Nhiều nơi ở miền Trung bị chia cắt do lũ lớn

Chính quyền các địa phương miền Trung huy động lực lượng, phương tiện sơ tán dân, bảo vệ tính mạng, tài sản của bà con.

Mưa lớn từ hôm qua đến sáng nay làm cho một số con sông lớn ở khu vực Nam Trung bộ nước dâng cao. Chính quyền các địa phương đang tập trung huy động lực lượng, phương tiện sơ tán dân, triển khai các phương án bảo vệ tính mạng, tài sản của bà con.

Người dân di dời gia súc đến nơi an toàn tránh thiệt hại

Đến sáng nay, trên địa bàn huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định vẫn còn mưa to. Các xã Ân Hảo Đông, Ân Hảo Tây, Ân Tín, Ân Mỹ bị nước lũ chia cắt. Mưa lũ đã làm gần 2.000 nhà dân ngập nước từ 0,8m đến 1,5 mét. Sáng nay, lãnh đạo huyện Hoài Ân huy động hàng trăm cán bộ, chiến sĩ công an, quân đội, thanh niên xung kích đến các địa phương bị ngập nặng giúp dân sơ tán đến nơi an toàn.

“Huyện đã chỉ đạo các lực lượng công an, quân sự, thanh niên xung kích rồi vận động bà con nhân dân di chuyển từ vùng trũng lên vùng cao, đặc biệt phụ nữ, bà già, trẻ em”, ông Hoàng Phi Long, Chủ tịch UBND huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định cho biết.

Di dời gia súc đến nơi cao ráo

Mưa lớn đã làm hư hỏng nhiều tuyến giao thông và ảnh hưởng đến sản xuất của người dân. Tại huyện An Lão, nhiều tuyến đường lên các xã vùng cao và đường ĐT 629 tại xã An Hòa còn bị ngập. Tại huyện Hoài Nhơn, hai ngày qua có mưa to, mực nước sông Lại lên rất nhanh làm ngập hơn 2.000 hécta lúa mới gieo sạ. Ông Nguyễn Chí Công, Phó Chủ tịch UBND huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định cho biết, các xã Hoài Sơn, Hoài Hải, Hoài Châu Bắc còn bị cô lập.

Lãnh đạo huyện Hoài Nhơn chỉ đạo công tác phòng chống mưa lũ tại xã Hoài Sơn

Tại tỉnh Quảng Ngãi, nước sông Vệ dâng cao gây ngập một số khu dân cư. Chính quyền huyện miền núi Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi tiếp tục tìm kiếm nạn nhân Nguyễn Đức Trọng, trú tại xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, công nhân thi công Dự án thủy điện Đắk Re ở xã Ba Xa, huyện Ba Tơ bị nước lũ cuốn trôi. Huyện Nghĩa Hành cũng tổ chức sơ tán khẩn cấp 215 hộ dân với hơn 800 nhân khẩu vùng trũng thấp đến nơi an toàn. Đồng thời, huy động lực lượng thanh niên, dân quân tự vệ cùng phối hợp Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các xã, thị trấn sẵn sàng ứng cứu khi có tình huống xấu xảy ra.

Đường về các xã nước ngập gây chia cắt

Ông Phan Văn Bình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Nghĩa Hành, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, hơn 320 hộ dân sống dọc sông Vệ và sông Phước Giang bị ngập nên địa phương huy động lực lượng đến giúp bà con kê dọn đồ đạc, sơ tán người già, trẻ em đến nơi an toàn.

“Mùa mưa ở khu vực này bà con có thói quen là di chuyển tài sản lên cao. Một số hộ dân chưa xây được nhà tầng mang đồ đi gửi ở các gia đình lân cận. Nếu nước bấp bênh, chúng tôi sẽ sơ tán dân. Huyện chủ trương ngay từ đầu là cấm không cho phương tiện hoạt động trên bến đò và các điểm nước đi qua tổ chức bộ phận chốt chặn…”, ông Phan Văn Bình cho biết./.

Thành Long- Hoài Nam/VOV -Miền Trung

Nguồn VOV: http://vov.vn/xa-hoi/nhieu-noi-o-mien-trung-bi-chia-cat-do-lu-lon-574070.vov