Những bước chân gieo mầm xanh

(Chinhphu.vn) – Sáng nay (26/9), lần đầu tiên, Câu lạc bộ Go Green – Hành trình xanh phối hợp với Tổng cục Môi trường và Bộ GDĐT tổ chức hoạt động “Ngày đi bộ vì môi trường” tại TP Hội An, Quảng Nam.

“Ngày đi bộ vì môi trường” thu hút hơn 1.500 người tham gia tuần hành qua những con đường trong khu phố cổ Hội An, trong đó có nhiều thanh thiếu niên và du khách trong và ngoài nước. Suốt cuộc hành trình, đoàn hô to các khẩu hiệu: “Vì Hội An không rác thải”, “Vì Hội An nguồn nước sạch”, “Vì Hội An thêm bóng mát”, “Vì Hội An tiết kiệm điện”, “Vì Hội An không ô nhiễm”... Bạn Huỳnh Thái Thảo Thanh (16 tuổi, tình nguyện viên của Hành trình xanh) chia sẻ: “Trước giờ, bản thân em cùng bạn bè chưa có ý thức nhiều về vấn đề bảo vệ môi trường. Chúng em luôn nghĩ đó là công việc của người lớn. Nhưng khi tham gia hành trình này, em nhận thức rõ hơn bảo vệ môi trường không phải là vấn đề của riêng ai, và chúng ta có thể bắt đầu từ những việc giản dị hàng ngày: không dùng túi ni lon, vứt rác đúng chỗ, tiết kiệm điện". “Ngày đi bộ vì môi trường” là cơ hội cho các bạn trẻ trải nghiệm thực tế cuộc sống, đồng thời thông qua đó thay đổi nhận thức, thói quen để trở thành những tuyên truyền viên tích cực trong việc tuyên truyền ý thức giữ gìn một môi trường xanh cho Việt Nam. Đoạn đường tuy không dài, nhưng đây chính là “những bước chân gieo mầm xanh” về ý thức bảo vệ môi trường cho người dân phố cổ Hội An, qua đó quảng bá hình ảnh một Việt Nam thân thiện với môi trường trong mắt du khách và bạn bè quốc tế. Chị Neel Hermansson - một du khách Thụy Điển đang dạo trong phố cổ thì gặp đoàn và khi biết đây là hoạt động vì môi trường, chị đã cùng đi vì một “Hội An không khói bụi”. Ra đời từ tháng 8/2008, Hành trình Xanh là một tổ chức hoạt động vì cộng đồng, nằm trong khuôn khổ chương trình Go Green - Hành trình Xanh do Công ty Ô tô Toyota Việt Nam khởi xướng với mục đích góp phần sức bảo vệ, gìn giữ và phát huy giá trị sống, vì sự tiến bộ và bền vững của xã hội. Hồng Hạnh

Nguồn Chính Phủ: http://baodientu.chinhphu.vn/home/nhung-buoc-chan-gieo-mam-xanh/20109/36761.vgp