Nhiều cách làm sáng tạo trong công tác dân vận ở Phú Lương

Năm 2023, phong trào thi đua 'Dân vận khéo' tiếp tục được cấp ủy, chính quyền huyện Phú Lương quan tâm đẩy mạnh. Đến nay, toàn huyện đã xây dựng được trên 200 mô hình 'Dân vận khéo' hoạt động hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng rãi.

Được cán bộ xóm, xã tuyên truyền, vận động, gia đình ông Lâm Minh Đức, xóm Pháng 2, xã Phú Đô, đã hiến trên 1.300m2 đất để mở rộng đường.

Nổi bật là nhờ làm tốt công tác “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh, năm 2023, huyện Phú Lương đã huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân hưởng ứng phong trào này.

Trong năm, người dân toàn huyện đã hiến 2,9ha đất, đóng góp gần 8 tỷ đồng và trên 9.200 ngày công lao động để cải tạo, nâng cấp 31 tuyến đường có tổng chiều dài trên 25km; xây mới và sửa chữa 13 nhà văn hóa.

Đến nay, 13/13 xã của huyện đã đạt chuẩn NTM (trước một năm so với kế hoạch); 3 xã và 37 xóm đạt chuẩn NTM kiểu mẫu.

Trong năm, huyện hoàn thành mở rộng 3 tuyến đường rộng 6-7,5m với tổng chiều dài 2,4km và đạt chỉ tiêu về giao thông trong Bộ tiêu chí xây dựng huyện NTM.

Thực tế ở xã Phú Đô, nơi có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, chúng tôi thấy mặc dù điều kiện kinh tế còn khó khăn song người dân đã hiến trên 20.000m2 đất để làm đường giao thông nông thôn. Trong số này, có 10 hộ hiến trên 500m2 đất trở lên. Việc tự nguyện hiến đất mở rộng đường được người dân đồng thuận chính là do chủ trương đúng đắn và công tác vận động, tuyên truyền được lồng ghép khéo léo.

Ngoài Phú Đô, thời gian qua, xã Cổ Lũng cũng đã thực hiện tốt công tác dân vận, từ đó huy động được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia các phong trào của địa phương.

Kết thúc năm 2023, xã cơ bản hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Trong đó, nổi bật là xã đạt NTM kiểu mẫu, về trước 2 năm so với mục tiêu nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020-2025. Ủy ban MTTQ xã đã tổ chức lấy phiếu hài lòng của người dân về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM kiểu mẫu, kết quả, tỷ lệ người dân hài lòng trên 97%.

Đạt được thành tích này, theo đồng chí Vũ Văn Cương, Bí thư Đảng ủy xã Cổ Lũng: Việc thực hiện tốt quy chế dân chủ, nhất là “Dân vận khéo” để phát huy vai trò chủ thể, sự đồng thuận của nhân dân, xây dựng khối đoàn kết toàn dân có vai trò vô cùng quan trọng.

Toàn huyện Phú Lương có hàng chục mô hình trồng rau, hoa, quả an toàn cho hiệu quả kinh tế khá, ở các xã như: Động Đạt, Phấn Mễ, Phủ Lý...

Với mục tiêu xây dựng Phú Lương trở thành huyện NTM vào năm 2024, thời gian qua, ngoài huy động các nguồn lực xã hội xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sinh kế cho người dân, huyện cũng quan tâm đến việc chỉnh trang đô thị, xây dựng cảnh quan các tuyến đường sáng, xanh, sạch đẹp.

Cụ thể hóa chỉ đạo từ đầu năm của Ban Thường vụ Huyện ủy, các đơn vị, cơ quan trong huyện đã thực hiện hiệu quả việc vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động tham gia hoạt động tình nguyện tại cơ sở vào ngày nghỉ, ít nhất 1 buổi/tháng.

Theo đó, các cán bộ, đảng viên đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân sản xuất, canh tác khoa học, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; cùng người dân vệ sinh môi trường và trồng cây xanh, trồng hoa dọc các tuyến đường, đảm bảo hành lang giao thông thông thoáng, sạch đẹp…

Chỉ chưa đầy một năm phát động, 100% chi, đảng bộ, các đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã tham gia trồng trên 20.000 cây xanh, cây hoa dọc các tuyến đường với tổng chiều dài trên 35km. Phong trào đã thu hút sự tham gia của 30.000 lượt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, vận động đóng góp được trên 500 triệu đồng cho các hoạt động.

Thống kê của Ban Dân vận Huyện ủy Phú Lương, năm 2023, toàn huyện xây dựng được 230 mô hình “Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả, tạo sức lan tỏa rộng trong cộng đồng. Ngoài phong trào “Xây dựng NTM, đô thị văn minh”, trong lĩnh vực kinh tế, toàn huyện đã xây dựng được nhiều mô hình sản xuất, chế biến chè VietGAP ở xã Tức Tranh, Vô Tranh, Yên Lạc; vùng sản xuất lúa nếp Vải ở xã Ôn Lương, Phủ Lý, Hợp Thành, Yên Trạch; trồng rau, hoa, quả an toàn ở xã Động Đạt, Phấn Mễ, Phủ Lý, Ôn Lương…

Từ việc triển khai hiệu quả các mô hình “Dân vận khéo” trong phát triển kinh tế, thu nhập của người dân trên địa bàn từng bước được nâng lên. Đáng chú ý là cả huyện đã giảm được 317 hộ nghèo so với đầu năm 2023 (vượt 0,36% kế hoạch tỉnh giao, vượt 0,65% kế hoạch huyện đề ra). Hiện, toàn huyện còn 736 hộ nghèo (chiếm 2,86%), hộ cận nghèo hiện còn 790 hộ, bằng 2,88%.

Cùng với kinh tế, trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, các mô hình “Dân vận khéo” cũng được triển khai sâu rộng, lồng ghép vào các phong trào, cuộc vận động như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, đô thị văn minh”, “Hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết”.

Trong năm, toàn huyện có 120 nhà nhà tạm, nhà dột nát được hỗ trợ xây mới, sửa chữa, với tổng số tiền hỗ trợ trên 3 tỷ đồng. Trong xây dựng hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền các địa phương cũng đã triển khai hiệu quả các mô hình: “Dân vận khéo trong cải cách các thủ tục hành chính”, “Dân vận khéo trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên”…

Nhờ những cách làm mới, sáng tạo trong công tác vận động quần chúng, huyện Phú Lương đã huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện các nhiệm vụ. Qua đó góp phần để năm 2023, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của huyện đều đạt và vượt kế hoạch đề ra; quốc phòng - an ninh trên địa bàn được giữ vững; công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được tăng cường…

Nguồn Thái Nguyên: https://baothainguyen.vn/chinh-tri/dan-van-kheo/202401/nhieu-cach-lam-sang-tao-trongcong-tac-dan-van-o-phu-luong-9d724ef/