Nhiều nơi không khai thác hết phòng dịp Quốc khánh

Lễ Quốc khánh cận ngày nhập học và một số nơi sản phẩm du lịch không phong phú nên lượng khách giảm so với mùa hè.

Ngày 5/9, thời tiết Phú Quốc (Kiên Giang) mát mẻ nhưng đường phố vắng khách du lịch. Sau 4 ngày nghỉ dịp lễ Quốc khánh, du khách đã trở về đất liền khiến nhịp sống ở đảo ngọc Phú Quốc trở lại bình thường.

Theo lãnh đạo Cảng Hàng không Quốc tế Phú Quốc, ngày 5/9, sân bay có 39 cặp chuyến đến và đi. Trong khi đó, 4 ngày lễ vừa qua số cặp chuyến đến và đi tại sân bay Phú Quốc lần lượt là 57 - 64.

Ít khách thuê phòng ở Phú Quốc, Đà Nẵng

Ông Bùi Quốc Thái, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Kiên Giang, cho biết dịp lễ Quốc khánh vừa qua, các đơn vị kinh doanh du lịch đã đầu tư bổ sung các sản phẩm dịch vụ mới, tổ chức nhiều hoạt động mua sắm, vui chơi giải trí, tuyên truyền, quảng bá để thu hút khách. Tuy nhiên, lượng khách đến địa phương này chỉ tăng nhẹ so với ngày thường.

Phú Quốc có nhiều điểm check-in lý tưởng cho các bạn trẻ. Ảnh: Việt Tường.

Các ngày 1-4/9, tổng lượng khách đến tham quan du lịch tại Kiên Giang đạt 188.801 lượt. Trong đó có 7.294 lượt khách quốc tế; khách tham quan các khu, điểm du lịch đạt 125.966 lượt, khách lưu trú là 62.835 lượt, công suất phòng khoảng 65% và tổng doanh thu của ngành du lịch đạt hơn 178 tỷ đồng.

Riêng TP Phú Quốc đón 93.292 lượt khách trong 4 ngày nghỉ lễ. Trong đó, 7.270 lượt khách quốc tế; khách tham quan các khu, điểm du lịch là 58.756 lượt, khách có lưu trú đạt 35.283 lượt khách.

Lãnh đạo Sở Du lịch Đà Nẵng cho biết tổng lượng khách tham quan, du lịch tại địa phương này trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh là hơn 239.000 lượt. Trong đó, khách nội địa ước đạt khoảng 215.000 lượt, tăng gần gấp 2 lần so với cùng kỳ năm 2019; khách quốc tế ước đạt khoảng 24.000 lượt.

Tổng số chuyến bay nội địa và quốc tế đến Đà Nẵng từ ngày 31/8 đến ngày 4/9 là khoảng hơn 540 chuyến (trong đó có 443 chuyến bay nội địa, 97 chuyến bay quốc tế); công suất phòng cơ sở lưu trú du lịch 4-5 sao và tương đương ở khu vực ven biển Đà Nẵng ước đạt khoảng 70-80%. Tuy nhiên, theo Sở Du lịch Đà Nẵng, các khách sạn tại trung tâm chỉ đạt công suất khoảng 40-45%.

Một điểm tham quan tại Bà Nà Hills Đà Nẵng. Ảnh: Đoàn Nguyên.

Nói với Zing, ông Đinh Văn Lộc, Giám đốc Công ty Cổ phần du lịch Việt Đà (Viet Da Travel), nói rằng ngành du lịch đang kỳ vọng vào các đoàn khách quốc tế khi nhiều hãng hàng không liên tiếp mở đường bày đến Việt Nam.

“Du khách Hàn Quốc, Ấn Độ đã và đang có những kế hoạch đến nước ta du lịch. Chúng tôi cũng đang triển khai nhiều chương trình quảng bá, thu hút các đoàn khách từ Châu Âu”, ông Lộc cho hay.

Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch Đà Nẵng, cho biết địa phương đang triển khai nhiều hoạt động xúc tiến, truyền thông quảng bá mạnh mẽ để du lịch thành phố không rơi trở lại tình trạng ”ngủ đông” như khi xảy ra dịch Covid-19 trong mùa thấp điểm sắp tới.

Người đứng đầu ngành du lịch nói thêm một số thị trường trọng điểm của Đà Nẵng như Hàn Quốc, Nhật Bản đã từng bước công bố biện pháp, bỏ bớt yêu cầu về xét nghiệm PCR Covid-19 đối với người nhập cảnh.

“Điều này đã tạo điều kiện thuận lợi để kết nối và thu hút khách từ các các thị trường truyền thống có thế mạnh của Đà Nẵng”, bà Hạnh nhận định.

Lượng khách đến Móng Cái, Phú Yên tăng

Theo lãnh đạo Sở Du lịch Quảng Ninh, 4 ngày lễ vừa qua, các địa điểm du lịch trên toàn tỉnh đón khoảng gần 250.000 lượt du khách. Trong đó, vịnh Hạ Long đón gần 58.000 lượt khách, Bảo tàng Quảng Ninh đón 15.000 lượt, Khu di tích danh thắng Yên Tử đón khoảng 4.500 lượt khách...

Riêng TP Móng Cái có lượng du khách tăng cao do đường cao tốc Vân Đồn Móng Cái mới đưa vào sử dụng. Trong 4 ngày lễ, các địa điểm du lịch của Móng Cái đón trên 150.000 lượt khách, đông nhất từ trước đến nay.

Tại Phú Yên, hơn 41.500 du khách đến địa phương này tham quan, nghỉ dưỡng dịp lễ Quốc khánh, tăng 138% so với cùng kỳ năm 2019. Hàng loạt khách sạn có quy mô lớn đạt công suất phòng trong các ngày lễ cao điểm khoảng 90-100%. Khách du lịch đến Phú Yên chủ yếu đến từ TP. HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Định, Khánh Hòa và các tỉnh Tây Nguyên.

Bà Nguyễn Thị Hồng Thái, quyền Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Yên, cho biết dịp lễ Quốc khánh năm nay, nhiều thắng cảnh như di tích quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa (huyện Tuy An), Bãi Môn - Mũi Đại Lãnh (thị xã Đông Hòa), di tích quốc gia đặc biệt Tháp Nhạn (TP Tuy Hòa) đông nghịt du khách.

Du khách vui chơi tắm biển ở thắng cảnh Hòn Khô, TP Quy Nhơn (Bình Định). Ảnh: Minh Hoàng.

Trong khi đó, nhiều thắng cảnh Hòn Khô, Kỳ Co - Eo Gió, khu Dã ngoại Trung Lương cũng trở nên quá tải trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Ông Trần Văn Thanh, Giám đốc Sở Du lịch Bình Định, cho hay trong bốn ngày nghỉ lễ vừa qua có hơn 155.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại địa phương này, tăng 78% so với năm 2019, công suất phòng tại các cơ sở lưu trú đạt 40-80%; ngành du lịch đạt tổng doanh thu gần 700 tỷ đồng.

Tại Quảng Ngãi, kỳ nghỉ lễ 2/9 có hơn 32.000 du khách đến tham quan, du lịch. Trong đó, huyện đảo Lý Sơn, khu du lịch Mỹ Khê (TP Quảng Ngãi), khu sinh thái Thác Trắng (Minh Long)... thu hút du khách. Riêng huyện Lý Sơn đón gần 4.500 lượt khách.

Để phục vụ du khách tham quan đảo Lý Sơn, Ban Quản lý Cảng Sa Kỳ đã điều động 10-12 chuyến tàu/ngày vận chuyển hành khách tuyến Sa Kỳ - Lý Sơn trong dịp lễ Quốc khánh.

Việt Tường - Đoàn Nguyên - Minh Hoàng - Quốc Nam

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/nhieu-noi-khong-khai-thac-het-phong-dip-quoc-khanh-post1352355.html