Nhiều hoạt động chào mừng 'Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia'

(ĐVO) Mấy ngày qua tại các thành phố, tỉnh thành đã có nhiều hoạt động kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia vào chào mừng "Năm hữu nghị Việt Nam – Campuchia'.

Sáng 22/6, Học viện Kỹ thuật Quân sự (Bộ Quốc phòng) (Hà Nội) đã tổ chức trọng thể míttinh kỷ niệm 45 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Campuchia.

Thiếu tướng Trần Tấn Hùng, Chính ủy Học viện Kỹ thuật Quân sự đọc diễn văn kỷ niệm nêu rõ 45 năm qua, quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam-Campuchia luôn đoàn kết bên nhau chống đế quốc xâm lược và các lực lượng phản động; giữ gìn hòa bình, độc lập dân tộc, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đất nước giàu mạnh.

Những năm gần đây, quan hệ quốc phòng giữa hai nước ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu. Hai bên đã ký Nghị định thư hợp tác hàng năm với nhiều lĩnh vực hợp tác cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần tăng cường mối quan hệ hữu nghị, hợp tác, phát triển của quân đội mỗi nước. Hợp tác trong lĩnh vực huấn luyện, đào tạo là một trong những trọng tâm trong quan hệ quốc phòng hai nước.

Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân gặp gỡ, trao đổi với đại diện Tổng Lãnh sự quán Campuchia tại TP.HCM. Ảnh: Pháp luật TP HCM

Cũng trong sáng qua, tại Nhà hát TP HCM, UBND TP HCM đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Campuchia (24-6-1967). Đây cũng là một trong những hoạt động nhằm chào mừng “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012”, năm đánh dấu cột mốc quan trọng trên chặng đường phát triển quan hệ của hai dân tộc.

Trong diễn văn đọc tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch UBND TP Lê Hoàng Quân khẳng định sự gắn bó hữu nghị Việt Nam - Campuchia chính là tài sản vô giá mà thế hệ đi trước đã truyền lại cho thế hệ hôm nay.

Lễ mít-tinh chào mừng “Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia 2012” cũng đã diễn ra tại Hội trường UBND tỉnh An Giang sáng qua (22/6).

Trước đó, tối 21/6, tại Phnom Penh, Đại sứ quán Việt Nam tại Vương quốc Campuchia đã tổ chức chiêu đãi trọng thể kỷ niệm 45 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước. Bà Men Sam On, Phó Thủ tướng Thường trực, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam, khẳng định những hoạt động kỷ niệm sẽ góp phần củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị gắn bó, láng giềng tốt đẹp, tôn trọng lẫn nhau giữa hai nước.

Chia sẻ với báo chí nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Campuchia (24-6-1967- 24-6-2012) và Năm hữu nghị Việt Nam - Campuchia, ông Vũ Mão - Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam – Campuchia cho biết, trong những năm qua, mối quan hệ giữa Việt Nam và Campuchia đã có những bước phát triển trên nhiều lĩnh vực và ngoại giao nhân dân cũng nằm trong sự phát triển tổng thể đó. Nhận thức được tầm quan trọng này, từ khi hình thành (1973) đến nay bằng những hoạt động cụ thể, Hội hữu nghị Việt Nam – Campuchia đã khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong sự nghiệp củng cố, tăng cường và phát triển tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Campuchia. Các hoạt động của Hội đều căn cứ vào những chương trình, kế hoạch của hai nước trong lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục, quốc phòng - an ninh. Bên cạnh đó, chúng tôi còn đôn đốc, thúc đẩy, thậm chí còn giám sát và phản ánh những cơ quan nào thực hiện tốt và chưa tốt.

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/Home/chinhtrixahoi/Nhieu-hoat-dong-chao-mung-Nam-huu-nghi-Viet-Nam--Campuchia/20126/218588.datviet