Nhịp đập năng lượng ngày 29/11/2023

Aramco dự kiến sẽ giảm giá dầu ở châu Á; Cuộc họp OPEC+ có thể bị trì hoãn thêm một lần nữa; Nga muốn hợp tác với Trung Quốc để kiểm soát mỏ dầu lớn nhất của Iraq… là những tin tức nổi bật về năng lượng ngày 29/11/2023.

Ảnh minh họa: Nguyễn Trường Sơn

Aramco dự kiến sẽ giảm giá dầu ở châu Á

Dự báo Saudi Aramco sẽ giảm giá loại dầu hàng đầu của mình sang châu Á, lần đầu tiên kể từ tháng 6 do dòng dầu rẻ hơn của Mỹ và châu Âu thúc đẩy cạnh tranh ở khu vực nhập khẩu lớn nhất thế giới.

Theo ước tính trung bình trong cuộc khảo sát của Bloomberg với 6 nhà máy lọc dầu và thương nhân, công ty Ả Rập Xê-út thuộc sở hữu nhà nước sẽ giảm giá bán chính thức của Arab Light 1,05 USD/thùng giao tháng 1 so với tháng trước. Đó sẽ là mức giảm lớn nhất kể từ tháng Hai năm nay.

Theo kết quả của cuộc khảo sát, Ả Rập Xê-út sẽ giảm từ 75 cent đến 2 USD một thùng, và chủ yếu dựa trên giả định liệu vương quốc này có gia hạn việc cắt giảm sản lượng đơn phương 1 triệu thùng mỗi ngày sang năm tới tại cuộc họp Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ và các đồng minh (OPEC+) vào ngày 30/11 hay không. Aramco thường công bố giá dầu thô chính thức trong 5 ngày đầu tháng.

Cuộc họp OPEC+ có thể bị trì hoãn thêm một lần nữa

Bốn nguồn tin của OPEC+ nói với Reuters rằng trong bối cảnh bất ổn trong nhóm dầu mỏ OPEC+, kịch bản có thể xảy ra là việc gia hạn thỏa thuận trước đó và việc cắt giảm sản lượng sâu hơn ít có khả năng xảy ra.

Cuộc họp tiếp theo để thảo luận về kế hoạch sản lượng dầu năm 2024 giữa nhóm trước đó đã bị đẩy lùi sang ngày 30/11 do mức khai thác của các thành viên châu Phi của nhóm tỏ ra là nguyên nhân gây tranh cãi. Và bây giờ, dường như việc trì hoãn thêm có thể xảy ra - mặc dù nhóm dường như đã tiến gần hơn đến một thỏa hiệp vào năm tới đối với các thành viên châu Phi của nhóm.

Hiện tại, OPEC+ đã đồng ý cắt giảm 5 triệu thùng mỗi ngày, tương đương khoảng 5% nhu cầu toàn cầu theo Reuters - với phần lớn bị cắt giảm bởi Ả Rập Xê-út, quốc gia đã tự nguyện cắt giảm sản lượng dầu thêm 1 triệu thùng mỗi ngày. Việc cắt giảm tự nguyện này sẽ hết hạn vào cuối năm nay. Các nguồn tin của OPEC+ đánh giá các cuộc đàm phán về chính sách dầu mỏ là khó khăn và một trong những nguồn tin nói rằng “các thành viên đều đang giữ vững lập trường của mình”.

Nga muốn hợp tác với Trung Quốc để kiểm soát mỏ dầu lớn nhất của Iraq

Nga muốn hợp tác với đồng minh địa chính trị quan trọng nhất của mình, Trung Quốc, để kiểm soát mỏ dầu Eridu của Iraq, được cho là phát hiện lớn nhất của quốc gia này trong 20 năm qua, theo các nguồn tin cấp cao trong lĩnh vực dầu mỏ của Nga trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Oil Price.

Ước tính sơ bộ cho thấy mỏ dầu Eridu, thuộc Lô 10, có trữ lượng 7-10 tỷ thùng. Tuy nhiên, các nguồn tin từ Nga cho biết con số thực tế có thể cao hơn 50% so với mức 10 tỷ thùng.

Việc kiểm soát mỏ dầu này, cùng với Trung Quốc, phù hợp với mục tiêu của Moscow và Bắc Kinh là ngăn chặn Phương Tây tham gia các thỏa thuận năng lượng ở Iraq nhằm giữ Baghdad gần hơn với trục Iran-Ả Rập Xê-út mới và "chấm dứt quyền bá chủ của Phương Tây ở Trung Đông [điều đó] sẽ trở thành chìa khóa quyết định trong sự sụp đổ cuối cùng của Phương Tây," nguồn tin này nói.

Dòng dầu thô của Nga phục hồi trước cuộc họp quan trọng của OPEC+

Bất chấp các cơn bão ở Biển Đen làm gián đoạn hoạt động nạp dầu, các chuyến hàng dầu thô hàng tuần ra khỏi Nga đã phục hồi trong tuần tính đến ngày 26/11, tăng khoảng 370.000 thùng mỗi ngày so với tuần trước, ngay trước cuộc họp quan trọng của OPEC+ trong tuần này.

Trong tuần tính đến ngày 26/11, các chuyến hàng dầu thô được quan sát từ các cảng của Nga đạt trung bình 3,24 triệu thùng/ngày, tăng 370.000 thùng/ngày so với lưu lượng trong tuần tính đến ngày 19/11, theo dữ liệu được báo cáo bởi Julian Lee của Bloomberg.

Tuy nhiên, lượng dầu thô xuất khẩu trung bình trong 4 tuần từ Nga đã giảm tuần thứ ba liên tiếp. Trong tuần tính đến ngày 26/11, xuất khẩu dầu thô trung bình trong 4 tuần từ các cảng của Nga là 3,16 triệu thùng/ngày, giảm khoảng 100.000 thùng/ngày so với lượng xuất khẩu trung bình trong 4 tuần tính đến ngày 19 tháng 11, theo tính toán của Bloomberg.

H.T (t/h)

Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/nhip-dap-nang-luong-ngay-29112023-700649.html