NHÓM NGHỊ SĨ HỮU NGHỊ VIỆT NAM – ĐỨC GẶP MẶT ĐẠI SỨ ĐỨC TẠI VIỆT NAM

Sáng ngày 22/6, tại Nhà Quốc hội, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Đức đã gặp mặt Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner. Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Đức chủ trì cuộc gặp mặt.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong chào đón Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong chào đón Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner

Vui mừng chào đón Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner đến thăm, làm việc tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong cho biết, Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Đức được thành lập vào tháng 11/2021 gồm 10 thành viên là đại biểu Quốc hội đại diện cho nhiều vùng, miền trên cả nước. Nhiệm vụ chính của Nhóm là tăng cường quan hệ hữu nghị với Nghị viện và các nghị sĩ của Đức. Qua đó, thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội CHLB Đức nói chung, với nghị viện các Bang của Đức nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược, đóng góp cho việc tăng cường quan hệ song phương giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực.

Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Đức Đôn Tuấn Phong nêu rõ, Việt Nam coi Đức là đối tác tin cậy, quan trọng hàng đầu tại châu Âu cũng như trong Liên minh Châu Âu (EU) và trên thế giới. Hai nước đã thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược vào tháng 10/2011, đến nay đã được gần 12 năm. Mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam với Đức trong nhiều năm qua đã được thể hiện trên nhiều lực quan trọng như chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo,…

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Đức

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Đức

Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam ở châu Âu, chiếm gần 20% xuất khẩu Việt Nam sang EU và là cửa ngõ trung chuyển quan trọng của hàng hóa Việt Nam sang các thị trường khác ở châu Âu. Đức coi Việt Nam là thị trường có tiềm năng phát triển nhanh ở châu Á và là nhà đầu tư đứng thứ tư trong EU và thứ 17/140 quốc gia và vùng lãnh thổ đầu tư tại Việt Nam. Đặc biệt, cộng đồng người Việt Nam tại Đức cũng chiếm tỷ lệ lớn, đây là cầu nối rất quan trọng trong quan hệ hữu nghị giữa Nhân dân hai nước.

Đề cập đến quan hệ giữa hai Quốc hội và hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Đức, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại cho biết, trong những năm qua, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội CHLB Đức duy trì tốt đẹp thông qua việc trao đổi đoàn song phương các cấp; tiếp xúc, tham vấn tại các diễn đàn nghị viện đa phương, nhất là tại Liên minh Nghị viện thế giới (IPU), Diễn đàn Đối tác nghị viện Á - Âu (ASEP).

Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner

Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner

Bên cạnh hợp tác nghị viện ở cấp liên bang, quan hệ hợp tác với nghị viện các bang cũng được đẩy mạnh, đặc biệt là Bang Hessen. Nghị viện Bang Hessen đã phối hợp với Quốc hội tài trợ dịch và xuất bản sách Hiến pháp Đức bằng tiếng Việt để trao tặng cho các cơ quan nghiên cứu của Việt Nam, thể hiện sự ủng hộ thiết thực của Bang đối với quan hệ hai nước.

Để đưa quan hệ giữa hai bên ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Đức Đôn Tuấn Phong mong muốn, trong thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động phối hợp, hợp tác với cá nhân Ngài Đại sứ, Đại sứ quán Đức cũng như các tổ chức của Đức tại Việt Nam. Đồng thời đề nghị Đại sứ TS.Guido Hildner tích cực thúc đẩy trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao nhằm tăng cường hơn nữa mối quan hệ giữa hai nước nói chung, hai Quốc hội nói riêng.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Đức chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner và các đại biểu tham dự

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Đôn Tuấn Phong - Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Đức chụp ảnh lưu niệm cùng Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner và các đại biểu tham dự

Bày tỏ vinh dự được đón tiếp nồng hậu tại Nhà Quốc hội và làm việc cùng Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam – Đức, Đại sứ Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam Guido Hildner khẳng định hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam với Quốc hội CHLB Đức đóng vai trò quan trọng trong mối quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam – Đức và cho biết, các nhà lãnh đạo Đức đều rất coi trọng việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hợp tác giữa hai Quốc hội. Đồng thời nhấn mạnh, Việt Nam là đối tác quan trọng của Đức và là thị trường tiềm năng trong khu vực. Đại sứ bày tỏ mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ với Quốc hội Việt Nam, trước hết mong đón Đoàn đại biểu của Quốc hội Việt Nam và Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Đức sang thăm, làm việc trong thời gian sớm nhất.

Đại sứ Guido Hildner mong muốn, hai bên sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn hợp tác liên nghị viện quốc tế; cùng nhau thúc đẩy trao đổi đoàn, đặc biệt là đoàn cấp cao giữa Quốc hội Việt Nam và Quốc hội CHLB Đức. Thời gian tới, Quốc hội hai nước cần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác trên mọi cấp độ; hai bên cần phối hợp nhằm tăng cường các hoạt động tiếp xúc, trao đổi của hai Nhóm Nghị sĩ hữu nghị, góp phần tăng cường sự gắn bó giữa các nghị sĩ của hai nước.

Đại sứ khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, tiếp tục phát huy hơn nữa vai trò cầu nối nhằm thúc đẩy quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa cơ quan lập pháp Việt Nam và Đức nói riêng ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả./.

Minh Thành - Nghĩa Đức

Nguồn Quốc Hội: https://quochoi.vn/tintuc/pages/tin-hoat-dong-cua-quoc-hoi.aspx?itemid=77302