Nhiều chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2023 đạt và vượt kế hoạch

Quảng Ngãi tiếp tục là một trong những điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế- xã hội năm 2023.

Ngày 5/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi khóa XX (nhiệm kỳ 2020 - 2025) tổ chức Hội nghị lần thứ 14.

Quang cảnh hội nghị.

Đánh giá về kết quả đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Đặng Văn Minh nhấn mạnh: Quảng Ngãi tiếp tục là một trong những điểm sáng của cả nước về phát triển kinh tế- xã hội năm 2023. Đây cũng là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh cũng như công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, các đoàn thể chính trị xã hội.

Tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế của Quảng Ngãi tiếp tục tăng.

Năm 2023, toàn tỉnh có 24/25 chỉ tiêu chủ yếu đạt và vượt kế hoạch đề ra; trong đó có 13 chỉ tiêu vượt. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) tăng 3,03%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ trọng công nghiệp - xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu kinh tế tiếp tục tăng, chiếm 68,2%. GRDP bình quân đầu người ước đạt 4.193 USD/người, tăng 1,1%.

Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 2.400 triệu USD, tăng 7,6%, vượt 14,3% kế hoạch; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3.586 triệu USD, giảm 0,3%, vượt 8% kế hoạch. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh khoảng 28.632 tỷ đồng, vượt 22,2% dự toán Trung ương giao và vượt 19,4% dự toán HĐND tỉnh giao.

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn tỉnh khoảng 38.181 tỷ đồng, tăng 14,7%. Tỷ lệ giải ngân vốn tính đến ngày 30/11/2023 khoảng 70,5% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao và 68,9% kế hoạch vốn do HĐND tỉnh giao; phấn đấu đến ngày 31/01/2024, tỷ lệ giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn được giao.

Năm 2024, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh chọn chủ đề "Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX".

Đồng thời đề ra 27 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, với các chỉ tiêu quan trọng như: Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 2,5 - 3%; GRDP bình quân đầu người khoảng 4.460 USD; vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt khoảng 38.000 - 39.000 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hóa đạt 38,5%; phấn đấu thu ngân sách vượt mức chỉ tiêu Trung ương giao trên 5%; có 3 xã đạt chuẩn quốc gia về nông thôn mới…

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân.

Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ngãi Bùi Thị Quỳnh Vân nhấn mạnh, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 14 diễn ra trong thời điểm sắp sửa kết thúc năm 2023, bước vào năm 2024, là năm tăng tốc triển khai thực hiện các nghị quyết, đề án, chương trình, nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, BCH Đảng bộ tỉnh đã ban hành cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về hoàn thành các chỉ tiêu đề ra.

Hội nghị lần này còn thực hiện lấy phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ban Thường vụ Tỉnh ủy trình Tỉnh ủy nội dung thuộc thẩm quyền quyết định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; thảo luận cho ý kiến về Báo cáo kết quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng năm 2023, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024...

Hà Phương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/chi-tieu-ve-kinh-te-xa-hoi-nam-2023-dat-va-vuot-ke-hoach.html