Nhiều quận, huyện tại Hà Nội phát động Tết trồng cây

Ngày 15/2, nhiều quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội phát động Tết trồng cây 'Đời đời nhớ ơn Bác Hồ' nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tết trồng cây tại Trường Tiểu học Nhân Chính, quận Thanh Xuân. (Ảnh: Hồng Thái)

Tại huyện Thanh Oai (Hà Nội), lễ phát động Tết trồng cây Xuân Giáp Thìn năm 2024 được tổ chức tại xã Bích Hòa.

Nhằm nâng cao nhận thức cho mọi người về ý nghĩa, lợi ích của việc trồng cây gắn với phát triển kinh tế-xã hội, cảnh quan môi trường sinh thái, Ủy ban nhân dân huyện Thanh Oai đã xây dựng kế hoạch tổ chức Tết trồng cây xuân Giáp Thìn 2024.

Huyện yêu cầu việc tổ chức Tết trồng cây thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức, gắn với tích cực sản xuất vụ Xuân 2024. Các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trồng cây bảo vệ và chăm sóc cây trồng đạt hiệu quả tốt.

Tại khu vực Ao Sen công đoàn (phường Quảng An), quận Tây Hồ (Hà Nội) tổ chức Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Tây Hồ là địa phương có phong trào trồng cây xanh thu hút đông đảo người dân tham gia, từng bước xây dựng môi trường sinh thái, cảnh quan xanh, sạch, đẹp.

Tại Trường Tiểu học Nhân Chính, quận Thanh Xuân (Hà Nội) cũng phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn năm 2024. Tại lễ phát động, các thầy cô và đông đảo học sinh tham gia trồng cây trong khuôn viên nhà trường.

Cùng ngày, các huyện Thường Tín, Đan Phượng, Chương Mỹ; các quận Hà Đông, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy… cũng phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Giáp Thìn năm 2024.

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/nhieu-quan-huyen-tai-ha-noi-phat-dong-tet-trong-cay-post796294.html