Nhiều hộ nghèo có nhà mới trước mùa mưa bão

Thực hiện Nghị quyết số 43/2023/NQ-HĐND, ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025 (gọi tắt là Nghị quyết số 43), năm 2023, toàn tỉnh có 500 hộ gia đình thuộc diện được hỗ trợ nhà ở. Trong đó có 331 hộ xây mới, 169 hộ sửa chữa. Đến thời điểm này, đã có 228 ngôi nhà được khởi công xây dựng, nhiều hộ khác đang chọn ngày phù hợp để khởi công trong thời gian sớm nhất.

Gia đình bà Lưu Thị Thêm, thôn Đông Mai, xã Khánh Hải (Yên Khánh) chia sẻ niềm vui khi được ở trong ngôi nhà mới. Ảnh: Minh Quang

Sau hơn 1 tháng khởi công, ngôi nhà nhỏ, kiên cố với diện tích 60m2 đã được hoàn thiện và bàn giao cho gia đình bà Lưu Thị Thêm, xóm Hà Đông, thôn Đông Mai, xã Khánh Hải (Yên Khánh). Bà Thêm vui mừng cho biết: Thật không dám nghĩ có ngày mẹ con tôi được ở trong ngôi nhà mới như thế này. Tôi rất xúc động trước sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, của tỉnh, sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền địa phương và bà con lối xóm. Mùa mưa năm nay, mẹ con tôi không còn phải lo lắng về nơi ở nữa.

Bà Thêm chia sẻ, bà và con gái sống trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp. Ngôi nhà này cũng là do bà con làng xóm xây dựng giúp gia đình từ những năm 90 của thế kỷ trước. "Thời ấy, bà con trong xóm ai cũng khó khăn, nhưng thấy gia đình tôi quá éo le nên bà con xóm giềng chung tay giúp đỡ. Người thì giúp ngày công, người giúp vật liệu để xây dựng ngôi nhà. Dẫu đơn sơ, nhưng đó là nơi che nắng mưa, là nơi gìn giữ bao nhiêu kỷ niệm buồn vui của gia đình". Theo thời gian, ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Ở tuổi 73, mắt gần như bị mù, con gái khuyết tật, mẹ con bà Thêm sống bằng tiền trợ cấp của Nhà nước. Khoản tiền nhỏ ấy đủ để chi tiêu tối thiểu, không thể nuôi ước mơ sửa chữa được ngôi nhà. Vừa qua, khi địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết số 43/ NQ-HĐND ngày 10/3/2023 của HĐND tỉnh, căn cứ vào nguyện vọng của gia đình và qua khảo sát, gia đình bà Thêm thuộc diện được hỗ trợ sửa chữa nhà ở với mức hỗ trợ 50 triệu đồng.

Tuy nhiên, theo đồng chí Bí thư chi bộ xóm Hà Đông, trong quá trình thực hiện sửa chữa, ngôi nhà bộc lộ sự bất hợp lý với nền sân, cổng, vì vậy chúng tôi đã kiến nghị với chính quyền địa phương thay đổi phương án từ sửa chữa thành xây mới, khoản tiền tăng thêm thì xóm sẽ tiếp tục vận động nhân dân, con em quê hương chung tay giúp đỡ. Sau hơn 1 tháng khởi công, ngôi nhà đã được hoàn thiện với tổng số tiền gần 100 triệu đồng. Không chỉ xây dựng ngôi nhà, chính quyền địa phương còn hỗ trợ gia đình bà Thêm bộ bàn ghế, chiếc giường mới và một vài vật dụng sinh hoạt khác. Ngày bàn giao nhà mới cho gia đình bà Thêm cũng là ngày vui của bà con trong xóm. Chúng tôi rất phấn khởi, vui mừng khi gia đình bà Thêm được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở đậm nhân văn của tỉnh. Ở huyện Kim Sơn, việc hỗ trợ hộ nghèo xây mới, sửa chữa nhà ở theo tinh thần Nghị quyết số 43 cũng được các địa phương khẩn trương thực hiện.

Bà Trần Thị Thu Hằng, Trưởng Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội huyện Kim Sơn cho biết: Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo Nghị quyết số 43 của HĐND tỉnh đã nhận được sự đồng tình ủng hộ và đánh giá cao của các tầng lớp nhân dân. Chính sách đã tạo điều kiện cho các hộ nghèo có khó khăn về nhà ở hiện thực hóa khát vọng có một ngôi nhà kiên cố. Đây là động lực để người nghèo yên tâm lao động sản xuất, phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, góp phần thực hiện thắng lợi Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM của huyện.

Thực hiện Nghị quyết số 43, huyện Kim Sơn được phê duyệt 106 hộ, trong đó sửa chữa cho 63 hộ, 43 hộ được hỗ trợ xây mới. Đến thời điểm này đã có 22 hộ đang sửa chữa, 11 hộ đang xây mới. Nhiều hộ đang hoàn thiện công trình trước mùa mưa bão. Ngay sau khi Nghị quyết số 43 được ban hành, thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành chức năng, các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã khẩn trương thành lập Ban chỉ đạo thực hiện hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên.

Các huyện, thành phố chỉ đạo các xã, phường, thị trấn tiến hành họp với đại diện các hộ nghèo để lấy ý kiến, lập danh sách hộ nghèo có đủ điều kiện, có nhu cầu đề nghị hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở trong năm 2023. UBND cấp xã tiến hành thẩm định, niêm yết công khai, lập danh sách, hoàn thiện hồ sơ đề nghị hỗ trợ, tổng hợp kết quả báo cáo UBND huyện. Quy trình được các địa phương thực hiện thận trọng nhưng cũng rất khẩn trương. Qua khảo sát, toàn tỉnh có 500 hộ được phê duyệt hỗ trợ, trong đó 331 hộ xây mới, 169 hộ sửa chữa.

Tính đến cuối tháng 6/2023, toàn tỉnh đã tiến hành khởi công 228 nhà, đạt 45,6%. Những hộ còn lại đang chờ ngày phù hợp để khởi công xây dựng. Đồng chí Lê Thị Lựu, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết: Năm 2010, tỉnh ta đã hoàn thành việc xóa nhà tranh tre, dột nát cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo. Giai đoạn 2015- 2020, tỉnh có trên 3 nghìn hộ người có công với cách mạng, hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở, được Trung ương đánh giá là tỉnh nằm trong tốp đầu của cả nước làm tốt công tác hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ chính sách có khó khăn về nhà ở.

Đặc biệt, mới đây nhất, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 43 "Quy định chính sách hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hộ nghèo trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 2023-2025". Trên cơ sở số hộ đã được UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ trong năm 2023, các địa phương đang tích cực, khẩn trương triển khai thực hiện việc hỗ trợ nhà ở cho người nghèo. Tuy nhiên, để chính sách đậm nhân văn này đến được với nhiều đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng, rất cần sự đồng hành, hỗ trợ của các tổ chức, cá nhân có tấm lòng thơm thảo và đặc biệt là sự chia sẻ, thương yêu và đùm bọc của mỗi gia đình, dòng họ.

Đào Hằng

Nguồn Ninh Bình: https://baoninhbinh.org.vn/nhieu-ho-ngheo-co-nha-moi-truoc-mua-mua-bao/d20230712082426417.htm