Nhiều mô hình, chung một mục tiêu

Điểm nhấn trong công tác đoàn (CTĐ), phong trào thanh niên (PTTN) ở Tổng cục Hậu cần (TCHC) 5 năm qua là đã triển khai thực hiện sáng tạo, hiệu quả các phong trào thi đua xung kích của tuổi trẻ. Nội dung các phong trào được cụ thể hóa thành hàng nghìn công trình, mô hình thanh niên với mục tiêu: Tập trung mọi nỗ lực của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN) xung kích thực hiện các nhiệm vụ chính trị.

Thượng tá Lê Quốc Tuấn, Trưởng ban Thanh niên TCHC trao đổi với chúng tôi: Bám sát phong trào Thi đua Quyết thắng (TĐQT), các sự kiện chính trị, phong trào thi đua xung kích của tuổi trẻ tổng cục hướng các hoạt động vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, đặc biệt tập trung giải quyết khâu yếu, việc khó, việc mới, các nhiệm vụ trọng tâm, tạo bước phát triển trong phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ. Thông qua hoạt động xuất hiện nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực.

Đoàn viên, thanh niên Xí nghiệp 32-1, Công ty Cổ phần 32 hoàn thiện khâu sản xuất giày sĩ quan.

Tìm hiểu ở các cục chuyên ngành của TCHC: Vận tải, Xăng dầu, Quân nhu, Doanh trại, chúng tôi được biết, phong trào thi đua xung kích của tuổi trẻ được cụ thể hóa sát với nhiệm vụ của từng tổ chức đoàn và ĐVTN. Tiêu biểu là tuổi trẻ Cục Vận tải với các mô hình, phần việc do thanh niên tự quản: “Chuyến xe, chuyến tàu, chuyến hàng, toa hàng thanh niên”; “Vì Trường Sa thân yêu”... góp phần hoàn thành kế hoạch vận chuyển thường xuyên và đột xuất. Phong trào “Quản lý, sử dụng xăng dầu an toàn, tiết kiệm, hiệu quả” với khẩu hiệu hành động “Vận hành là chiến đấu” và “Tuyến thông, máy tốt, vận hành thắng lợi”... của tuổi trẻ Cục Xăng dầu mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, tiếp nhận, cấp phát, sử dụng xăng dầu, khí tài tốt, bền, an toàn, tiết kiệm; giữ vững an toàn tuyệt đối tuyến ống, kho bể... Với phương châm “Hàng chờ xe, không để xe chờ hàng”, tuổi trẻ Cục Quân nhu đã cùng đơn vị khai thác, tạo nguồn, nâng cao chất lượng cơ sở vật chất hậu cần; bảo đảm an toàn tuyệt đối trong khai thác, tiếp nhận, bảo quản và cấp phát vật chất hậu cần cho các đơn vị toàn quân.

Cũng hướng các phong trào thi đua vào thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm, tuổi trẻ các bệnh viện thuộc tổng cục tích cực hưởng ứng Phong trào “Xây dựng đơn vị Quân y 5 tốt”; triển khai nhiều mô hình xung kích, như: “Buồng bệnh kiểu mẫu”; “Buồng bệnh thanh niên tự quản”; “Vọng gác thanh niên”... Tuổi trẻ các doanh nghiệp xung kích trên lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, với các phong trào thi đua: “Năng suất, chất lượng, hiệu quả và an toàn lao động”; xây dựng nhiều mô hình thanh niên phù hợp với đặc điểm, tính chất nhiệm vụ của từng doanh nghiệp; tham gia quản lý, tiếp thị, cải tiến, sáng tạo mẫu mã; đăng ký làm tăng ca, thêm giờ, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng và hạ giá thành sản phẩm, nâng cao uy tín của doanh nghiệp quân đội trên thị trường trong và ngoài nước... Bên cạnh đó, tuổi trẻ toàn tổng cục còn hăng hái tham gia Phong trào "Tuổi trẻ sáng tạo" và “Phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật”. 5 năm qua, tuổi trẻ TCHC đã xây dựng và duy trì hơn 1.400 công trình, mô hình thanh niên; có 44 công trình, sáng kiến tham gia Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo trong quân đội, trong đó 32 công trình và sáng kiến đoạt giải.

Để có được những thành tích đáng ghi nhận trong 5 năm qua, CTĐ và PTTN ở TCHC đã được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các hoạt động của tuổi trẻ. Thiếu tá Nguyễn Thái Bình, Bí thư Liên chi đoàn Tiểu đoàn 679 (Lữ đoàn 971, Cục Vận tải) cho rằng: "Các cấp ủy, tổ chức đảng ở đơn vị đều có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo, chỉ đạo CTĐ và PTTN. Trong nghị quyết lãnh đạo thường kỳ đều có nội dung kiểm điểm, đánh giá hoạt động công tác thanh niên, gắn với phân công cấp ủy viên phụ trách; đồng thời xác định kết quả hoạt động CTĐ và PTTN là một trong những tiêu chí thi đua của đơn vị. Trong từng giai đoạn, từng nhiệm vụ, lãnh đạo, chỉ huy các cấp thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đánh giá kết quả và kịp thời rút kinh nghiệm, thúc đẩy CTĐ, PTTN đạt hiệu quả cao hơn".

Thiếu úy Phương Thu Trang, Ủy viên Thường vụ Ban chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện Quân y 105, dẫn chứng thêm: Lãnh đạo, chỉ huy bệnh viện tạo điều kiện thuận lợi về thời gian và kinh phí cho các hoạt động của tuổi trẻ, đặc biệt là phong trào nghiên cứu khoa học; có chính sách khen thưởng kịp thời với các đề tài, sáng kiến có tính ứng dụng cao trong thực tiễn.

Đại tá Lê Tất Cường, Chủ nhiệm Chính trị TCHC khẳng định: Lãnh đạo, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp trong tổng cục đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm, quan tâm hướng dẫn, chỉ đạo và tạo điều kiện cho tổ chức đoàn hoạt động. Nền nếp, chế độ nghe cán bộ đoàn cáo báo tình hình và gặp gỡ, đối thoại với thanh niên; tổ chức lấy ý kiến phê bình của ĐVTN đối với cấp ủy, cán bộ, đảng viên được duy trì và phát huy; thường xuyên quan tâm chăm lo, giải quyết nguyện vọng chính đáng của ĐVTN, qua đó kịp thời động viên, cổ vũ cán bộ, ĐVTN hăng hái thi đua lập nhiều thành tích với khí thế và quyết tâm cao nhất.

Bài và ảnh: ĐÀO HỒNG - VIỆT HÙNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/nhieu-mo-hinh-chung-mot-muc-tieu-515787