Nhóm thanh niên hỗn chiến bằng dao phóng lợn, ba chĩa khai gì?

Mâu thuẫn nhỏ trên mạng gây chết người

Ngày 28-3, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã có quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam Đỗ Thành Nhân (SN 2003), Lưu Tiến Đạt (SN 2004), Nguyễn Huỳnh Nhật Hào (SN 2004, cùng ngụ huyện Hóc Môn) cùng chín người khác để điều tra về tội giết người, cố ý gây thương tích và gây rối trật tự công cộng.

Hai nhóm hỗn chiến bằng ba chĩa, dao phóng lợn khiến hai người thương vong hôm 18-3. Ảnh chụp từ clip

Tại cơ quan điều tra, nhóm này đã thừa nhận nguyên nhân vụ việc xuất phát từ những mâu thuẫn nhỏ trên mạng xã hội.

Theo đó, ngày 16-3, Nhân đang ngồi với bạn gái thì cô gái nhắn tin với NK (SN 1999) và PKD (SN 1988, cùng ngụ huyện Hóc Môn).

Cả hai trò chuyện qua lại thì K yêu cầu cô gái cho xem hình nhưng không được chấp nhận. Lúc này Nhân ngồi kế nên lấy điện thoại bạn gái nhắn lại cho K rằng “xem là xem sao vậy bạn”. Thấy tin nhắn, K gọi lại đòi gặp Nhân nhưng không được đồng ý.

Đạt, Hào và Nhân tại cơ quan điều tra. Ảnh: CA

Tối 17-3, Nhân đi ăn với bạn gái thì K và KD gọi điện tới nói gửi vị trí để tới gặp nói chuyện nhưng không được chấp nhận.

Qua điện thoại, Nhân nói rằng sẽ gặp nhau tại quán cà phê trên đường Trần Văn Mười (xã Xuân Thới Thượng, huyện Hóc Môn) để “nói chuyện” vào 0 giờ ngày 18-3.

Khuya cùng ngày, Nhân sau đó qua nhà Đạt ở xã Xuân Thới Thượng để bàn chuyện gặp đối thủ. Sau đó, cả hai đi đến nhà người thân của Đạt ở huyện Bình Chánh. Nhiều người sau đó được rủ đi cùng tới điểm hẹn mang theo ba chĩa, dao phóng lợn...

Công an thu giữ tang vật gồm ba chĩa, dao phóng lợn trong vụ việc. Ảnh: CA

0 giờ sáng 18-3, nhóm Nhân đến điểm hẹn thì gặp KD cùng bảy người khác cũng vừa tới trên tay cầm hung khí như mã tấu, ba chĩa… Hai bên gặp nhau thì xông vào hỗn chiến gây náo loạn khu vực.

Yếu thế, nhóm KD chống trả rồi tháo chạy. Trong lúc hỗn loạn, Nhân bị té thì bị đối phương dùng dao chém vào chân.

Hào được xác định dùng dao phóng lợn đuổi, đâm trúng chân của D khiến nam thanh niên bỏ chạy được một quãng thì ngã xuống đường.

Lúc này, ba nam thanh niên trong đó có Đạt dùng dao phóng lợn tấn công, đâm nhiều nhát.

Vụ việc khiến D trọng thương, được đồng bọn đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong. Ảnh chụp từ clip

Nhóm KD bị đuổi đánh, chém nên bỏ chạy. Nhóm Nhân cũng quay lại địa điểm gặp ban đầu đưa Nhân vào Bệnh viện Hóc Môn cấp cứu do vết thương ở chân.

Riêng nhóm đối thủ cũng đưa KD vào bệnh viện này để cấp cứu nhưng KD đã tử vong do vết thương quá nặng.

Phòng CSHS cảnh báo

Sau khi gây án, biết tin KD đã chết nên một số người liên quan đã bỏ trốn nhiều nơi để trốn tránh sự truy bắt của công an.

Ngay trong rạng sáng, Phòng CSHS (PC02), Công an TP.HCM đã nhanh chóng phối hợp với Công an xã Xuân Thới Thượng, Công an huyện Hóc Môn có mặt ở hiện trường điều tra truy xét.

Công an thu giữ các tang vật liên quan. Những hình ảnh từ các camera an ninh khu vực cũng được trích xuất để phục vụ điều tra.

Khu vực xảy ra vụ việc trước một quán cà phê trên đường Trần Văn Mười. Ảnh: NT

Theo thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng PC02, Công an TP.HCM, thời điểm xảy ra vụ việc khu vực vắng người, hình ảnh từ các camera an ninh khu vực khá mờ, không rõ nhân dạng đối tượng.

Thượng tá Hiếu cho biết, một số người dân gần đó đã rất có ý thức trong việc hỗ trợ cơ quan điều tra. “Quá trình điều tra, nhiều người dân đã chủ động phối hợp, cung cấp các thông tin phục vụ truy xét các đối tượng”- ông nói.

Nhân thân, lai lịch những người trong cả hai nhóm hỗn chiến nhanh chóng được xác định. Trinh sát hình sự tỏa đi các hướng bắt các thành viên đang lẩn trốn ở Tây Ninh và các địa bàn khác.

Thượng tá Trần Văn Hiếu, Trưởng Phòng PC02, Công an TP.HCM cho biết qua vụ việc là hồi chuông cảnh báo đến các gia đình và cả các bạn trẻ. Ảnh: NT

Đến ngày 24-3, Nhân, Đạt, Hào cùng một số người khác bị bắt. Các thành viên trong hai nhóm đã cúi đầu nhận tội.

Theo đó, đây là những thanh niên có tuổi đời trẻ, bỏ học sớm, không có việc làm và thiếu sự quản lý giáo dục của gia đình.

“Xuất phát từ những mâu thuẫn rất nhỏ trên mạng xã hội nhưng những người này kêu gọi rồi hẹn nhau giải quyết bằng phương thức côn đồ. Họ sử dụng những hung khí thô sơ để đánh nhau, khi xảy ra hậu quả, bị bắt thì lại khóc lóc, ăn năn” – Trưởng Phòng PC02 nói.

Theo thượng tá Hiếu, đây là hồi chuông cảnh báo đến gia đình có sự quản lý giáo dục con cái tránh vi phạm pháp luật. Bên cạnh đó, các bạn trẻ cũng tránh vì những mâu thuẫn nhỏ, cư xử thiếu hiểu biết trong lúc bộc phát để ảnh hưởng đến tương lai sau này.

Lãnh đạo Phòng PC02 cũng cho biết, công an cũng sẽ điều tra, xử lý rất nặng đối với các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ các loại hung khí thô sơ như ba chĩa, dao phóng lợn, mã tấu…

Bên cạnh đó, theo thượng tá Hiếu, với những mâu thuẫn trên mạng xã hội mà nảy sinh các hành vi kêu gọi đồng bọn, bạn bè tới giải quyết cũng sẽ bị xử lý rất nghiêm minh.

Nguồn PLO: https://plo.vn/an-ninh-trat-tu/nhom-thanh-nien-hon-chien-bang-dao-phong-lon-ba-chia-khai-gi-1051016.html