Nhiều địa phương doanh thu du lịch tăng đột biến sau dịp nghỉ lễ

Theo ngành du lịch tỉnh Bình Định, dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tổng lượng khách du lịch đến Bình Định nhiều hơn so với năm ngoái và đạt hơn 277.185 lượt khách, tổng doanh thu đạt 305 tỷ đồng.

Ngày 1/5, Sở Du lịch tỉnh Bình Định vừa có báo cáo về tình hình hoạt động du lịch trước, trong và sau dịp lễ 30/4 - 1/5/2024 trên địa bàn.

Theo đó, thời tiết trong 5 ngày lễ 30/4 - 1/5 năm nay rất nóng, nên nhiều du khách các tỉnh, thành trong cả nước lựa chọn Quy Nhơn - Bình Định là điểm đến để giải nhiệt rất lý tưởng. Tại một số bãi biển và khu du lịch lượng khách rất đông như biển Quy Nhơn, Trung Lương - Cát Tiến, Kỳ Co, Eo gió, Nhơn Lý, Nhơn Hải…

Du khách đổ xô ra biển Quy Nhơn để giải nhiệt.

Do đó, tổng lượng khách du lịch đến Bình Định nhiều hơn so với năm ngoái và đạt hơn 277.185 lượt khách, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2023 (dịp lễ 30/4 - 1/5 năm 2023 đạt 249.700 lượt khách), tổng doanh thu đạt 305 tỷ đồng, tăng 18,5% so với cùng kỳ năm 2023 (năm 2023 đạt 257,2 tỷ đồng).

Theo Sở Du lịch tỉnh Bình Định, tổng lượng khách đăng ký tại các cơ sở lưu trú du lịch đạt 94.185 lượt khách, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Công suất phòng tại các cơ sở lưu trú du lịch từ ngày 28/4 - 1/5 ước đạt công suất khoảng 70 - 75%. Trong đó hầu hết các cơ sở lưu trú du lịch lớn, dọc biển từ 3 - 5 sao đạt công suất phòng 95% trong các ngày nghỉ lễ 28/4 - 29/4.

Từ ngày 27/4 - 1/5, có 70 chuyến bay (14 chuyến bay/ngày) đón 14.000 khách đến Bình Định bằng đường hàng không. Từ ngày 26/4 - 3/5, mỗi ngày Ga Diêu Trì đón 1.200 khách xuống (dự kiến đón 9.600 khách).

Ông Trần Văn Thanh - Giám đốc Sở Du lịch Bình Định cho biết, dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch trên địa bàn thực hiện tốt công tác chuẩn bị và đảm bảo các điều kiện an toàn về phương tiện, kết cấu hạ tầng giao thông kết nối đến các điểm vui chơi thu hút khách du lịch, điểm đỗ và trông giữ phương tiện phục vụ khách du lịch trên phương tiện đường bộ và đường thủy.

Các cơ sở lưu trú du lịch và các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã chủ động bố trí đủ lực lượng, cán bộ, nhân viên trực phục vụ khách 24/24h. Chuẩn bị cơ sở vật chất và điều kiện cần thiết đảm bảo thuận tiện và an toàn tuyệt đối cho khách về an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm. Tuân thủ nghiêm các quy định về công khai niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.

Lào Cai đạt doanh thu trên 800 tỷ đồng, trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ

Trong 5 ngày của kỳ nghỉ lễ, tổng lượng khách du lịch đến Lào Cai ước đạt 256.485 lượt, tăng 13% so với kỳ nghỉ lễ năm 2023. Tổng thu từ du lịch đạt khoảng 857 tỷ đồng, tăng 20% so với kỳ nghỉ lễ năm 2023 (712 tỷ đồng).

Khách du lịch đến tham quan, ngắm cảnh, tại thị xã Sa Pa.

Khách du lịch đến các địa phương như Thị xã Sa Pa đón khoảng 132.000 lượt khách, thành phố Lào Cai khoảng 75.300 lượt, huyện Bắc Hà khoảng 35.000 lượt khách, huyện Bảo Yên khoảng 44.000 lượt khách, huyện Bát Xát 14.500 lượt.

Khách lưu trú chủ yếu vào các tối 27/4, 28/4 và 29/4. Công suất phòng bình quân ước đạt khoảng 60 - 65% (riêng thị xã Sa Pa tỷ lệ đặt phòng tập trung chủ yếu ở phân khu khách sạn hạng 3 - 5 sao, công suất đạt khoảng 95%; tại các điểm du lịch cộng đồng đạt 65%, tập trung đông nhất tại xã Tả Van và Mường Hoa).

Kỳ nghỉ lễ 5 ngày, các địa bàn trọng điểm du lịch trên địa bàn tỉnh đã tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, sự kiện tiêu biểu, đặc sắc, hấp dẫn khách du lịch và được Nhân dân, du khách đón nhận, đánh giá cao như: Chuỗi sự kiện khai mạc Lễ hội mùa hè “Sa Pa - xứ sở tình yêu” diễn ra tại thị xã Sa Pa; huyện Bảo Yên tổ chức các hoạt động kích cầu du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô với chủ đề “Sắc vàng bên dòng Nặm Luông” lần thứ 2, năm 2024; tại huyện Bắc Hà thay vì tổ chức chợ đêm Bắc Hà vào các tối thứ 7 hằng tuần, trong dịp này chợ đêm được duy trì tổ chức trong cả 5 ngày lễ với các chương trình văn nghệ do các đội văn nghệ dân gian biểu diễn mang đậm bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc của huyện.

Trong dịp này, các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh được tổ chức chu đáo, đảm bảo an toàn cho Nhân dân, du khách; các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch chuẩn bị chu đáo, chủ động trong việc đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng của doanh nghiệp, không xảy ra tình trạng quá tải tại các khu, điểm du lịch; giá phòng và giá dịch vụ bình ổn.

Bà Rịa - Vũng Tàu đón 626.360 lượt khách du lịch, tăng 25% so với năm ngoái

Chiều 1/5, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết dịp lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tổng lượt khách tham quan du lịch, giải trí, lưu trú tại các khách sạn, khu du lịch, bãi tắm trên địa bàn tỉnh khoảng 626.360 lượt, tăng khoảng 25% so cùng kỳ năm 2023.

Trong đó, khách lưu trú khoảng 186.238 lượt, tăng khoảng 49,45% so cùng kỳ năm 2023, còn khách quốc tế là 28.872 lượt khách.

Khách du lịch đến Bà Rịa - Vũng Tàu năm nay tăng 25% so với năm ngoái.

Tổng doanh thu du lịch từ ngày 27/4 đến ngày 1/5 đạt khoảng 668,826 tỷ đồng, tăng khoảng 12,49 % so cùng kỳ. Công suất buồng khoảng 80-95% toàn tỉnh.

Theo ghi nhận của PV, năm nay thời tiết nắng nóng, nghỉ lễ dài ngày, tàu xe đắt nên nhiều du khách lân cận chọn đến Bà Rịa - Vũng Tàu vui chơi, tham quan, tắm biển.

Du khách chủ yếu tham quan tại ngọn Hải Đăng, khu đồi Con Heo, Mũi Nghinh Phong… còn tắm biển tập trung nhiều ở Bãi Sau Vũng Tàu, biển Phước Hải, Long Hải, Xuyên Mộc, Côn Đảo…

Sau 17h mỗi ngày lễ, du khách mới kéo xuống tắm biển đông.

Do nắng nóng, những ngày lễ ban ngày du khách chủ yếu cà phê, ăn uống và tập trung tắm biển đông vào sáng sớm và sau 17h chiều.

Thừa Thiên Huế đón hơn 110.000 du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4

Trưa 1/5, Sở Du lịch Thừa Thiên Huế cho biết, trong kỳ nghỉ lễ 30/4 năm nay (27/4 -1/5), tỉnh Thừa Thiên Huế ước đón khoảng 110.000 khách du lịch, tổng lượng khách đã đặt phòng lưu trú ước đạt 58.000 lượt (trong đó có khoảng 43.000 khách nội địa và 15.000 khách quốc tế), tổng doanh thu ước đạt 170 tỷ đồng.

Tuần Ẩm thực truyền thống Huế tổ chức tại Công viên Thương Bạc ở bờ Bắc sông Hương, TP Huế từ ngày 27/4 đến 1/5 năm nay ước khoảng 100.000 lượt người dân và du khách tham dự.

Đáng chú ý, theo báo cáo nhanh từ Sở Du lịch Thừa Thiên Huế, công suất phòng bình quân của các cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đạt 85%, hầu hết các khách sạn, kể cả nhóm khách sạn 4-5 sao và homestay đã kín phòng trong những ngày cao điểm từ 27/4 đến 30/4.

Các điểm du lịch nghỉ dưỡng hoặc dịch vụ trải nghiệm gắn với thiên nhiên (đồi núi, suối, thác, biển và đầm phá) và ẩm thực đều kín khách đến.

Riêng lượng khách vào tham quan các di tích thuộc khu Di sản Văn hóa Huế trong 4 ngày từ 27- 30/4 là 58.385 lượt (khách nội địa 43.510 lượt, khách quốc tế 14.875 lượt), doanh thu hơn 8,7 tỷ đồng.

So với cùng kỳ dịp lễ năm 2023, lượng khách tăng 15,8%, doanh thu du lịch tăng 9,7%.

Theo Sở Du lịch, trong kỳ nghỉ lễ này năm nay, trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế có nhiều chương trình sự kiện lễ hội thu hút rất đông du khách và người dân địa phương dịp lễ như: Tuần lễ ẩm thực truyền thống Huế, chương trình Thuận An biển gọi, chợ đêm Cầu ngói Thanh Toàn.

Các cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở ăn uống, mua sắm phục vụ khách du lịch cơ bản đảm bảo về an ninh, an toàn phòng cháy, vệ sinh thực phẩm, bán hàng hóa đúng giá đã niêm yết tại cơ sở, chưa có các ý kiến phản ảnh từ du khách.

Nhóm PV

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/nhieu-dia-phuong-doanh-thu-du-lich-tang-dot-bien-sau-dip-nghi-le-19224050112325764.htm