Nhiều tổ chức tích cực ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10

Nhiều tổ chức xã hội, cá nhân và doanh nghiệp đã cùng chung tay quyên góp, ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10.

Sau khi gửi lời kêu gọi hỗ trợ đồng bào vùng lũ, ngày hôm nay (20/9), UB MTTQ thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào miền Trung khắc phục thiệt hại do bão lũ gây ra. Kết quả vận động bước đầu được gần 3 tỷ đồng. Đợt vận động sẽ còn kéo dài đến ngày 30/9 tới.

Tại lễ phát động, bà Phan Thị Hồng Nhung, Chủ tịch UBMTTQ thành phố Cần Thơ cho biết: "Bão số 10 đã tàn phá, gây ngập lụt hàng loạt ở các tỉnh miền Trung, đặc biệt gây thiệt hại về người và của đối với các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tỉnh, Quảng Bình… Hàng chục nghìn người lâm vào hoàn cảnh khó khăn, cùng cực. Sự tương trợ, giúp đỡ nhau trong thời điểm này cho đồng bào là vô cùng đáng quý".

Lãnh đạo Thành ủy, UBND thành phố Cần Thơ quyên góp ủng hộ đồng bào.

Vì vậy, hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn chủ tịch UBTƯMTTQ Việt Nam, phát huy truyền thống đoàn kết tương thân, tương ái “lá lành đùm lá rách”, “Nhường cơm sẻ áo” của dân tộc, Ban thường trực UBMTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ thiết tha kêu gọi các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, Cán bộ công nhân viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động và nhân dân TP.

Cần Thơ dành ít nhất một ngày lương hoặc một ngày thu nhập để đóng góp vào Quỹ cứu trợ của thành phố; kịp thời chuyển đến đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.

** Cùng với đó, nhằm kịp thời hỗ trợ đồng bào chịu ảnh hưởng nặng nề của bão số 10, hôm nay (20/9), đoàn công tác của Central Group Việt Nam và Hệ thống siêu thị Big C phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Hà Tĩnh đã đến trao tận tay người dân ở 2 xã Kỳ Tiến và Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh tổng số 500 suất quà, trị giá 250 triệu đồng.

Đại diện Central Group và Big C trao 250 phần quà tại xã Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Việc triển khai và thực hiện cứu trợ kịp thời này đã thể hiện rõ hiệu quả của tinh thần hiệp lực giữa Big C, Central Group Việt Nam với chính quyền các cấp của tỉnh Hà Tĩnh và Hội Chữ thập đỏ địa phương nhằm giúp nhân dân các vùng bị thiệt hại nặng trong cơn bão số 10 sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.

Thống kê bước đầu cho thấy, bão số 10 đã khiến 93.000 ngôi nhà ở tỉnh Hà Tĩnh sập đổ, hư hỏng nặng; 80 người bị thương; thiệt hại về hoa màu, gia súc gia cầm, các công trình thủy lợi là rất lớn, ước tính trên 6.000 tỷ đồng./.

Nhóm PV/VOV

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nhieu-to-chuc-tich-cuc-ung-ho-dong-bao-bi-thiet-hai-do-bao-so-10-673656.vov