến mọi người.

Chị Võ Thị Tơ (Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên) với công việc cho chim bồ câu ăn hằng ngày. Ảnh: CTV

Năm 2022, UBND TP Tuy Hòa triển khai mô hình nuôi chim bồ câu nhằm góp thêm sắc màu thân thiện cho không gian du lịch thành phố, hướng tới xây dựng hình ảnh TP Tuy Hòa an lành, mến khách. Hiện Đội cây xanh của Công ty CP Môi trường đô thị Phú Yên phụ trách việc chăm sóc chúng.

Anh Phan Đức Quốc, Đội trưởng Đội cây xanh của công ty này cho biết: Từ 10 cặp chim bố mẹ ban đầu, hiện đã phát triển thành đàn với 150 con. Đây là giống bồ câu ta nên nhỏ ký, nhanh nhẹn và dễ thích ứng với môi trường tự nhiên trong thành phố. Một ngày chim được cho ăn 3 lần; nước uống và chuồng cũng được thay và dọn dẹp thường xuyên. Ban đầu, khi nghe thấy tiếng gọi quen của công nhân chăm sóc thì chúng mới sà xuống ăn. Dần dần quen với người dân sống quanh khu vực nên chúng dạn hơn, giờ có thể chụp ảnh với cả du khách.

“Những con bồ câu này thân thiện với con người. Tôi đặt ít thức ăn xuống là chúng sà lại ngay. Nhiều con còn đậu cả lên tay. Từ khi có chúng, công viên sống động hẳn, việc tập thể dục của người dân cũng thêm thú vị hơn”, cụ Nguyễn Văn Hòa ở phường 2 bày tỏ.

Giữa những tấp nập của người và xe trên đường phố, bắt gặp khung cảnh những chú chim vui chơi cùng mọi người, có con vút cánh bay đậu lên cây, có con là là trên bãi cỏ rồi đập cánh nâng mình tìm về tổ, lòng mỗi người tự nhiên thấy ấm áp.

Chị Phạm Thị Trang ở xã Hòa Trị (huyện Phú Hòa), kể: Ngồi hóng mát ở công viên, thấy những chú bồ câu, 2 con tôi chạy lại chơi. Tôi nghĩ chim sẽ bay đi, nào ngờ chỉ vài giây sau chúng và bọn trẻ đã là bạn của nhau. Giờ cứ cuối tuần được nghỉ học là 2 con đòi đi Tuy Hòa cho chim ăn.

Theo ông Nguyễn Khoa Khang, Trưởng phòng Quản lý đô thị thành phố, chim bồ câu là biểu tượng của hòa bình. Nhiều đô thị lớn trong và ngoài nước nuôi những đàn bồ câu ở quảng trường nhằm tạo sự sống động cho không gian công cộng.

“TP Tuy Hòa tuy mới triển khai gần 2 năm nay, nhưng những chú chim phát triển tốt và bắt đầu tạo ra những hiệu ứng tích cực cho người dân và du khách về một thành phố an lành, thân thiện, nghĩa tình. Đây là một trong những hoạt động nhằm cụ thể hóa Chương trình hành động số 10 của Thành ủy Tuy Hòa về phát triển du lịch thành phố, tạo điểm đến hấp dẫn cho du khách trong và ngoài nước, để Tuy Hòa được biết đến là thành phố đáng sống”, ông Khang nói.

BẠCH VÂN

Nguồn Phú Yên: https://baophuyen.vn/141/314885/nhung-canh-chim-hoa-binh-trong-thanh-pho.html