Nhiều mô hình tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự trong cộng đồng

Thời gian qua, phong trào 'Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc' trên địa bàn tỉnh Quảng Trị phát triển ngày càng sâu rộng với nhiều mô hình mới, cách làm sáng tạo mang lại hiệu quả cao. Đóng góp quan trọng vào kết quả này là ý thức tự quản, tự bảo vệ an ninh trật tự trong cộng đồng ngày càng được nâng cao.

Người dân và công an các phường ở thành phố Đông Hà thường xuyên trao đổi thông tin để đảm bảo an ninh trật tự - Ảnh: A.Q

Nhiều tháng nay, gần 30 hộ dân sống ở kiệt 140, đường Trần Hưng Đạo, thành phố Đông Hà yên tâm hơn khi tình trạng trộm cắp gần như đã không còn. Điều này khác hẳn so với thời gian trước khi mà khu dân cư này thường xuyên xảy ra các vụ trộm chó, gà, mũ bảo hiểm, cây cảnh, điện thoại… thậm chí cả xe máy. Có được điều này, các hộ dân đã nâng cao ý thức, thực hiện đầy đủ các biện pháp bảo vệ tài sản, phòng ngừa trộm cắp theo khuyến cáo của lực lượng công an cũng như điều kiện của gia đình; thường xuyên nhắc nhở nhau giữ gìn tài sản, chấp hành các quy định về bảo đảm an ninh trật tự (ANTT). “Một trong những việc làm được nhiều người dân trong khu dân cư này quan tâm thực hiện là mỗi khi có việc vắng nhà qua đêm hoặc dài ngày thì nhờ hàng xóm giúp để ý trông nom nhà cửa hay khi thấy người lạ xuất hiện trên địa bàn có biểu hiện khả nghi vi phạm pháp luật thì tìm cách thông tin cho lực lượng công an biết. Điều này đã giúp tình hình ANTT ở khu vực này ngày càng tốt, chúng tôi yên tâm hơn trong cuộc sống”, một người dân ở kiệt 140 nói.

Trung tá Trần Trung Hà, Trưởng Công an Phường 1 (thành phố Đông Hà) cho biết, để bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn, công an phường đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Trong đó, chú trọng triển khai có hiệu quả các chủ trương, chính sách và pháp luật của Đảng, Nhà nước, của lực lượng công an về xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật và vận động Nhân dân nâng cao ý thức tự quản, tự bảo vệ ANTT, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. “Đơn vị cũng tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết không vi phạm ANTT. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể xây dựng và duy trì tốt hoạt động các mô hình về ANTT như “Hội viên phụ nữ không có người thân vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội”, “Cựu chiến binh giáo dục, giúp đỡ người mãn hạn tù tái hòa nhập cộng đồng”, “Camera an ninh”… Thường xuyên làm tốt công tác kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động lực lượng nòng cốt làm công tác an ninh trật tự ở cơ sở, các tổ bảo vệ dân phố, xây dựng khu phố không có tội phạm và tai tệ nạn xã hội. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tập thể, cá nhân điển hình tham gia đảm bảo ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội trong cộng đồng, có sức lan tỏa sâu rộng, là hạt nhân thúc đẩy phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” phát triển”, Trung tá Trần Trung Hà cho biết thêm.

Mấy năm nay, tình hình ANTT ở xã Hiền Thành, huyện Vĩnh Linh được cải thiện đáng kể. Ở nhiều thôn, tình trạng mất cắp tài sản, sử dụng trái phép chất ma túy, tai nạn giao thông, mâu thuẫn phát sinh từ bia rượu, cờ bạc, tranh chấp đất đai đã được kéo giảm. “Có được kết quả này, hệ thống chính trị địa phương đã quan tâm triển khai công tác tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức tự quản, tự bảo vệ ANTT trong cộng đồng cũng như chủ động nắm bắt, cung cấp nhiều thông tin liên quan để cơ quan chức năng kịp thời giải quyết”, ông Vũ Xuân Dương, Phó Chủ tịch UBND xã Hiền Thành cho biết.

Tại huyện Hướng Hóa, việc khơi dậy sức mạnh, tiềm lực to lớn của Nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia luôn được thực hiện hiệu quả. Tập trung cho công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Nâng cao ý thức tự phòng, tự quản, tự hòa giải về ANTT ngay tại cơ sở. Phát huy tốt vai trò người có uy tín, già làng, trưởng bản trong việc tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Trên địa bàn huyện có 195 hòm thư tố giác tội phạm giúp các lực lượng chức năng kịp thời nắm bắt thông tin, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; 181 tổ hòa giải cơ sở với 1.160 hòa giải viên chủ động giải quyết dứt điểm các mâu thuẫn nảy sinh ở các thôn, bản; duy trì tốt hoạt động trên 17 mô hình “Thôn không có tội phạm và chấp hành nghiêm pháp luật về trật tự an toàn giao thông”, “Giúp đỡ, giáo dục người cai nghiện tại cộng đồng", "Cảm hóa giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật”, “Thôn không có tội phạm và tệ nạn ma túy”, “Liên gia tự quản”, “Camera an ninh”…

Để lan tỏa hơn nữa ý thức tự quản, tự bảo vệ ANTT trong cộng đồng cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp. Nhất là thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của lực lượng công an về xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Tăng cường công tác vận động quần chúng, công tác dân vận của lực lượng Công an nhân dân trong tình hình mới. Củng cố, kiện toàn lực lượng bảo vệ dân phố, các mô hình quần chúng tham gia giữ gìn ANTT ở các khu dân cư, xây dựng khu dân cư không có tội phạm, tệ nạn xã hội gắn với vận động toàn dân tích cực tham gia phát giác, tố giác các loại tội phạm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, những mô hình hay trong tự quản, tự bảo vệ ANTT ở cộng đồng.

Anh Quân

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=71&modid=415&itemid=156863&title=nhieu-mo-hinh-tu-quan-tu-bao-ve-an-ninh-trat-tu-trong-cong-dong