Nhiều hoạt động phối hợp giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

GD&TĐ - Nhiều hoạt động cụ thể được đưa ra trong Chương trình phối hợp giữa ngành Giáo dục với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017.

Trong số này có các hoạt động phối hợp tổ chức cấp trung ương; các hoạt động phối hợp chỉ đạo cấp cơ sở với đầu việc cụ thể:

Công tác tuyên truyền; giáo dục chính trị, tư tưởng học sinh sinh viên; đẩy mạnh hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực tiếng Anh, ứng dụng CNTT vào hội nhập quốc tế cho học sinh, sinh viên; tổ chức hoạt động tư vấn, hỗ trợ, phân luồng, định hướng nghề nghiệp, khởi nghiệp, việc làm và tạo môi trường để học sinh sinh viên học tập, rèn luyện, góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; đảm bảo cơ chế hoạt động, chế độ, chính sách cho học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên trẻ tiêu biểu tham gia công tác đoàn, hội, đội.

Chương trình phối hợp nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm, sự phối hợp hiệu quả của ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trong công tác giáo dục và đào tạo thế hệ trẻ. Phát huy vai trò và tiềm năng của học sinh, sinh viên, học viên, cán bộ, giáo viên, giảng viên trẻ trong các nhà trường, tổ chức Đoàn, Hội, Đội trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế, xã hội.

Thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Đội Thiếu niên Tiền phong trong các cơ sở giáo dục, dạy nghề.

Đẩy mạnh công tác giáo dục lý t ưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho đoàn viên, học sinh, sinh viên, học viên thông qua các hoạt động Đoàn, Đội, phong trào thiếu niên và các hoạt động giáo dục.

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/nhieu-hoat-dong-phoi-hop-giua-nganh-giao-duc-voi-doan-tncs-ho-chi-minh-2658042-v.html