Nhiều dự án đầu tư công 'khởi sắc' về giải ngân vốn

Sau một thời gian dài gặp khó khăn, nhiều dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh đã có những tín hiệu khởi sắc trong việc giải ngân nguồn vốn được giao kế hoạch trong năm 2023.

Sau khi được tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng, hạng mục cầu Thống Nhất thuộc dự án Đường trục trung tâm TP.Biên Hòa đang được đẩy nhanh tiến độ thi công. Ảnh: P.Tùng

Hiện nay, các chủ đầu tư vẫn đang bám sát tiến độ thi công của nhà thầu tại các dự án này để đảm bảo hoàn thành cam kết với UBND tỉnh về giải ngân nguồn vốn.

* Nâng tỷ lệ giải ngân nguồn vốn

Dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt (TP.Biên Hòa) là một trong những công trình, dự án trọng điểm của tỉnh. Được khởi công vào đầu tháng 10-2020, dự án đã liên tục bị chậm tiến độ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, cũng như vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng.

Năm 2023, khi mặt bằng dự án cơ bản được bàn giao đủ cho chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh, tiến độ dự án đã có những bước tiến đáng kể. Đặc biệt, từ đầu tháng 11, khi TP.Biên Hòa hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng, tiến độ thi công dự án đã được các nhà thầu đẩy nhanh. Kéo theo đó, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn bố trí cho dự án trong năm 2023 đã có sự tăng trưởng.

Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ngô Thế Ân cho biết, năm 2023, kế hoạch vốn bố trí cho dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt là 39 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 11 vừa qua, dự án đã giải ngân hơn 27 tỷ đồng, đạt hơn 70% kế hoạch vốn.

Theo Giám đốc Sở KH-ĐT Nguyễn Hữu Nguyên, trong giai đoạn từ cuối tháng 10 đến cuối tháng 11-2023, dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt là một trong những dự án có tỷ lệ giải ngân nguồn vốn tăng mạnh nhất trong số các dự án đầu tư công đang được triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh.

“Thời điểm cuối tháng 10, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn của dự án mới đạt gần 11% thì đến cuối tháng 11, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đã đạt hơn 70% kế hoạch. Tỷ lệ giải ngân vốn tăng cao là do dự án có khối lượng thi công cũng như hồ sơ thanh - quyết toán nguồn vốn đảm bảo” - ông Nguyên cho biết.

Ông Nguyễn Hữu Nguyên cũng cho biết thêm, bên cạnh dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt, trong khoảng thời gian từ tháng 10 đến 11-2023, nhiều dự án trên địa bàn tỉnh cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể về tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Cụ thể, dự án Đầu tư xây dựng hương lộ 2, đoạn 1, giai đoạn 1 tăng từ mức gần 12% lên hơn 14% kế hoạch vốn; dự án Xây dựng đường ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu) tăng từ mức hơn 36% lên gần 49% kế hoạch vốn; dự án Xây dựng kè sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu) tăng từ mức hơn 59% lên hơn 71% kế hoạch vốn; dự án Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đường trục trung tâm TP.Biên Hòa tăng từ mức gần 26% lên gần 35% kế hoạch vốn. Riêng dự án Đường ven sông Cái (công tác giải phóng mặt bằng), tháng 10 chưa thể giải ngân nguồn vốn thì đến cuối tháng 11 đã giải ngân đạt hơn 121% kế hoạch vốn (dự án được bổ sung thêm nguồn vốn).

* Phấn đấu hoàn thành mục tiêu giải ngân nguồn vốn đầu tư công

Mặc dù tình hình giải ngân vốn tại nhiều dự án đã có sự chuyển biến tích cực nhưng xét tổng thể, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2023 trên địa bàn tỉnh đến thời điểm này vẫn còn đạt thấp.

Theo quy định pháp luật về ngân sách nhà nước, nguồn vốn đầu tư công theo kế hoạch vốn năm 2023 sẽ hết thời hạn giải ngân vào ngày 31-1-2024. Đối với nguồn vốn được kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân từ năm 2022 sang năm 2023, sẽ hết thời hạn giải ngân vào ngày 31-12-2023.

Quyền Chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, tính đến cuối tháng 11, toàn tỉnh mới chỉ giải ngân được hơn 5,4 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt khoảng 37,5% kế hoạch vốn, thấp hơn bình quân cả nước (tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công bình quân cả nước đạt hơn 60%). Đồng Nai hiện đứng thứ 54/63 tỉnh, thành của cả nước về tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Do đó, để hoàn thành mục tiêu giải ngân từ 80-95% nguồn vốn đầu tư công năm 2023, đòi hỏi sự nỗ lực, tập trung rất lớn của các đơn vị liên quan.

Ngày 18-12, UBND tỉnh đã có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương và các chủ đầu tư về việc đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2023.

Theo đó, để đảm bảo giải ngân vốn đầu tư công hoàn thành kế hoạch năm 2023, UBND tỉnh đề nghị lãnh đạo các sở, ngành, địa phương và các đơn vị chủ đầu tư vào cuộc quyết liệt. Đồng thời, chịu trách nhiệm về kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công không đạt mục tiêu đề ra. Trong quá trình thực hiện, trường hợp có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở KH-ĐT, Sở Tài chính, ngành liên quan để sớm tháo gỡ, xử lý theo quy định.

Phạm Tùng

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/kinh-te/202312/nhieu-du-an-dau-tu-cong-khoi-sac-ve-giai-ngan-von-fbc5a24/