Nhóm đảo chính Niger 'bày binh bố trận' trước khả năng bị can thiệp quân sự

Nhóm đảo chính Niger đã công bố một loạt biện pháp quân sự vào cuối tuần qua nhằm mục đích củng cố sức mạnh trong bối cảnh có thể chuẩn bị phải đối mặt với sự can thiệp quân sự từ Cộng đồng Kinh tế các Quốc gia Tây Phi (ECOWAS).

Lãnh đạo chính quyền quân sự Niger, Tướng Abdourahmane Tchiani, đã ra lệnh đặt các lực lượng vũ trang Niger trong tình trạng cảnh giác tối đa trước "các mối đe dọa xâm lược lãnh thổ quốc gia" và đề nghị hai quốc gia láng giềng cũng do quân đội lãnh đạo Mali và Burkina Faso cử quân đến giúp.

Nhóm đảo chính phát biểu trước những người ủng hộ ở Niamey, Niger. Ảnh: AP

Ngoài ra, họ cũng đang tiếp tục gây sức ép buộc đại sứ Pháp tại nước này rời đi. Tuy nhiên, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm thứ Hai cho biết đại sứ nước này vẫn sẽ ở lại Niger. Ông kiên quyết phản đối nhóm đảo chính, vẫn sẽ công nhận chính quyền dân sự cũ.

“Chính sách của chúng tôi là đúng đắn. Nó phụ thuộc vào lòng dũng cảm của Tổng thống Mohamed Bazoum, sự cam kết của các nhà ngoại giao của chúng tôi và đại sứ của chúng tôi tại đó, người vẫn ở lại bất chấp áp lực”, ông Macron nói trong một cuộc họp mặt các đại sứ Pháp ở Paris.

Seidik Abba, chủ tịch Trung tâm Nghiên cứu và Phản ánh Quốc tế về Sahel tại Paris, cho biết chính quyền quân sự Niger đang cố gắng củng cố vị thế của mình và cương quyết chống lại những nỗ lực của ECOWAS nhằm buộc họ phải từ bỏ quyền lực.

ECOWAS cho biết họ phải dẹp bỏ cuộc đảo chính ở Niger để "ngăn chặn vòng xoáy đảo chính" ở Tây Phi. Tại cuộc gặp hôm thứ Bảy vừa rồi với Molly Phee, nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ về các vấn đề châu Phi, chủ tịch khối này, Tổng thống Nigeria Bola Tinubu, đã cáo buộc chính quyền Niger đang cố gắng "câu giờ" trong các cuộc đàm phán.

“Sự đồng thuận của ECOWAS là chúng tôi sẽ không cho phép bất cứ ai trì hoãn một cách thiếu chân thành”, ông Tinubu nói và cho biết thêm rằng ECOWAS vẫn đang cố gắng kiềm chế dù “đã sẵn sàng cho tất cả các lựa chọn”, gồm cả việc can thiệp quân sự vào Niger.

Theo các chuyên gia, việc Niger đang liên kết với 2 chính quyền quân sự khác ở Mali và Burkina Faso khiến ECOWAS chưa dám vội vàng động binh, nhất là khi các biện pháp can thiệp trước đây của khối này thường phụ thuộc vào sự hỗ trợ quốc tế.

Hiện, ECOWAS mới chỉ nhận được tín hiệu hỗ trợ rõ ràng từ Pháp cho khả năng can thiệp quân sự. Trong phát biểu vào thứ Hai, Tổng thống Macron cho biết Pháp sẵn sàng hỗ trợ mọi nỗ lực của ECOWAS, bao gồm cả can thiệp quân sự vào Niger.

“Chúng tôi ủng hộ hoạt động ngoại giao, cũng như cả hoạt động quân sự của ECOWAS nếu như nó đã được quyết định”, ông nói và cho biết thêm rằng Pháp sẽ không từ bỏ sự ủng hộ đối với Tổng thống bị lật đổ Mohamed Bazoum.

Nhà lãnh đạo Pháp kêu gọi người dân Niger không nên coi Pháp là kẻ thù. Theo ông, vấn đề đối với người dân Niger là quân nổi dậy khiến họ gặp nguy hiểm khi "từ chối chống khủng bố và tránh xa chính sách kinh tế có lợi". Đây là lý do tại sao đất nước này đang "mất nguồn tài trợ quốc tế có thể giúp họ thoát nghèo".

Bùi Huy (theo Fox News, France24, TASS)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/nhom-dao-chinh-niger-bay-binh-bo-tran-truoc-kha-nang-bi-can-thiep-quan-su-post262374.html