Nhu cầu chơi hoa lê sau Tết giảm

Theo các tiểu thương, năm nay nhu cầu chơi hoa lê sau dịp Tết nguyên đán giảm nhiều. Cả ngày chỉ bán được cho 5-7 khách, chủ yếu khách mua các cành nhỏ, bó nhỏ về cắm; còn hoa lê cổ thụ, các cành lớn có giá từ 7 đến cả hơn chục triệu đồng rất ít người mua.

Trưa 23-3, chúng tôi có mặt trên tuyến đường Lạc Long Quân và dọc đường ven Hồ Tây như: Nguyễn Đình Thi, Trích Sài, nhiều tiểu thương thuê bãi đất trống, bày bán trên vỉa hè nhiều hoa lê, với đa dạng chủng loại: Cổ thụ, cành nhỏ, cành to và các bó nhỏ… nhưng rất ít khách hỏi mua.

“Nhiều người ghé vào xem, hỏi giá xong lại quay đi. Năm nay bán chậm hơn mọi năm rất nhiều”, anh Trần Văn Hải, một tư thương bán hoa lê trên đường Trích Sài cho biết.

Hoa lê được bày bán trên đường Cổ Linh (quận Long Biên, TP Hà Nội).

Mặc dù vào ngày nghỉ nhưng vẫn vắng khách tới xem, hỏi mua hoa lê chơi sau Tết.

Những cây hoa lê được trồng vào chum, đã trổ hoa, ra lá nhưng vẫn không có khách mua chơi.

Theo các tiểu thương, năm nay các cành hoa lê nhỏ được nhiều gia đình chọn mua.

MINH DUY

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Xã hội xem các tin, bài liên quan.

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/nhu-cau-choi-hoa-le-sau-tet-giam-769524