Những bước chân tuần tra biên giới

Sau một tuần hành quân vất vả, cả 3 tổ tuần tra biên giới của Đồn Biên phòng Chiềng Tương, huyện Yên Châu, đã hoàn thành nhiệm vụ, bảo đảm an toàn tuyệt đối. Đây là nhiệm vụ thường xuyên của đơn vị bảo vệ đường biên, cột mốc và chủ quyền biên giới quốc gia.

Đồn Biên phòng Chiềng Sơn, huyện Mộc Châu và Đại đội biên phòng 214 (nước CHDCND Lào) tuần tra song phương.

Thiếu tá Hà Xuân Nguyên, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Chiềng Tương, cho biết: Trong đợt này, các tổ đồng loạt xuất phát để thực hiện nhiệm vụ tuần tra hơn 20 km đường biên và 11 cột mốc quốc giới trên địa bàn 2 xã Chiềng Tương và Lóng Phiêng. Mỗi tổ tuần tra có cán bộ, chiến sĩ biên phòng và dân quân xã Chiềng Tương, Lóng Phiêng. Đồn Biên phòng Chiềng Tương đã chủ động xây dựng kế hoạch, phương án tuần tra, động viên CBCS và chuẩn bị đầy đủ vũ khí, trang bị, thuốc men, nhu yếu phẩm. Trong quá trình tuần tra, các tổ đã thực hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ biên phòng.

Từ năm 2023 đến nay, đơn vị đã phối hợp tổ chức tuần tra song phương 4 lần, tuần tra đơn phương 10 lần, tuần tra kiểm soát địa bàn 156 lượt. Lực lượng tuần tra đã tập trung theo dõi các biểu hiện vi phạm chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, xâm canh, xâm cư, hoạt động của các loại tội phạm, hoặc tình trạng khai thác lâm sản trái phép. Đặc biệt, các tổ đã tiến hành so sánh đối chiếu cột mốc, cọc dấu để tránh tình trạng bị xê dịch, sứt mẻ, vùi lấp, nghiêng đổ, bị tẩy xóa...

Còn tại Đồn Biên phòng Mường Lạn, dịp trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, đã bố trí lực lượng tổ chức tuần tra 54,5 km đường biên và 21 cột mốc giới được giao quản lý, bảo vệ.

Thiếu tá Lò Văn Tuân, Chính trị viên phó, Đồn Biên phòng Mường Lạn, cho biết: Ngoài tuần tra đơn phương, đơn vị còn phối hợp với Đồn Biên phòng Mường Cai, huyện Sông Mã tuần tra chung. Qua tuần tra, không phát hiện dấu hiệu bất thường, không có các hành vi vi phạm đường biên, mốc giới và ANTT, việc tuần tra đảm bảo mục đích, yêu cầu và an toàn tuyệt đối về người, vũ khí. Ngoài kiểm tra, bảo vệ hiện trạng mốc giới, lực lượng tuần tra đã tổ chức phát dọn cột mốc, cọc dấu, vật dấu, đường biên bên phía ta. Chủ động tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực phát triển kinh tế, không di cư trái phép.

Các chiến sĩ Đồn Biên phòng Mường Lạn (huyện Sốp Cộp) và Đồn Biên phòng Mường Cai (huyện Sông Mã) phối hợp với các lực lượng tuần tra biên giới.

Thời gian qua, tình hình khu vực biên giới trên địa bàn tỉnh tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Trong đó có vượt biên, xuất nhập cảnh trái phép; mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy; khai thác và vận chuyển lâm sản, khoáng sản trái phép... Vì vậy, các đơn vị biên phòng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, chốt chặn, mật phục để đấu tranh ngăn chặn.

Trung tá Đỗ Văn Trung, Phó Tham mưu trưởng Bộ đội Biên phòng Sơn La, thông tin: Năm 2023 và hai tháng đầu năm 2024, các đồn biên phòng đã tổ chức hàng trăm cuộc tuần tra biên giới đơn phương, với hàng nghìn lượt cán bộ, chiến sĩ và dân quân tham gia; tuần tra biên giới song phương 46 cuộc. Các đơn vị còn chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ nhiều vụ việc liên quan đến ma túy, buôn lậu, tệ nạn xã hội.

Tuần tra biên giới được thực hiện thường xuyên, liên tục đã góp phần bảo vệ đường biên, cột mốc giới, giữ vững chủ quyền lãnh thổ quốc gia, đảm bảo an ninh biên giới và đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, các thế lực thù địch, những hành vi vi phạm pháp luật, xây dựng tuyến biên giới hòa bình, phát triển.

Bài, ảnh: Trường Sơn

Nguồn Sơn La: https://baosonla.org.vn/quoc-phong-an-ninh/nhung-buoc-chan-tuan-tra-bien-gioi-mLIRSfTIg.html