Nhiều người nuốt phải vỏ sò, xương cá, bã trà... khi ăn, bác sĩ khuyến cáo khẩn

Thời gian gần đây, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP.HCM) liên tiếp cấp cứu nhiều trường hợp nuốt phải dị vật trong thức ăn, gây tổn thương đường tiêu hóa nghiêm trọng.

Cụ thể đó là trường hợp bệnh nhân tên N.T.N. (86 tuổi, ngụ ở phường 11, quận Bình Thạnh, TP.HCM) nhập viện trong tình trạng tổn thương đường tiêu hóa do mảnh vỏ sò. Trước đó, cụ N. ăn cháo hải sản. Do không còn răng nên cụ chỉ có thể nuốt thức ăn mà không hề biết đã nuốt luôn cả vỏ sò vào bụng. Hai ngày sau, cụ N. đau lâm râm bụng dưới.

Một trường hợp khác là bệnh nhân P.V.D. (60 tuổi, ngụ tại TP.HCM) nhập viện trong tình trạng bị đau vùng mông trái và vùng bụng dưới bên trái. Khi khám hậu môn, bác sĩ đã lấy ra được một mảnh xương cá dài 3 cm trong lòng trực tràng. Mảnh xương cá này đã đâm thủng trực tràng và tạo ổ áp xe ở thành của trực tràng. Bệnh nhân được mổ cấp cứu, các bác sĩ nhận thấy ông D. bị viêm phúc mạc.

Do ông D. nhập viện trong bệnh cảnh sốc nhiễm trùng nên sau ca mổ phải mất 10 ngày theo dõi sát sao để ổn định các chỉ số sinh tồn. Nếu đến bệnh viện chậm thêm chút nữa, bệnh nhân đã có thể mất mạng.

Nạn nhân bị hóc dị vật điều trị tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Đây chỉ là hai trong số nhiều bệnh nhân nuốt phải dị vật khi ăn mà Bệnh viện Nhân Dân Gia Định đã điều trị kịp thời, không gây nguy hiểm đến tính mạng. Trước đó, bệnh viện cũng đã mổ cấp cứu cho một nữ bệnh nhân 65 tuổi sau 3 ngày bị hóc xương vịt mới đi khám. Lúc này, bác sĩ ghi nhận mảnh xương đã đâm thủng thực quản của người bệnh.

Một trường hợp khác là một nam giới, 60 tuổi, uống trà điều trị bệnh đái tháo đường. Ai ngờ bệnh nhân nuốt luôn mảnh xác trà to và bị xác trà đâm thủng dạ dày.

Theo TS.BS Mai Phan Tường Anh - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, Phó Khoa Ngoại tiêu hóa, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, dị vật có hai nhóm. Nhóm thứ nhất là dị vật cản quang (xương cá, vỏ sốc, vỏ ốc....) có thể phát hiện trước mổ thông qua chụp CT nhưng nhóm thứ hai không phải là cản quang, ví dụ như tăm xỉa răng. Nhiều người có thói quen nằm võng đung đưa rồi ngủ quên, vô tình nuốt phải tăm lúc nào không hay dẫn đến đau bụng, khi vào viện mổ ra mới hay.

Cũng theo bác sĩ Tường Anh, nuốt phải dị vật thường xảy ra đối với người lớn tuổi, lúc này trí tuệ của họ bị sa sút, không còn minh mẫn như những người trẻ nữa. Bên cạnh đó, răng của họ cũng không còn tốt nữa. Nếu người trẻ ăn nhai thì người cao tuổi sẽ ăn nuốt.

Các dị vật do người bệnh nuốt phải được ghi nhận tại bệnh viện.

Theo BS. Tường Anh, để tránh không nuốt các dị vật này thì khi ăn uống mọi người cần lưu ý: Khi ăn cá thì nên ăn cá đã lóc xương, ví dụ như là philê. Khi ăn trái cây có hạt nên bổ ngang chứ không bổ dọc vì khi bổ dọc hạt sẽ nằm song song với múi trái cây khó phát hiện ra hơn là bổ ngang.

Ngoài ra, nhiều người có thói quen xỉa răng bằng tăm thì nên chọn loại tăm bằng tinh bột, nếu có lỡ nuốt phải thì cũng sẽ tan ra trong cơ thể. Nếu trong nhà có người cao tuổi, trẻ nhỏ thì ngoài việc lựa chọn thực phẩm kỹ, cần lưu ý không nên cắt nhỏ vỉ thuốc để tránh việc không để ý mà nuốt cả vỏ thuốc.

Kim Vân

Nguồn SK&ĐS: https://suckhoedoisong.vn/nhieu-nguoi-nuot-phai-vo-so-xuong-ca-ba-tra-khi-an-bac-si-khuyen-cao-khan-169230720164202326.htm