Các cổ phiếu ngân hàng được giao dịch bùng nổ với biên độ tăng lớn phiên hôm nay, giúp VN-Index tăng hơn 14 điểm và tiến sát mốc 1.270 điểm.
Loạt cổ phiếu vừa bị đưa vào diện cảnh báo do lợi nhuận sau thuế âm, bao gồm: NVB của Ngân hàng Quốc dân, SMC, APH, SVD, TPC...
Cổ phiếu TPC của Nhựa Tân Đại Hưng sẽ bị đưa vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/3 vì lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại ngày 31/12/2023 trên báo cáo tài chính hợp nhất kiểm toán năm 2023 âm hơn 15,2 tỷ đồng.
Thị trường đã có 2 phiên tăng điểm tích cực sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán giúp VN Index áp sát mốc 1.210 điểm. Dòng tiền tiếp tục được cải thiện qua các phiên giao dịch gần đây đã hỗ trợ tích cực cho đà tăng của chỉ số. Các chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn phát tín hiệu tích cực cho thấy xung lực tăng của thị trường vẫn đang rất lớn.
Không cần cổ phiếu Ngân hàng dẫn dắt, VN-Index vẫn tăng 7 điểm và tiến gần 1.210 điểm nhờ sự tỏa sáng của nhóm ngành Bất động sản và Hóa chất trong phiên 16/2.
Thanh khoản toàn thị trường tiếp tục bị kéo xuống, nhà đầu tư ngập ngừng trong khi áp lực bán có phần gia tăng khiến VN-Index có phiên giảm thứ ba liên tiếp. Điểm nhấn hiếm hoi đến vào cuối phiên khi nhóm cổ phiếu bán lẻ được kéo mạnh lên, trong khi các mã ngành nhựa duy trì sức hút.
VN Index duy trì được sắc xanh nhẹ khi chốt phiên giao dịch cuối tuần ngày 22/12 với mức tăng 0,63 điểm. Tuy nhiên diễn biến chung của thị trường không mấy cải thiện trong suốt tuần giao dịch vừa qua bởi dòng tiền tham gia yếu. Nhiều khả năng thị trường tiếp diễn trạng thái này trong tuần giao dịch cuối cùng của năm 2023.
Phiên giao dịch ngày 13/12, thị trường chỉ giữ được sắc xanh ở nửa đầu phiên sáng, áp lực bán gia tăng trong phiên chiều đã đẩy hàng loạt cổ phiếu các nhóm ngành chìm trong sắc đỏ; nhóm VN30 chỉ còn 3/27 mã tăng. Chốt phiên, VN-Index giảm 13,43 điểm, xuống mức 1.114,20 điểm.
Doanh thu của các doanh nghiệp ngành nhựa nhìn chung suy giảm, nhưng lợi nhuận có sự phân hóa thành 2 bên rõ nét: tăng trưởng và thua lỗ.
Thông tin lịch sự kiện chứng khoán đáng chú ý ngày 7/12 về các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán.
Hòa cùng sự khởi sắc của nhiều thị trường chứng khoán khu vực sau quyết định giữ nguyên mức lãi suất của Fed, thị trường chứng khoán trong nước đã có phiên giao dịch khởi sắc cả về mặt điểm số, thanh khoản và độ rộng nghiêng hẳn về phía tăng điểm.
Bất chấp các khó khăn khi hoạt động xây dựng trầm lắng, lãi ròng của Nhựa Bình Minh (mã cổ phiếu BMP) trong năm nay có thể tăng tới 47% khi giá hạt nhựa PVC giảm về mức bình thường.
HoSE vừa thông báo thêm cổ phiếu gồm: GIL, TYA, SPM và TPC vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin)...
Tại Sở Giao dịch chứng khoán TPHCM (HoSE), nhiều mã chứng khoán vừa bị đưa vào danh sách cổ phiếu bị cắt margin vì thua lỗ trong 6 tháng đầu năm 2023.
Tập đoàn SCG vừa công bố kết quả hoạt động kinh doanh quý 2/2023, cho thấy dấu hiệu phục hồi nhờ việc nhanh chóng điều chỉnh các kế hoạch hoạt động.
SCIC lên danh sách thoái vốn 73 doanh nghiệp, trong đó có Nhựa Bình Minh, nơi mà tỷ phú Thái đã hoàn tất thương vụ thâu tóm thương hiệu nhựa số 1 Việt Nam.
Thị trường nối dài đà tăng với sắc xanh nhẹ khi kết thúc phiên giao dịch ngày 9/5. VN Index chủ yếu vận động trên mốc tham chiếu trong phần lớn thời gian. Một vài rung lắc nhẹ trong phiên chiều đẩy chỉ số về sát mốc 1.050 điểm nhưng thị trường đã có nhịp nảy khi chốt phiên.
Tại Đại hội cổ đông thường niên 2023 vừa diễn ra, lãnh đạo Nhựa Bình Minh cho biết sẽ không có đối thủ mới gia nhập ngành nhựa trong 1 - 2 năm tới trong bối cảnh doanh thu và lợi nhuận của công ty đều ở mức cao nhất lịch sử hoạt động.
Nawaplastic Industries Co., Ltd - cổ đông lớn nhất và có quyền kiểm soát muốn nâng sở hữu tại Công ty Cổ phần Nhựa Bình Minh lên 54,99% vốn điều lệ.