Nhiều điểm tại Quảng Ngãi có nguy cơ sạt lở núi vào mùa mưa

Mùa mưa lũ đang đến gần. Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều điểm nguy cơ sạt lở vào mùa mưa bão. Các địa phương miền núi của tỉnh xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, nhất là tại các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân.

Tại khu vực núi Vang Cà Vãi, tổ dân phố Làng Dầu, thị trấn Di Lăng huyện Sơn Hà có 5 hộ dân với 25 khẩu đang sinh sống. Khu vực này những năm trước đây vào mùa mưa thường xảy ra sạt lở núi.

Bà Đinh Thị Kim, một trong những hộ dân sống ngay dưới chân núi Vang Cà Vãi cho biết, mỗi khi có mưa to là cả nhà phải di dời đến xóm khác ở tạm vì sợ sạt lở núi: “Mưa thì đi 2 lần rôi, ở bên xóm kia. Mong muốn sớm khắc phục để bà con sống lâu dài khỏi sợ, khỏi sạt nữa”.

Tại địa bàn thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà có đến 3 điểm nguy cơ sạt lở núi rất cao. 98 hộ dân ở tổ dân phố Làng Dầu, tổ dân phố Gò Dép và tổ dân phố Nước Nia phải di dời nếu có mưa lũ lớn.

Ông Bùi Văn Ba, Chủ tịch UBND thị trấn Di Lăng, huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi lo lắng: “UBND thị trấn đã đề xuất kiến nghị UBND huyện cũng như UBND tỉnh sớm bố trí kinh phí để di dời những hộ dân này đến nơi an toàn để sinh sống làm ăn phát triển kinh tế”.

Tại các huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi còn nhiều điểm nguy cơ sạt lở vào mùa mưa bão.

Tại huyện miền núi Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi xuất hiện 75 điểm nguy cơ sạt lở đất, lũ quét khi xảy ra bão, áp thấp nhiệt đới và mưa lớn. Trong đó 17 điểm nguy cơ cao cần phải sơ tán 78 hộ với hơn 270 khẩu nếu xảy ra thiên tai cấp độ 2 đến cấp độ 3.

Ông Đinh Trường Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi cho biết, địa phương đã chuẩn bị phương án “4 tại chỗ”, kiểm tra các vùng có nguy cơ sạt lở, sẵn sàng di dời dân khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

“Tới thời điểm hiện tại đã rà soát các điểm xung yếu có nguy cơ xảy ra sạt lở lũ quét, địa phương xây dựng phương án sát với thực tế. Huyện cũng tổ chức tuyên truyền đến người dân về công tác ứng phó đặc biệt kiện toàn lực lượng xung kích cơ sở khi có sự cố là toàn bộ người dân trong điểm xung yếu được đưa đi ngay lập tức”. Ông Giang nói.

Các địa phương kiểm tra những điểm xung yếu thường xảy ra sạt lở.

Huyện miền núi Ba Tơ cũng xác định 44 điểm xung yếu, nguy cơ sạt lở đất, lũ quét ở các xã Ba Xa, Ba Dinh, Ba Trang, Ba Thành. Huyện chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra các khu vực nguy cơ cao bị sạt lở đất, lũ quét, vùng trũng, thấp, ven sông, suối để có biện pháp di dời, sơ tán người dân trong khu vực đến nơi an toàn.

Ông Phạm Nam Giang, Phó Chủ tịch UBND huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi cho biết: “Các điểm có nguy cơ thì huyện chỉ đạo địa phương rà soát rõ thực trạng để đưa vào phương án kịch bản trong phòng chống thiên tai cho đảm bảo. Cơ bản các xã đã chủ động phương châm tại chỗ đảm bảo chỉ huy, đảm bảo về phương tiện hậu cần ... không để ảnh hưởng về người trong khu vực bị sạt lở.”

Các địa phương kiểm tra những điểm xung yếu thường xảy ra sạt lở.

Trước mùa mưa bão, việc chủ động rà soát thực địa cũng như lên phương án ứng phó một cách chu toàn tại các địa phương miền núi tỉnh Quảng Ngãi sẽ giảm thiểu được thiệt hại về người và tài sản người dân trước những tác động khó lường của thời tiết.

Ông Võ Quốc Hùng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Ngãi nói: “Khi xuất hiện yếu tố nguy cơ thì huyện tổ chức công tác phòng ngừa có thể là tuyên truyền vận động, chốt chặn sớm, phòng ngừa như khắc phục ban đầu các tuyến đường giao thông mất ổn định phải chủ động khắc phục ngay bây giờ. Trong mọi tình huống thiên tai xảy ra thì thứ nhất là không để xảy ra thiệt hại về người về tính mạng của nhân dân”.

CTV Trà Giang/VOV-Miền Trung

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/nhieu-diem-tai-quang-ngai-co-nguy-co-sat-lo-nui-vao-mua-mua-post1048084.vov