Nhiều thôn bản ở Thanh Hóa bị cô lập sau bão

Mưa lớn kéo dài sau bão Doksuri khiến nhiều vùng núi ở Thanh Hoá bị chia cắt do nước dâng cao.

Đêm 15 đến trưa 16/9, hoàn lưu sau bão gây mưa diện rộng ở Thanh Hóa. Nước sông, suối ở các huyện miền núi phía tây như Bá Thước, Lang Chánh, Quan Sơn, Thạch Thành… dâng cao.

Rạng sáng nay huyện Lang Chánh xuất hiện thêm những cơn mưa nặng hạt kéo dài khiến nước sông Âm lên rất nhanh. "Chúng tôi đã sơ tán 70 người dân ở bản Trải 2, thị trấn Lang Chánh, nằm ven sông Âm đến nơi an toàn", ông Nguyễn Ngọc Sơn, Chánh văn phòng UBND huyện Lang Chánh, nói.

Nước sông Lò ở Quan Sơn đang lên rát nhanh, một số bản đã bị chia cắt. Ảnh: Lam Sơn.

Tại huyện Bá Thước, mưa lớn khiến hàng trăm hộ dân ở thị trấn Điền Lư bị ngập cục bộ trong khoảng 2 giờ sáng nay. Nhiều tài sản không kịp di chuyển đã hư hỏng. “Hiện nước rút, sinh hoạt của người dân trở lại bình thường”, ông Nguyễn Văn Dũng, Chủ tịch UBND huyện thông tin.

Ngoài ra, hàng trăm hộ dân ở thôn Cò Mu và Môn, xã Hạ Trung, bị chia cắt do mưa lũ. Một số tuyến đường ở huyện Bá Thước bị chia cắt, sạt lở như tuyến 521C đi Thành Sơn; đường liên xã Ái Thượng, Lương Nội có vài điểm ách tắc.

Tình hình đang được kiểm soát, các hộ dân đều chuẩn bị lương thực, nhu yếu phẩm đầy đủ”, ông Dũng nói và cho hay, hơn 10 hộ dân trong diện nguy hiểm trên địa bàn đã được di dời đến nơi an toàn.

Tại huyện Quan Sơn, mực nước trên hai con sông Luồng và Lò đang dâng cao. Bản Sủa và Na Hồ (xã Sơn Điện), bản Son và Sa Ná (xã Na Mèo) bị ngăn cách bởi con sông Luồng. Bản Nầm (xã Trung Tiến) bị chia cắt bởi sông Lò. Chiếc cầu tạm bắc qua sông đã bị nước lũ cuốn trôi.

"Huyện đã chỉ đạo các lực lượng theo sát tình hình để có hướng ứng phó khi cần thiết", ông Vũ Văn Đạt, Chủ tịch UBND huyện Quan Sơn nói. Trước mắt, huyện đã cử lực lượng thanh niên tiếp cận các bản bằng bè xuồng để nắm tình hình.

Bão Doksuri khiến nhiều tuyến bờ biển ở Thanh Hóa hư hỏng, nước biển tràn sâu vào đất liền. Ảnh: Lê Hoàng.

Báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy phòng chống thiên tài và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thanh Hóa cho hay, bão Doksuri làm một người dân ở xã Xuân Lâm, huyện Tĩnh Gia chết do lũ cuốn trôi khi đánh cá.

Mưa bão làm một tàu bị chìm, hiện chưa xác định được số hiệu và chủ tàu; hơn 100 ngôi nhà bị ngập và một trường học bị ảnh hưởng. Hơn 640 ha lúa, 100 ha rau màu, hơn 2.000 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại.

Nhiều tuyến bờ biển ở khu du lịch Hải Tiến, Sầm Sơn và xã Quảng Nham, huyện Quảng Xương bị sóng đánh sạt sâu vào đất liền 6-7 m, dài hơn 5 km.

10h ngày 15/9, bão Doksuri - cơn bão thứ 10 ở biển Đông - đổ bộ Hà Tĩnh, Quảng Bình với sức gió tối đa 133 km/h (cấp 12). Các địa phương lân cận như Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị cũng bị ảnh hưởng. Bão đã làm 8 người chết, hơn 120.000 ngôi nhà tốc mái, hư hỏng, hệ thống điện, viễn thông tê liệt.

Theo Vnexpress

Nguồn PNNews: http://phununews.vn/tin-tuc/nhieu-thon-ban-o-thanh-hoa-bi-co-lap-sau-bao-228616/