Nhiều hoạt động kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước

* Hà Nội gặp mặt các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày

Nhân kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2017) và 131 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2017), sáng 28-4, đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã chủ trì buổi gặp mặt đại diện Ban liên lạc các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày của TP Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày bày tỏ sự xúc động trước sự quan tâm của lãnh đạo thành phố. Với tinh thần thẳng thắn, tâm huyết và trách nhiệm, các đại biểu kiến nghị với lãnh đạo thành phố nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng công tác lý luận chính trị, công tác tư tưởng của Đảng; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, năng lực lãnh đạo của các tổ chức, cơ sở đảng, mong muốn xây dựng bộ máy chính quyền gần dân, sát dân, thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, đồng chí Hoàng Trung Hải nhấn mạnh, Thành ủy Hà Nội luôn ghi nhận, đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và hoạt động của Ban Đại diện, của các ban liên lạc và của các chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày - những nhân chứng sống về sự gan dạ, lòng quả cảm, tinh thần yêu nước kiên trung, bất khuất, là ngọn lửa khơi dậy tinh thần yêu nước, sự cống hiến, hy sinh cho các thế hệ con cháu mai sau. Đồng chí cảm ơn và tiếp thu những ý kiến đóng góp của các chiến sĩ cho thành phố, đồng thời, giao Ban Tuyên giáo Thành ủy nắm nhu cầu và cung cấp đủ số lượng tài liệu theo yêu cầu của Ban Đại diện; Bộ Tư lệnh Thủ đô cần chủ động hỗ trợ, giúp đỡ, phối hợp Ban Đại diện chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày thành phố, Ban liên lạc Trại giam Phú Quốc và thân nhân gia đình liệt sĩ Đặng Hồng Sơn trong việc liên hệ với đơn vị đồng chí Đặng Hồng Sơn đã công tác trước thời điểm bị bắt, tù đày, hy sinh… Đồng chí Hoàng Trung Hải đề nghị trong thời gian tới, các cấp, các ngành thành phố tiếp tục quan tâm, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban Đại diện, các ban liên lạc chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày.

* Ngày 28-4, tại Căn cứ T.Ư Cục miền nam (xã Tân Lập, huyện Tân Biên, Tây Ninh), Ban Tổ chức T.Ư tổ chức khánh thành công trình nâng cấp Nhà bia kỷ niệm nơi làm việc của Ban Tổ chức T.Ư Cục miền nam thời kỳ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. Tới dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Nên, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng; Trần Lưu Quang, Ủy viên T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; cùng lãnh đạo các bộ, ban, ngành T.Ư, địa phương, cán bộ cách mạng lão thành đã từng sống, làm việc tại Ban Tổ chức T.Ư Cục miền nam.

Công trình nhằm mở rộng, nâng cấp thêm diện tích Nhà bia từ 1.000 m2 lên 2.000 m2 gồm các hạng mục, như: Nâng cấp nhà bia, lối vào, đường dạo, nhà vệ sinh, nhà kho, nhà chờ, sân vườn, băng ghế ngồi, hàng rào, bức phù điêu, hệ thống điện, nước…

* Sáng 28-4, đoàn cán bộ của Tỉnh ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh Cà Mau cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, lực lượng vũ trang, các chức sắc tôn giáo và nhân dân trong tỉnh đã đến viếng các Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Cà Mau, Nghĩa trang 10 liệt sĩ khởi nghĩa Hòn Khoai và dâng hương, dâng hoa tại Khu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các đồng chí lãnh đạo của tỉnh bày tỏ lòng tri ân công lao các anh hùng, liệt sĩ đã anh dũng hy sinh cho sự nghiệp giải phóng đất nước, giành độc lập tự do cho dân tộc. Trước vong linh của Bác, các đồng chí lãnh đạo tỉnh Cà Mau hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của Đảng bộ, quân dân tỉnh nhà, nguyện học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, khắc phục khó khăn, không ngừng phát triển kinh tế - xã hội.

* Sáng 28-4, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bạc Liêu phối hợp Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức cuộc tọa đàm với chủ đề: “Sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong chiến thắng 30-4-1975 trên quê hương Bạc Liêu”. Gần 100 đại biểu, trong đó có nhiều người từng tham gia chiến đấu trong những năm kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đầy ác liệt, đã có mặt và tham gia phát biểu tại cuộc tọa đàm… Các ý kiến khẳng định: Phát huy truyền thống của quê hương, 42 năm qua kể từ ngày miền nam hoàn toàn giải phóng, các lớp thế hệ người Bạc Liêu đã và đang ra sức chiến đấu, lao động, học tập và cống hiến, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và của dân tộc. Ngày nay, trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, Đảng bộ và nhân dân Bạc Liêu tiếp tục nỗ lực về nhiều mặt, phấn đấu sớm trở thành tỉnh trung bình và khá ở đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

* Ngày 28-4, tại Hà Nội, Viện Lịch sử Công an, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND) tổ chức buổi lễ giới thiệu sách “Những lá thư thời chiến CAND”.

Cuốn sách “Những lá thư thời chiến CAND” thể hiện chân thực và phong phú các mặt sinh hoạt đời thường trong cuộc sống và tâm tư tình cảm của người chiến sĩ công an ở mặt trận và những người thân yêu của họ sống ở hậu phương miền bắc hoặc ở phía sau mặt trận. Để tổ chức thực hiện xuất bản sách, Tổng cục Chính trị CAND đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp và khuyến khích các câu lạc bộ, ban liên lạc công an hưu trí tổ chức sưu tầm, tiếp nhận tư liệu, hiện vật trên phạm vi cả nước và quốc tế.

* UBND thành phố Hà Nội đã giao các cơ quan tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật quần chúng trên địa bàn Thủ đô.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là chương trình nghệ thuật tại khu vực vườn hoa Lý Thái Tổ và Nhà hát TP Hà Nội vào tối 30-4, 1-5 và 19-5; chương trình trình diễn thời trang “Hương sắc Hà Nội” tại khu vực hồ Hoàn Kiếm. Cũng trong dịp này, các hoạt động biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể thao được tổ chức tại các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố; tổ chức các cuộc tuyên truyền lưu động, triển lãm ảnh tại Nhà tù Hỏa Lò, vườn hoa Lý Thái Tổ; chiếu phim lưu động phục vụ nhân dân...

* Ngày 28-4, tại TP Buôn Ma Thuột, Hội Người tù yêu nước tỉnh Đác Lắc tổ chức gặp mặt các cán bộ, chiến sĩ cách mạng bị địch bắt, tù đày, giam giữ ở Côn Đảo và Phú Quốc.

Tại buổi gặp mặt, các đại biểu đã ôn lại truyền thống đấu tranh hào hùng, anh dũng tại các nhà tù của thực dân, đế quốc.

Trên địa bàn tỉnh Đác Lắc có hơn 900 cán bộ, chiến sĩ tham gia kháng chiến bị địch bắt, tù đày tại các nhà lao, trại giam trên cả nước, trong đó có hơn 300 đồng chí bị giam tại hai nhà tù Côn Đảo, Phú Quốc hiện đang sinh sống và làm việc trên địa bàn tỉnh. Những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban, ngành của tỉnh, các gia đình chính sách, có công với cách mạng nói chung, các cán bộ, chiến sĩ bị địch bắt, tù đày, giam giữ tại hai nhà tù Côn Đảo và Phú Quốc nói riêng đều có cuộc sống ổn định ngang bằng hoặc cao hơn mức sống chung của người dân địa phương.

* Ngày 28-4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Dương tổ chức gặp mặt kỷ niệm 42 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền nam, thống nhất đất nước, kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1-5 và kỷ niệm 127 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19-5.

Các đại biểu tham dự cùng nhau ôn lại những năm tháng bất khuất, kiên cường bám trụ, anh dũng chiến đấu với nhiều gian khổ và hy sinh, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân 1975 lịch sử, giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Tại buổi họp mặt, Tỉnh ủy Bình Dương đã trao tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng cho 1.138 đảng viên.

Trước đó, lãnh đạo tỉnh, đại diện các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh Bình Dương đã đến viếng, dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/chinhtri/item/32739002-nhieu-hoat-dong-ky-niem-42-nam-ngay-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc.html