Những biệt thự 'tai tiếng' của đại gia Việt

Căn biệt thự trị giá 43 tỷ đồng của siêu lừa Huyền Như; Dinh thự khủng của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương... là những biệt thự tai tiếng của đại gia Việt.

1. Biệt thự của đại gia nợ 1.600 tỷ Ngôi biệt thự của ông Lâm Ngọc Khuân, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Thủy sản Phương Nam, người từng gây xôn xao dư luận khi để lại khoản nợ 1.600 tỷ đồng cho 7 ngân hàng và nhiều chủ nợ khác để trốn sang Mỹ cùng gia đình. Ảnh: VEF.

Ngôi biệt thự bề thế này nằm trên trục đường QL1A (TP. Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) có giá trị hàng triệu đô la. Ảnh: VEF.

Sau khi ông Khuân bỏ trốn, ngôi biệt thự đã bị xiết nợ cho Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam. Ảnh: VEF.

Tư dinh của ông Khuân được xây dựng trên diện tích đất khoảng 10.000 m2. Nhìn từ ngoài vào, khu biệt thự mang dáng dấp một công trình của người Hồi giáo, Trung Đông, nhưng bên trong lại pha trộn kiến trúc phương Tây. Ảnh: VEF.

2. Căn biệt thự đẹp như mơ của siêu lừa Huyền Như Sau khi tra tay vào còng vì tội lừa đảo con số khủng lên đến 4.000 tỷ đồng,hàng loạt tài sản “ngầm” của Huyền Như cũng bị lộ sáng. Tuy so tài sản bị kê biên của Huyền Như, sovới số tài sản mà CQĐT thu giữ được là rất khiêm tốn, nhưng nó cũng đủ khiến dư luận phải choáng váng. Ảnh: ĐSPL.

Cụ thể, cơ quan điều tra thu giữ được 217,1 tỷ đồng tiền mặt, 156.610 EUR,4.629 USD, 920 SGD, 400 HKD, 7 sổ tiết kiệm trị giá 30 tỷ đồng, 4 xe ô tô trị giá 5 tỷ đồng, một số dây chuyền, nhẫn, đá quý, một số tài sản khác trị giá10,5 tỷ đồng. CQĐT cũng kê biên 20 bất động sản được định giá 361,9 tỷ đồng. Trong số 13 bất động sản của Huyền Như có một căn hộ thuộc tòa tháp Ruby 1 ở quận Bình Thạnh, TP. HCM trị giá hơn 40 tỷ đồng. Ảnh: ĐSPL

Tuy nhiên, trong phiên tòa phúc thẩm ngày 15/12/2014, Huỳnh Thị Huyền Như đề nghị tòa phúc thẩm xem xét lại bất động sản là căn biệt thự H2, 43 tỷ của mẹ con Huyền Như có diện tích 2.939m2, thuộc khu Nghỉ mát The Nam Hải, tọa lạc ở Hội An, Quảng Nam này. Ảnh: ĐSPL

Huyền Như cho rằng, căn biệt thự trị giá 43 tỷ đồng này là của bà Nguyễn Thị Lang – mẹ bị cáo. Thời điểm đó, căn biệt thự tiền tỷ này đang được kê biên để phục vụ cho công tác thi hành án. Ảnh: ĐSPL

Đồng quan điểm, bà Lang cũng có đơn xác nhận đã cho con gái mượn tài sản này "để có vốn làm ăn". “Đây là tài sản riêng của tôi, không liên quan gì đến tài sản của con tôi là Huỳnh Thị Huyền Như. Tôi mua căn nhà này trước thời điểm con tôi thực hiện hành vi phạm tội” - bà Lang cho biết. Ảnh: ĐSPL

3. Dinh thự khủng của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Theo thông tin trên Kinh doanh và Pháp luật,"dinh thự” của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương, Lê Thanh Cung, tọa lạc tại đường ĐX81, phường Định Hòa, TP.Thủ Dầu Một. Nằm gọn trong khu đất rộng lớn mênh mông, “dinh thự” của ông Lê Thanh Cung ước tính gần 1000m2. Ảnh: Kinh doanh và pháp luật.

Theo đánh giá của người dân nơi đây đánh giá thuộc hàng sang trọng nhất nhì của tỉnh Bình Dương. “Dinh thự” được xây dựng theo phong cách hiện đại, với nhiều căn phòng tráng lệ, hướng ra mặt tiền đường, tương tự như nhiều căn nhà nhỏ bao quanh “dinh thự”. Ngay sân nhà có hàng trăm loại cây kiểng đắt tiền, có cặp kiểng quý, hàng rào phía trước có remote điều khiển từ xa. Ảnh: Kinh doanh và pháp luật.

Dinh thự này được "phát hiện" ra trong lúc vụ lùm xùm đại gia Huỳnh Uy Dũng đâm đơn kiện chủ tịch tỉnh Bình Dương - ông Lê Thanh Cung với những cáo buộc liên quan đến thủ tịch hành chính. Ảnh: Kinh doanh và pháp luật.

Bảo Ngọc (Tổng hợp)

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/nha-dat/nhung-biet-thu-tai-tieng-cua-dai-gia-viet-891961.html