Nhóm thanh niên lừa hơn 800 triệu qua mạng xã hội

Pháp cùng đồng bọn đã nhắn tin trúng thưởng giả đến nhiều người dùng mạng xã hội, sau đó dụ họ nộp tiền để nhận thưởng.

Ngày 10/8, TAND TP HCM xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Văn Pháp (26 tuổi) 7 năm tù, Phạm Nguyễn Minh Tài (22 tuổi, cùng ngụ Quảng Nam) và Phạm Quốc Dũng (27 tuổi, ngụ Quảng Ngãi) mỗi bị cáo 8 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, Nguyễn Thị Phương (20 tuổi) bị phạt 2 năm tù treo, Nguyễn Đức Linh (22 tuổi) 3 năm tù treo, riêng Võ Quốc Phương (23 tuổi) lĩnh 1 năm 3 tháng 12 ngày tù, bằng thời hạn tạm giam và được trả tự do tại tòa.

Các bị cáo trước vành móng ngựa. Ảnh: T.Thảo.

Theo hồ sơ vụ án, Pháp là người có 2 tiền án về các tội Cướp và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, ra tù năm 2014. Để có tiền tiêu xài, anh ta bàn với các bị cáo lừa đảo qua mạng xã hội.

Thực hiện ý định của mình, Pháp đã lập ra website “trangchuzalo.vn” và cùng đồng bọn gửi tin nhắn thông báo trúng thưởng giả đến các khách hàng sử dụng mạng xã hội như Facebook, Beetalk, Viber…

Để nhận được “giải thưởng”, các bị hại phải nhập thẻ cào điện thoại, chuyển tiền qua tài khoản ngân hàng cho nhóm Pháp. Phương đóng giả nhân viên chăm sóc khách hàng tư vấn cho khách cách nhận giải thưởng và chuyển khoản.

Bằng cách này, từ tháng 7/2014 đến tháng 4/2015, băng nhóm do Pháp cầm đầu đã lừa đảo hơn 800 triệu đồng từ hàng chục người dùng mạng xã hội trên cả nước.

Thu Thảo

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/nhom-thanh-nien-lua-hon-800-trieu-qua-mang-xa-hoi-post672824.html