Nhiều hoạt động hưởng ứng 'Tháng Thanh niên' và 'Tháng ba Biên giới'

Hưởng ứng Tháng Thanh niên 'Tháng ba Biên giới' năm 2024, đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh đã có nhiều chương trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa.

Những ngày này, thanh niên Chi đoàn Đồn Biên phòng Tân Thắng (Hàm Tân) với rất nhiều hoạt động tham gia Ngày cao điểm "Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh".

Trung úy Đinh Quang Tuấn, Bí thư Chi đoàn đồn Biên phòng Tân Thắng chia sẻ: Từ ngày ra quân “Tháng Thanh niên” “Tháng ba Biên giới” năm 2024 đến nay, đây là chương trình thứ 2 mà Chi đoàn phối hợp cùng địa phương, mạnh thường quân triển khai thực hiện, qua đó đã hỗ trợ 6 thùng rác bảo vệ môi trường theo mô hình phân loại rác thải; tổ chức dọn vệ sinh, làm sạch môi trường 4 buổi; làm 400 m đường cờ Tổ quốc; tổ chức 2 buổi tuyên truyền biển đảo và nâng cao nhận thức cho ngư dân về bảo vệ môi trường; trao tặng 11 phần quà, 6 suất học bổng và 50 lá cờ Tổ quốc cho ngư dân trên địa bàn.

Tổ tuyên truyền phòng, chống IUU Chi đoàn đồn Biên phòng CKC Phú Quý tuyên truyền, phát tờ rơi cho ngư dân.

Không chỉ tham gia các phần việc nhằm chung tay xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, các phần việc của Tháng Thanh niên năm nay còn được các Chi đoàn gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Qua đó phát huy cao độ vai trò của đoàn viên, thanh niên trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo phụ trách, đặc biệt ngay khi cả nước đang triển khai cao điểm nhằm chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).

Theo đó những ngày tháng 3 này, đi dọc chiều dài biên giới biển của tỉnh, từ các đơn vị trong đất liền cho đến đảo Phú Quý xa xôi, không khó để bắt gặp hình ảnh đoàn viên, thanh niên BĐBP tỉnh đến từng phương tiện, gặp gỡ trực tiếp từng ngư dân để tuyên truyền, phát tờ rơi, hướng dẫn ngư dân ký cam kết không vi phạm khai thác IUU.

Đại úy Huỳnh Văn Phong cho biết: Đã thành lập 2 Tổ tuyên truyền phòng chống IUU thực hiện nhiệm vụ tại Cảng Phú Quý (xã Tam Thanh, Phú Quý). Qua đó từ khi triển khai đến nay các tổ đã tuyên truyền cho hơn 100 phương tiện, phát hơn 250 tờ rơi tuyên truyền và yêu cầu hơn 100 phương tiện ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài để khai thác hải sản bất hợp pháp.

Nổi bật đã tổ chức 80 lượt/389 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia tuần tra bảo vệ địa bàn qua đó bắt giữ, khởi tố 3 vụ án về ma túy; phối hợp tổ chức tốt Ngày cao điểm “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, tổ chức thu gom và tiêu hủy hơn 10m3 rác thải các loại, trồng mới 4.000 cây xanh, dọn dẹp vệ sinh môi trường, lắp đặt bóng đèn năng lượng mặt trời và làm 5km đường cờ Tổ quốc, thu hút gần 1000 lượt đoàn viên, thanh niên tham gia. Trao tặng 2.000 lá cờ Tổ quốc và 100 bản đồ Việt Nam, 100 suất quà và khám bệnh cấp phát thuốc miễn phí cho 200 người; tổ chức tuyên truyền hơn 170 buổi/250 lượt về phòng, chống IUU cho ngư dân trên khu vực biên giới biển.

Nguồn Bình Thuận: https://baobinhthuan.com.vn/nhieu-hoat-dong-huong-ung-thang-thanh-nien-va-thang-ba-bien-gioi-117695.html