Những biện pháp cực hiệu quả khi vợ chồng khắc khẩu (PIII)

Cách 1: Bỏ về nhà mẹ đẻ. Cách 2: Vùng lên chống lại chồng/vợ...

Sau phần I với nhóm biện pháp: “Nhẹ nhàng mà hiệu quả, lùi một bước để tiến hai bước”, phần II với nhóm biện pháp mang tên “Hòa giải, nghệ thuật sử dụng người, vật trung gian”. Tôi xin trình bày tiếp phần III với nhóm biện pháp “Nhu không được phải cương” Cách 1: Bỏ về nhà mẹ đẻ. Đây là cách đầu tiên khi bước vào quá trình căng thẳng, lúc cả hai nhóm biện pháp 1 và 2 không thành công. Cách này chỉ áp dụng với các bà vợ. Nhưng trước khi áp dụng cách này nên thử thêm một cách trước đó là “mắt mù, tai điếc”, bàng quan với tất cả cái xấu của chồng, luôn nhìn ưu điểm mà quên đi nhược điểm chồng mình mang. Nếu quá lắm rồi thì mới bỏ về nhà mẹ đẻ, tuy nhiên, cần phải biết tính chồng mình và chỉ nên bỏ về nhà mẹ trong trường hợp mình đúng mà chồng vẫn bảo thủ, chửi bới. Cách này sẽ làm cho các ông chồng bớt quá đáng và sẽ kìm chế hơn trong các lần mâu thuẫn sau. Song cách này chỉ nên áp dụng một lần để dằn mặt, đừng được thể lần nào cũng sử dụng, sẽ bị phản tác dụng. Cách 2: Vùng lên chống lại chồng/vợ. Có cách gọi hay hơn là “bật” lại chồng/vợ. Cách này cũng chỉ nên áp dụng thỉnh thoảng mà thôi. Khi mà mình đúng thì cũng không nên nhẫn nhịn, có lúc phải bùng nổ với thái độ dữ dằn, sẵn sàng ăn thua đủ với chồng/vợ để người ta hoảng và tạm nín trạng thái trực lấn át đối thủ. “Bật” được một lần thì nên rút êm, đồng thời cũng nên mở lòng để đón nhận thái độ cầu hòa của bên kia. Sau lần đó, đừng dại dột lần nào cũng “bật” trở lại. Sẽ không hay ho và thành công bằng thỉnh thoảng mới “vùng lên cướp chính quyền”. Cách 3: Ly thân. Cách này áp dụng khi tình trạng đã rất nghiêm trọng và không có nhiều khả năng khắc phục. Thôi thì còn nước, còn tát. Cố tạo cho đối phương và mình thêm một cơ hội để cải thiện, để vớt vát xem sao. Chia nhà ra làm đôi hoặc một người đi thuê chỗ khác, cũng có thể trở về nhà bố mẹ đẻ ở chẳng hạn. Cầu nối lúc này chỉ còn là đứa con, ly hay hợp cũng phụ thuộc vào mức độ thương con của hai vợ chồng. Cách 4: Ly dị. Chẳng còn gì để bàn với cách này. Đây là lúc tình cảm của hai vợ chồng xung đột ở mức đặc biệt nghiêm trọng và không thể khắc phục. Giải thoát cho nhau để cả hai cũng như những đứa con khỏi khổ. Dẫu gì thiếu bố hoặc thiếu mẹ nhưng đứa con được sống trong yên bình vẫn hơn đứa trẻ phải sống trong gia đình mà tâm hồn nó bị vẩn đục bởi tiếng chửi, bởi những trận cãi vã. Trường hợp này, bậc làm cha mẹ hãy khẩn trương xúc tiến lá đơn ly dị và nhờ tòa giải quyết sớm mọi thứ. Như vậy cuộc sống của hai người sẽ sớm đi vào ổn định hơn, thuận lợi cho việc chăm sóc con cái. Nhóm biện pháp này, người viết dẫu viết ra song cũng chẳng mong muốn cặp vợ chồng nào phải áp dụng cả. Đây là nhóm biện pháp không phải tối ưu và bần cùng bất đắc dĩ mới phải sử dụng thôi. Mr Hoàn Hảo

Nguồn aFamily: http://afamily.vn/tam-su-ban-doc/3472/nhung-bien-phap-cuc-hieu-qua-khi-vo-chong-khac-khau-piii/