Nhu cầu đi lại sau Tết tăng cao

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân sau những ngày nghỉ Tết, ngành Đường sắt, vận tải đường bộ đã phải nối toa, tăng chuyến. Tuy nhiên, hầu hết vé tàu, xe vào khu vực phía nam trong những ngày cao điểm đã được bán gần hết.

Sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, người dân bắt đầu trở lại các thành phố lớn làm việc nên nhu cầu đi lại tăng cao. Để phục vụ nhu cầu vận chuyển, ngành Đường sắt đã tăng tàu, nối toa. Ông Trần Việt Tùng - Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang cho biết, nắm bắt nhu cầu vận tải tăng cao những ngày sau Tết, ngành Đường sắt đã tăng cường hàng chục đôi tàu để phục vụ người dân, bình quân mỗi ngày có khoảng 30 đôi tàu Thống Nhất chạy tuyến Bắc - Nam và tàu địa phương. So với ngày thường, những ngày sau Tết, nhu cầu vận tải tăng hơn 100%. Trong đó, 2 tuyến có lưu lượng tăng cao là Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh và Nha Trang - Đà Nẵng. Ngoài những đôi tàu Thống Nhất, tại ga Nha Trang đã lập riêng 4 đôi tàu để chạy 2 tuyến này và mỗi ngày cũng phải nối thêm một toa xe. Tuy nhiên, do lượng khách đi tàu tăng quá cao nên khó có thể đáp ứng hết nhu cầu của người dân. Đến ngày 14-2, vé đi các tuyến phía nam và Đà Nẵng cơ bản đã bán hết, hiện nay chỉ còn vé đi chặng dài các tỉnh phía bắc.

Khách đi tàu tại ga Nha Trang.

Tương tự, ngành vận tải đường bộ khá khan hiếm vé xe đi các tỉnh phía nam, nhiều nhà xe không còn vé bán. Để đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân, giải tỏa khách khi cần thiết, các nhà xe phải có xe dự phòng sẵn sàng điều động. Theo ghi nhận ngày 14-2, lượng người đổ về Bến xe phía Bắc và phía Nam TP. Nha Trang khá lớn. Nhờ làm tốt công tác chuẩn bị nên việc sắp xếp khách, xe ra vào bến được thực hiện quy củ, nền nếp. Ông Nguyễn Công Hải - Giám đốc Bến xe phía Nam Nha Trang cho biết, những ngày sau Tết, lượng khách tăng cao hơn khoảng 20% so với ngày thường. Bình quân mỗi ngày có khoảng 167 chuyến xe xuất bến đi các tỉnh, thành phố, trong đó tuyến tăng cao nhất là Nha Trang - TP. Hồ Chí Minh mỗi ngày khoảng 70 chuyến xe xuất bến.

Năm nay, sau Tết, xe đi TP. Đà Lạt và TP. Đà Nẵng cũng tăng cao hơn so với mọi năm. Dự kiến, nhu cầu vận tải còn tăng cao hơn nữa từ ngày 15 đến 20-2. Đến thời điểm này, vé xe vẫn còn, nhưng cũng có một vài nhà xe đã bán vé hết từ trước Tết.

Đối với vận tải hàng không, theo ghi nhận của phóng viên, chặng bay từ Cam Ranh đi TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội đã hết vé vào các ngày 14, 15-2. Sau ngày này, các tuyến mới có vé để phục vụ người dân.

THÀNH NAM

Trong các ngày nghỉ Tết có tổng cộng hơn 15.500 lượt người với hơn 1.100 xe xuất bến, số lượng lượt người trên các xe qua bến tăng khoảng 40% so với cùng kỳ năm 2023; có hơn 8.300 khách đi tàu hỏa đến Khánh Hòa và hơn 9.000 khách đi từ các ga qua địa bàn tỉnh; có hơn 93.300 khách qua Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, trong đó có hơn 62.000 khách quốc tế.

Ông NGUYỄN VĂN DẦN - Giám đốc Sở Giao thông vận tải: Nhìn chung, tình hình giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh trong những ngày Tết Nguyên đán diễn ra trật tự và ổn định; hoạt động đi lại của người dân, khách du lịch được phục vụ chu đáo, an toàn. Công tác chuẩn bị, phối hợp chặt chẽ của các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc triển khai kế hoạch phục vụ Tết Nguyên đán đã giúp các bến xe, bến thủy nội địa không còn bị ùn tắc cục bộ, phục vụ tốt nhu cầu đi lại, vui chơi du lịch của nhân dân. Tình hình an ninh trật tự tại các bến xe, bến thủy nội địa và trên các phương tiện vận tải hành khách được bảo đảm. Công tác quản lý giá cước vận tải được niêm yết công khai giá trong thời gian phục vụ lễ, Tết tại bến xe, quầy bán vé, trên xe.

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202402/nhu-cau-di-lai-sau-tet-tang-cao-45d7212/