Nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực trong 'Tháng Thanh niên', 'Tháng Ba biên giới'

Hưởng ứng 'Tháng Thanh niên', 'Tháng Ba biên giới', Đoàn Thanh niên BĐBP các tỉnh, thành phố đã phối hợp với tổ chức Đoàn địa phương và các đơn vị tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực cho đoàn viên, thanh niên, học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Đại diện Đoàn cơ sở Hải đoàn Biên phòng 18 và Đoàn Trường THPT Nguyễn Huệ ký kết giao ước hoạt động kết nghĩa. Ảnh: Vũ Hùng

* Ngày 26/3, tại Hải đoàn Biên phòng 18, Đoàn cơ sở Hải đoàn Biên phòng 18, Đoàn Thanh niên phường 12, thành phố Vũng Tàu và Đoàn Trường THPT Nguyễn Huệ (thành phố Vũng Tàu) đã tổ chức ký kết nghĩa.

Tại buổi ký kết nghĩa, các đơn vị đã thống nhất, ký kết giao ước hoạt động kết nghĩa, tập trung vào việc giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng cho đoàn viên, thanh niên về truyền thống vẻ vang của dân tộc ta, của Đảng, Đoàn trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; giáo dục đoàn viên, thanh niên chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước như Luật Biên phòng Việt Nam, chủ quyền biển, đảo; tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua tình nguyện vì cộng đồng, phát huy vai trò xung kích tình nguyện của thanh niên và thực hiện tốt “Ngày Biên phòng toàn dân”. Đồng thời, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên tuyến biên giới, vận động xây dựng “Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới”. Hàng năm vào dịp lễ, tết, ngày truyền thống, hai bên tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên nhau, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao… (Vũ Hùng)

Chiến sĩ mới BĐBP Quảng Trị tham quan tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng.Ảnh: Mạnh Hùng

* Ngày 25/3, BĐBP Quảng Trị tổ chức Chương trình “Sinh hoạt truyền thống, hành trình về nguồn” cho 50 chiến sĩ mới thuộc Tiểu đoàn Huấn luyện - Cơ động. Thông qua chương trình giúp các chiến sĩ mới hiểu thêm về sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, tham gia có hiệu quả trong các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, cố gắng hơn nữa trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Nhân dịp này, các chiến sĩ mới đã dâng hoa, dâng hương Bia Chứng tích Thiện Chánh, tham quan phòng truyền thống BĐBP tỉnh và tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng. Tham quan phòng truyền thống BĐBP tỉnh và tượng đài Bác Hồ với chiến sĩ Biên phòng, các chiến sĩ mới đã được xem những tư liệu, hình ảnh, hiện vật lịch sử, quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng BĐBP tỉnh.

Chương trình “Sinh hoạt truyền thống, hành trình về nguồn” là dịp để các chiến sĩ mới hiểu thêm về sự hy sinh của các thế hệ cha anh đi trước, về truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP, từ đó xây dựng lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, xây dựng bản lĩnh, ý chí để các chiến sĩ phấn đấu học tập, tu dưỡng, rèn luyện, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. (Mạnh Hùng)

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chí Linh xây dựng sân bê tông kiên cố đảm bảo việc sử dụng nước được an toàn và hiệu quả cho gia đình bà Liên. Ảnh: Quang Anh

* Ngày 25/3, Chi đoàn Đồn Biên phòng Chí Linh, BĐBP Bà Rịa - Vũng Tàu tổ chức xây dựng công trình “Sử dụng nước sạch” cho gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Liên, trú tại 414/15/15 đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường 10, thành phố Vũng Tàu.

Được biết vợ chồng bà Nguyễn Thị Ngọc Liên năm nay hơn 80 tuổi, sức khỏe yếu, đi lại khó khăn, sống cùng cháu trai. Người cháu bố em mất sớm, mẹ bỏ đi, bị bệnh tiểu đường cấp độ 3, sức khỏe yếu và không có khả năng lao động. Gia đình bà Liên là gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Thời gian qua, gia đình bà Liên thường xuyên được cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Chí Linh, cấp ủy chính quyền địa phương thăm hỏi, hỗ trợ, chăm lo đời sống. Công trình “Sử dụng nước sạch” cho gia đình bà Liên được Chi đoàn Đồn Biên phòng Chí Linh tổ chức lắp đặt có giá trị khoảng 5 triệu đồng.

Đây là hoạt động thiết thực hưởng ứng các hoạt động “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới” năm 2024. Qua đó, phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên trong tham gia các hoạt động vì cộng đồng ở địa bàn đóng quân, từ đó xây dựng tình đoàn kết, gắn bó với nhân dân nơi biên giới biển, đảo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. (Quang Anh)

Đại diện các đơn vị trao tặng thùng rác trong mô hình “Thùng rác xanh” cho bà con nhân dân trên địa bàn phường Xuân Yên. Ảnh: Bình Minh

* Ngày 25/3, Chi đoàn Đồn Biên phòng Xuân Đài, BĐBP Phú Yên phối hợp với Thị đoàn Sông Cầu, Đoàn phường Xuân Yên, Chi đoàn cơ sở Trung tâm y tế thị xã Sông Cầu và Đoàn cơ sở phòng cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh Phú Yên tổ chức tuyên truyền bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa, ứng phó với biển đổi khí hậu. Tại chương trình, các đơn vị đã tổ chức triển khai mô hình “Chợ dân sinh hạn chế rác thải nhựa”, tặng 20 giỏ nhựa cho bà con nhân dân, tặng 84 thùng rác trong mô hình “Thùng rác xanh” cho bà con nhân dân trên địa bàn phường Xuân Yên, tặng 5 suất quà cho 5 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thông qua hoạt động nhằm cao nhận thức, trách nhiệm của đoàn viên, thanh niên và nhân dân trong việc bảo vệ môi trường; tầm quan trọng của việc giữ gìn vệ sinh môi trường đối với sức khỏe, đời sống của con người, tạo hiệu ứng tích cực, hình thành nếp sống văn hóa thân thiện với môi trường, nâng cao chất lượng cuộc sống, hướng tới “Cuộc sống xanh”. Đây là một trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và là hoạt động trọng tâm của chi đoàn trong “Tháng Thanh niên”, “Tháng Ba biên giới” 2024. (Bình Minh)

Các đơn vị trao tặng cặp sách cho các em học sinh trên địa bàn khu vực biên giới biển huyện Cù Lao Dung. Ảnh: Văn Long

Hưởng ứng "Tháng thanh niên", "Tháng Ba biên giới", Đoàn Thanh niên các đơn vị thuộc BĐBP Sóc Trăng đã phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị, địa phương tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực hướng về nhân dân và học sinh khu vực biên giới.

Ngày 25/3, Đồn Biên phòng Trung Bình và Hải đội Biên phòng 2 (BĐBP Sóc Trăng) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Trung Bình (thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng) tổ chức chuỗi các hoạt động ý nghĩa như: gặp mặt truyền thống kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; xây dựng công trình vườn hoa thanh niên tại Đồn Biên phòng Trung Bình; tuyên truyền hướng nghiệp, tuyển sinh vào Học viện Biên phòng và các trường quân sự năm 2024 cho hơn 300 em học sinh trường Trung học phổ thông Lịch Hội Thượng, Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Trần Đề, huyện Trần Đề; tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam, chống khai thác IUU cho ngư dân huyện Trần Đề.

Ngày 23/3, tại Trường Tiểu học An Thạnh 3B (xã An Thạnh 3, huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng), Đồn Biên phòng An Thạnh Ba, BĐBP Sóc Trăng phối hợp với Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Cù Lao Dung tổ chức Chương trình “Tháng Ba biên giới” năm 2024. Tại đây đã diễn ra các hoạt động như: tuyên truyền về chủ quyền biên giới, biển, đảo của Việt Nam, Luật Biên phòng Việt Nam cho đoàn viên, thanh niên và các em học sinh; tổ chức mô hình “gian hàng xanh đổi rác lấy quà” nhằm hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, đã trao đổi hơn 30 cặp học sinh, 200 quyển vở viết, 100 chiếc bút, thước, với tổng giá trị khoảng 3 triệu đồng; tổ chức trồng 60 cây cho bóng mát tại khuôn viên Đồn Biên phòng An Thạnh Ba. (Văn Long)

Hoạt động trải nghiệm của học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt và cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên tại mốc chủ quyền 314. Ảnh: Tiến Vinh

* Nhằm giúp cho các em học sinh có những hoạt động trải nghiệm về đường biên, cột mốc, cuộc sống đồng bào vùng biên giới, ngày 24/3, thầy trò trường Trung học phổ thông Võ Văn Kiệt (huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức chương trình tham quan thực tế tại thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang, với chủ đề “Chúng em là chiến sĩ Biên phòng”. Tham gia chương trình có hơn 400 học sinh, cán bộ, giáo viên nhà trường.

Chương trình diễn ra với nhiều hoạt động như: Chào cờ tại cột mốc 314 (mốc quốc giới cuối cùng trên biên giới đất liền giữa Việt Nam-Campuchia); tìm hiểu hoạt động tuần tra bảo vệ biên giới của các chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Hà Tiên, BĐBP Kiên Giang; giao lưu văn nghệ, thăm khu sinh hoạt, trồng trọt, chăn nuôi của các chiến sĩ Biên phòng...

Thông qua chương trình giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống, mở rộng kiến thức, giao lưu xây dựng tình đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong học tập và cuộc sống. Qua đó, giáo dục lòng yêu nước, lòng biết ơn, sống có trách nhiệm và không ngừng rèn luyện, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc cho học sinh. (Tiến Vinh)

Cán bộ Đồn Biên phòng Kiểng Phước tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho các em học sinh. Ảnh: Sĩ Đan

* Ngày 26/3, tại xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông, Đồn Biên phòng Kiểng Phước, BĐBP Tiền Giang phối hợp với Đoàn xã Tân Phước tổ chức tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo cho hơn 100 em học sinh khu vực biên giới.

Tại chương trình, cán bộ Đồn Biên phòng Kiểng Phước đã tuyên truyền cho các em học sinh những nội dung liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam; đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, Nhà nước trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; lồng ghép các câu đố, câu hỏi thi tìm hiểu kiến thức về biển, đảo giúp các em nâng cao khả năng tư duy và giải đáp thắc mắc trực tiếp tại buổi tuyên truyền.

Thông qua hoạt động này nhằm giúp cho cán bộ, giáo viên và học sinh trên địa bàn hiểu, nắm rõ hơn về chủ quyền biển, đảo, đồng thời khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bồi dưỡng lòng yêu nước, tình yêu quê hương đất nước, nâng cao ý thức, trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc. (Sĩ Đan)

Thượng tá Nguyễn Quốc Thanh, Phó Chính ủy BĐBP Tiền Giang trao quyết định Tuyên dương danh hiệu "Gương mặt trẻ tiêu biểu" và "Gương mặt trẻ triển vọng" cho các cán bộ Đoàn có thành tích tiêu biểu năm 2023. Ảnh: Đoàn Phát

* Ngày 25/3, Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang tổ chức họp mặt kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu", "Gương mặt trẻ triển vọng" cho 5 cán bộ Đoàn có thành tích tiêu biểu trong năm 2023. Đây là những cán bộ trẻ đã có nhiều thành tích tiêu biểu trên các lĩnh vực công tác của đơn vị. Nhân dịp này, Bộ Chỉ huy BĐBP Tiền Giang đã trao bảng tượng trưng hỗ trợ 1.000 quyển vở cho Đoàn Thanh niên và các tổ chức quần chúng trong BĐBP tỉnh để tặng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới biển. (Đoàn Phát)

Hà Phương (tổng hợp)

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/nhieu-hoat-dong-y-nghia-thiet-thuc-trong-quotthang-thanh-nienquot-quotthang-ba-bien-gioiquot-post473943.html