Nhiều người bị viêm xoang tái phát vì sử dụng máy lạnh mùa nắng nóng không đúng cách

Thời tiết nắng nóng kéo dài nên nhu cầu sử dụng máy lạnh rất lớn. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, việc sử dụng máy lạnh không đúng cách là tác nhân khiến nhiều người bệnh viêm xoang tái phát, thậm chí trở nặng.

Theo các bác sĩ, bệnh viêm xoang nếu không được điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh sẽ tiến triển nặng thành mạn tính, đôi khi gây những biến chứng nghiêm trọng như nhiễm trùng ổ mắt, viêm tắc tĩnh mạch xoang hang, áp xe não, viêm màng não...

Người bệnh viêm xoang được vệ sinh mũi. Ảnh: BV

Triệu chứng của viêm xoang là các cơn đau ở trán, hai bên mũi, hàm trên hoặc giữa hai mắt, chảy nước mũi, nghẹt mũi, dịch ở mũi, kích ứng ở họng gây ho, sốt, đau tai, đau răng, sưng vùng mặt, hôi miệng. Người có vách ngăn mũi lệch, polyp mũi, hen suyễn, nhiễm trùng răng và nướu, hệ thống miễn dịch yếu, cơ địa dị ứng, ở trong môi trường ô nhiễm như khói bụi… có nguy cơ cao bị viêm xoang cấp và mạn tính.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Trương Trí Tường, Trung tâm Tai mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP Hồ Chí Minh cho biết, bệnh viêm xoang thường vào mùa lạnh do thời tiết, còn viêm xoang vào mùa nắng nóng do thói quen không phù hợp.

Theo thống kê, trong vòng một tháng qua khi thời tiết nắng nóng, bệnh viện ghi nhận hơn 300 trường hợp bị viêm xoang đến khám và điều trị, trong đó chủ yếu các trường hợp viêm xoan tái phát do thói quen sử dụng máy lạnh với nhiệt độ quá thấp từ 16 – 22 độ.

Chẳng hạn, trường hợp bệnh nhân H.V. H (35 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) đến khám tại Trung tâm Tai mũi họng với các biểu hiện đau đầu, xoang nhức buốt, nước mũi chảy ròng ròng, hắt xì hơi liên tục. Kết quả nội soi mũi họng ghi nhận, niêm mạc mũi của bệnh nhân H phù nề, khe mũi động ít dịch nhầy. Bác sĩ chẩn đoán, bệnh nhân H. bị xoang cấp tính, được điều trị nội khoa và tái khám để theo dõi.

Theo chia sẻ của bệnh nhân H, anh bị viêm xoang hai năm nay và thường ngồi máy lạnh liên tục ở văn phòng 8 tiếng với nhiệt độ lạnh 22 độ C. Ban đêm, anh cũng ngủ trong phòng máy lạnh khoảng 25 độ C.

Bác sĩ Trương Trí Tường cho biết, khi bật máy lạnh, không khí trong phòng sẽ mất độ ẩm tự nhiên, trở nên quá khô, thân nhiệt bị giảm gây mất cân bằng sinh nhiệt thích ứng của cơ thể. Đây là điều kiện lý tưởng cho vi khuẩn, virus tấn công gây các bệnh về đường hô hấp, đặc biệt bệnh viêm xoang và làm trầm trọng thêm các biểu hiện của bệnh. Không khí quá khô còn gây khô niêm mạc mũi, gây ảnh hưởng đến khả năng làm sạch của mũi xoang, gia tăng nguy cơ viêm xoang tái phát.

Chưa hết, không khí trong phòng máy lạnh khô sẽ khiến niêm mạc mũi trở nên khô hơn. Dịch nhầy vốn có trong xoang bị hút bớt độ ẩm nên khô và đặc hơn, giảm khả năng dẫn lưu qua mũi. Điều này làm tăng nguy cơ tích tụ dịch nhầy trong hốc mũi và xoang, khiến người bệnh càng cảm thấy khó chịu. Máy lạnh để lâu ngày, nếu không được vệ sinh sạch sẽ thường xuyên thì bụi bẩn, vi khuẩn từ đây xâm nhập khiến người bệnh viêm xoang rất dễ tái phát.

Bác sĩ Tường lưu ý, người viêm xoang sử dụng máy lạnh trời nắng nóng thì không nên để nhiệt độ thấp (15-16 độ C), chỉ nên để nhiệt độ phòng khoảng 26-27 độ C, không nên thay đổi nhiệt độ máy lạnh đột ngột, không vào phòng máy lạnh ngay sau khi đi ngoài trời nắng, nên vệ sinh máy lạnh thường xuyên. Người bệnh có thể làm tăng độ ẩm hoặc bù ẩm trong phòng sử dụng máy lạnh bằng cách đặt chậu nước, dùng máy phun sương tạo ẩm… Để cảm thấy dễ chịu hơn khi sử dụng máy lạnh thường xuyên, người bệnh nên uống đủ nước (2 lít/ngày) để cơ thể không bị thiếu nước, điều này cũng giúp làm loãng dịch nhầy, dễ lưu thông đường thở.

Ngoài ra, nhiều thói quen khi trời nắng nóng cũng tiềm ẩn nguy cơ khiến bệnh tái phát như ăn uống đồ quá lạnh; uống nước đá để giải nhiệt gây niêm mạc họng bị khô, cơ hội cho vi khuẩn, virus xâm nhập, gây viêm họng. Mũi và họng thông nhau nên khi viêm họng thường xuyên dẫn đến vi khuẩn xâm nhập lên mũi, ảnh hưởng đến các hốc xoang. Hoặc đi bơi mùa hè với nguồn nước không đảm bảo vệ sinh, gây ảnh hưởng đến niêm mạc mũi xoang, tiềm ẩn nguy cơ gây bệnh.

Trời nắng nóng, khói bụi, khí thải từ xe cộ, nhà máy… ở các thành phố lớn thâm nhập vào cơ thể cũng gây nên viêm xoang tái phát. Người bệnh không nên uống nước đá, không ăn đồ lạnh, không ăn đồ cay nóng, tránh những nơi khói bụi và luôn vệ sinh mũi họng sạch sẽ, tuân thủ điều trị của bác sĩ.

Đan Phương/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/giai-ma-muon-mat/nhieu-nguoi-bi-viem-xoang-tai-phat-vi-su-dung-may-lanh-mua-nang-nong-khong-dung-cach-20240406162810990.htm